Trung tướng Vladimir Alekseyev, Phó cục trưởng Tổng cục Tình báo Quốc phòng Nga, bị bắn nhiều phát súng trong một tòa chung cư tại Moskva và đã được đưa đi cấp cứu.

Giới chức Nga xác nhận trung tướng Vladimir Alekseyev, một trong những lãnh đạo chủ chốt của cơ quan tình báo quân sự Nga, đã bị bắn trọng thương tại thủ đô Moskva và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Vụ việc được nhà chức trách đánh giá là một hành động ám sát có chủ đích, song nghi phạm và động cơ gây án vẫn chưa được công bố.

Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, vụ nổ súng xảy ra trong một tòa chung cư trên đường Volokolamsk. Nạn nhân bị một đối tượng chưa rõ danh tính bắn nhiều phát rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko, cho biết “các hoạt động điều tra và biện pháp truy tìm nghiệp vụ đang được triển khai nhằm xác định cá nhân hoặc các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội nói trên”. Các điều tra viên đang thu thập lời khai nhân chứng, đồng thời rà soát dữ liệu từ hệ thống camera giám sát để làm rõ diễn biến vụ việc.

Ông Vladimir Alekseyev hiện giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga.
Ông Vladimir Alekseyev hiện giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội Nga.

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin cho hay trung tướng Alekseyev bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau vụ nổ súng. Nhà chức trách Nga chưa công bố chi tiết tình trạng sức khỏe của ông, cũng như chưa đưa ra thông tin về nghi phạm hay động cơ tấn công. Một quan chức điều tra cho biết “nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong thành phố và đang được theo dõi y tế”.

Ông Vladimir Alekseyev hiện giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất quân đội Nga, đồng thời là Phó Cục trưởng thứ nhất của cơ quan tình báo quân sự Nga từ năm 2011. Ông được xem là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong việc giám sát các công ty quân sự tư nhân của Nga và từng tham gia chỉ đạo nhiều hoạt động tình báo quan trọng ở nước ngoài.

Trong cuộc binh biến bất thành của Wagner Group do Yevgeny Prigozhin phát động vào mùa hè năm 2023, tướng Alekseyev là một trong những quan chức cấp cao được cử đi đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng và kiểm soát tình hình. Trước đó, ông cũng từng tham gia chỉ huy các hoạt động tình báo trong giai đoạn Nga can thiệp quân sự tại Syria.

Trên trường quốc tế, trung tướng Alekseyev đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ với cáo buộc liên quan đến những nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Moskva nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định chúng mang động cơ chính trị.

Vụ tấn công nhằm vào tướng Alekseyev diễn ra trong bối cảnh an ninh Nga đối mặt nhiều thách thức kể từ khi xung đột Nga Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022. Thời gian qua, một số sĩ quan quân đội cấp cao của Nga đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công nghiêm trọng ngay trong lãnh thổ nước này.

Tháng trước, tòa án Nga tuyên án tù chung thân đối với một công dân Uzbekistan vì liên quan đến vụ sát hại tướng Igor Kirillov năm 2024, người đứng đầu lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga. Ông Kirillov thiệt mạng khi một thiết bị nổ gài trên xe scooter phát nổ bên ngoài khu chung cư ở Moskva, trong vụ việc mà Ukraine sau đó thừa nhận có liên quan. Ukraine cũng từng nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công khác nhằm vào các sĩ quan Nga cấp cao.

Đáng chú ý, vụ nổ súng xảy ra chỉ một ngày sau khi các phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ kết thúc hai ngày đàm phán tại Abu Dhabi. Phái đoàn Nga trong các cuộc đối thoại này do Đô đốc Igor Kostyukov, Cục trưởng cơ quan tình báo quân sự Nga, dẫn đầu, khiến vụ việc tại Moskva càng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế.

HL (SHTT)