-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
-
Vinfast bàn giao lô xe Lạc Hồng - Đưa đón nguyên thủ quốc tế tại đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
-
Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng
-
Từ vận động viên thể thao chuyên nghiệp thành thủ khoa tốt nghiệp trường y
-
Đã tìm ra lý do không ai qua nổi Thượng úy Lê Hoàng Hiệp?
Thế giới
20/06/2021 08:23Từ vụ 39 người chen chúc trong 1 căn hộ chung cư: Hé lộ thực tế đáng sợ tại thành phố đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc
Ngày 18/6, truyền thông Trung Quốc công bố một tin tức khiến dư luận chú ý. Theo đó, cảnh sát phát hiện ra có tới 39 người chen chúc sinh sống trong một căn hộ rộng 90m vuông tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).
Theo trang Kankanews, đó là một căn hộ 3 phòng ngủ tại khu chung cư cao cấp Pudong New Area (Phố Đông, Thượng Hải). Căn hộ được cải tạo lại, trang bị thêm 16 giường tầng kèm 1 giường đơn trong bếp.
Chủ sở hữu căn hộ đã cho một người họ Sun thuê với giá 13.000 tệ (gần 50 triệu đồng tiền Việt) mỗi tháng. Sun sau đó đã chia nhỏ căn hộ này thành những khu nhỏ hơn, cho thuê lại với giá 700 tệ (khoảng 2,5 triệu đồng) mỗi giường.

Cảnh sát ập vào căn hộ sau khi nhận được phản ánh từ hàng xóm, tiến hành giải tán những người thuê trọ. Hầu hết người thuê tại đây làm việc cho một nhà hàng gần đó, chỉ trở về để ngủ lúc đêm muộn. Điều này gây ồn ào, và khiến cho hàng xóm cảm thấy khó chịu.
"Nhiều người trong số họ hút thuốc vào ban đêm, hoặc gọi điện thoại ngoài hành lang," - một người thuộc ban quản lý cho biết.
Cảnh sát cho biết, việc căn hộ bị chia sẻ cho quá nhiều người là vi phạm nghiêm trọng về các tiêu chuẩn an toàn, do sử dụng quá nhiều điện, nước và ổ cắm bị quá tải. Đồng thời, vụ việc đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong dư luận, về tiêu chuẩn an toàn khi thuê nhà tại Trung Quốc, và về cuộc sống của những người thu nhập thấp tại thành phố lớn và đắt đỏ bậc nhất đại lục.
Câu chuyện đáng sợ về cuộc sống tại Thượng Hải
Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc, giá thuê nhà trung bình tại Thượng Hải rơi vào khoảng 90 tệ (hơn 320 ngàn đồng) cho mỗi mét vuông trong quý đầu năm 2021, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
"Rất nhiều người phải tới thành phố lớn để làm việc. Làm sao tất cả họ có thể kiếm đủ tiền để trang trải cho chi phí ngày càng cao? Đây là một vấn đề xã hội không dễ giải đáp," - một người dùng trên mạng xã hội Weibo chia sẻ.
Chính bởi vậy, chuyện thuê chung và nhồi nhét là rất bình thường tại các siêu thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải, giữa cơn bão giá nhà đất. Các chủ hộ hoặc trung gian thường cải tạo căn hộ 2 phòng ngủ thành nơi có thể chứa 10 người hoặc hơn. Mục đích là để kiếm nhiều tiền hơn so với tiền thuê nhà thông thường.

Trên thực tế, việc cho thuê nhồi nhét như vậy là trái luật tại Trung Quốc, trở thành mục tiêu phải phá bỏ. Tuy nhiên do nhu cầu nhà ở tăng quá nhanh, hành vi này xuất hiện ngày càng nhiều hơn khi lợi nhuận mang lại vượt xa so với rủi ro họ phải hứng chịu nếu bị phát hiện.
Và cũng chính những căn hộ như vậy đã dẫn đến nhiều thảm kịch thương tâm. Như năm 2017, một vụ hỏa hoạn tại chung cư phía nam Bắc Kinh đã khiến 19 người thiệt mạng, 8 người bị thương. Cuộc điều tra sau đó cho thấy nguyên tầng 1 và một phần của tầng lầu đã được cải tạo thành những khu nhỏ hơn, cho thêm 400 người thuê trọ.
Nguồn: SCMP
Theo J.D (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (16:35)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (16:35)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (16:29)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (16:24)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (16:16)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (16:12)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (16:08)
- Cán bộ , công chức TP HCM được hỗ trợ tiền thuê nhà lên đến 10,4 triệu đồng/tháng (46 phút trước)
- Ông Trump gửi thư cảm ơn Thủ tướng Campuchia (47 phút trước)
- Vụ "ông hoàng Gangnam Style" PSY bị bắt: Vạch trần lời bao biện đánh tráo khái niệm, nguy cơ đi “bóc lịch” (55 phút trước)




