-
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ -
Phát hiện con bị cúm A: 3 bước cha mẹ cần LÀM NGAY trong 24h để chặn lây lan và tránh biến chứng! -
Danh tính người đàn ông qua đời trong tư thế treo lơ lửng ở phòng trọ, hàng xóm hé lộ tình tiết quan trọng -
Bộ Quốc phòng điều máy bay trực thăng cứu trợ vùng lũ "nguy cấp nhất từ trước tới nay"! -
Clip cảnh sát đào đất, phá tường cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt -
Đèo Mimosa ở Lâm Đồng đứt gãy làm hai, xe khách 45 chỗ "thoát chết" trước miệng vực!
Thế giới
08/05/2018 17:02Tướng Mattis kêu gọi đưa biện pháp chống TQ vào dự luật quốc phòng
Theo Reuters, trong lá thư ngày 4/5 vừa được tiết lộ, ông Mattis kêu gọi lãnh đạo đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ trong Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện đưa các biện pháp mở rộng quyền lực của Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Mỹ (CFISU) vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).
Trong thư, ông Mattis viết ông ủng hộ đầu tư nước ngoài nhưng “Bộ Quốc phòng cũng tin rằng chúng ta phải nhìn thấy rõ là các đối thủ đã nghiên cứu những điểm yếu trong luật và quy định hiện hành và họ đang tận dụng chúng”.
Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Mỹ (CFISU) là cơ quan xem xét đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ và ngăn chặn các giao dịch có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia.
Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) ủy quyền mức chi tiêu quốc phòng và thiết lập chính sách kiểm soát cách thức sử dụng tài trợ. Đây là một trong số ít những điều luật lớn được Quốc Hội thông qua hàng năm và chính vì điều này, NDAA được sử dụng như phương tiện cho một loạt các biện pháp chính sách.
Việc đưa thêm các biện pháp để củng cố CFIUS vào dự luật quốc phòng gần như đảm bảo rằng các biện pháp này sẽ được thông qua. Chỉ riêng dự luật CFIUS đã sự có ủng hộ từ cả hai đảng và là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giảm khả năng Trung Quốc tiếp cận với công nghệ của Mỹ và hạn chế kế hoạch thống trị của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ then chốt.
“Mối quan tâm đặc biệt là rủi ro an ninh có thể phát sinh từ các chính sách công nghiệp ép buộc phải chuyển giao công nghệ và hỗ trợ liên kết qua việc liên doanh đầu cơ”, ông Mattis viết trong bức thư của mình.
Ông Mattis cũng ủng hộ chính sách người nước ngoài nếu muốn mua đất thì phải được CFIUS thông qua. “Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc mở rộng phạm vi xem xét các giao dịch bất động sản có vị trí gần với cơ sở quân sự," ông viết.
Dự luật của lưỡng đảng dành được sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng bị một số công ty công nghệ phản đối. Theo họ, luật này sẽ làm tổn hại đến xuất khẩu, và một số nhà đầu tư lo ngại rằng các khoản đầu tư nhỏ của các công ty Trung Quốc cũng sẽ phải qua sự xem xét của CFIUS.
The Ngọc Hà (Tri Thức Trực Tuyến)
- Lỗi sạc pin xe điện phổ biến: Chủ xe tránh 5 thói quen xấu nếu không muốn chiếc xe mất giá nhanh hơn (10:45)
- "Gương vỡ lại lành": Ông Trump và tỷ phú Elon Musk tái thiết liên minh quyền lực sau chuỗi ngày căng thẳng (10:38)
- NSƯT Tân Nhàn chính thức được phong hàm Phó Giáo sư (10:35)
- Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp (10:33)
- Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn (10:30)
- TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc (10:27)
- Đây là vua gaming giá rẻ ở Trung Quốc tại Việt Nam rẻ bèo như iPhone 11, mạnh như Galaxy S25 Ultra (10:25)
- TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tăng giá bất hợp lý mặt hàng thiết yếu dịp Tết (10:23)
- Kiến nghị nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh lên 1,5 tỷ để đảm bảo công bằng (10:18)
- Bạn gái Ronaldo gây chú ý khi "khoe" nhẫn đính hôn 3 triệu USD trước mặt Tổng thống Trump (10:17)