-
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát -
Hiện tượng hiếm sau 12 năm: Không khí lạnh tràn về giữa tháng 6, El Nino quay lại và những kịch bản khó lường -
Học phí lên tới 88 triệu đồng/năm, chương trình nào tại Đại học Ngoại thương đang gây chú ý? -
Phát hiện hầm đất chứa hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật đặc biệt gần sông Thạch Hãn, Quảng Trị -
Phó giám đốc bệnh viện quỳ giữa đường ép tim, giành giật sự sống cho người bị nạn -
Thu nhập 60 triệu đồng mỗi tháng vẫn chưa dám cưới: Vì sao nhiều người trẻ ngại kết hôn?
Thế giới
08/01/2017 20:36Tượng David có nguy cơ đổ sụp
Bức tượng nổi tiếng David của nhà điêu khắc Michelangelo đang có nguy cơ sụp đổ bởi vết nứt ở mắt cá chân.
Trận động đất tháng 8/2016 ở Italy phá hủy nhiều cơ sở vật chất khiến mối lo ngại này tăng thêm. Rất nhiều người đã gọi điện yêu cầu có giải pháp để bảo vệ công trình nghệ thuật nổi tiếng của đất nước này.
Nhiều giải pháp đã được đưa ra để bảo vệ bức tượng. Năm 2015, chính phủ Italy đồng ý cung cấp cho viện bảo tàng nghệ thuật Galleria dell'Accademia 211.000 USD để bảo vệ tác phẩm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về lịch sử nghệ thuật, hiện số tiền đó vẫn chưa được xuất ra.
![]() |
| Chân của bức tượng David đang yếu dần bởi phải chống đỡ sức nặng của cả cơ thể. Ảnh: Alamy Stock Photo. |
Nguy cơ bức tượng sụp đổ đã được biết đến trước đó hơn 10 năm, khi các nhà nghiên cứu từ Đại học Perugia (Italy) phân tích cấu trúc của David đã nhận thấy các vết rạn ở chân được gây ra bởi sức nặng của bức tượng cao 5 m, được xây bằng đá cẩm thạch nặng 5,5 tấn.
Nhà địa chất học Alessandro Martelli cho biết việc bảo vệ bức tượng David của Michelangelo trước các trận dư chấn lúc này đã trở nên vô cùng cấp thiết. Để ngăn chặn những thiệt hại có thể gia tăng cho bức tượng, các nhà nghiên cứu đã đề xuất cách chèn một lớp chống động đất dưới chân. Điều này có thể giảm thiệt hại mà không cần phải di chuyển bức tượng.
Tượng David là tác phẩm của Michelangelo, được điêu khắc từ năm 1501-1504. Bức tượng là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng nhất thế giới, thể hiện được vẻ đẹp cơ thể và sức khỏe của người đàn ông trong thời Phục Hưng.
Tác phẩm từng được đặt ở quảng trường Piazza della Signoria trong hơn 350 năm, rồi được chuyển vào viện bảo tàng nghệ thuật Galleria dell'Accademia năm 1873.
Theo Minh Hải (Zing.vn)
- Bé gái 13 tuổi chăm mẹ bại liệt suốt 7 năm được vinh danh (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC lao dốc, giảm đến 4,4 triệu đồng/lượng trong sáng nay (1 giờ trước)
- Động thái lạ của Nam Cường và mối liên hệ kéo dài hơn một thập kỷ với Miu Lê (1 giờ trước)
- 4 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, cơ quan quản lý tính phương án xử lý nhà đầu tư (2 giờ trước)
- Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh (2 giờ trước)
- Quốc hội Mỹ duyệt chi 70 tỷ USD, tạo đòn bẩy cho chiến dịch siết nhập cư của ông Trump (2 giờ trước)
- Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm (2 giờ trước)
- Bỏ 20 triệu đồng vào ô tô tổ công tác, hai người đàn ông bị khởi tố vì đưa hối lộ (2 giờ trước)
- Phim Tây Du Ký bản Thái Lan gây thất vọng lớn, chỉ bán được 30 vé một ngày tại rạp Việt (2 giờ trước)
- Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề (2 giờ trước)
