-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
07/12/2024 00:43Tỷ phú Elon Musk cảnh báo nguy cơ Mỹ 'không còn tiền để làm gì'
Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X hôm nay (6/12), ông Musk viết: "Nếu chúng ta không giải quyết được tình trạng tăng trưởng theo cấp số nhân của nợ quốc gia, sẽ không có tiền cho bất cứ thứ gì, bao gồm cả các dịch vụ thiết yếu”.

Sputnik trích dẫn báo cáo Giám sát tài chính vào cuối tháng 10 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, nợ công của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên đến 121% GDP vào năm 2024 và đạt 131,7% vào năm 2029.
Tổng thống mới đắc cử Donald Trump ngày 12/11 đã thông báo đề cử ông Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ đứng đầu Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE) mới thành lập trong nhiệm kỳ lãnh đạo Nhà Trắng thứ 2 của ông. Vị tổng thống thứ 47 của Mỹ tin tưởng bộ đôi Musk và Ramaswamy sẽ giúp chính quyền của ông “phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang".
Trong bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal ngày 20/11, ông Musk và ông Ramaswamy tiết lộ, mục tiêu ban đầu của DOGE là nhắm đến những hoạt động ngoài phạm vi chính phủ, đồng thời cố vấn cho các quan chức liên bang. Tuy nhiên, tỷ phú công nghệ Musk cũng cam kết sẽ cắt giảm 2.000 tỷ USD ngân sách hàng năm của Mỹ, đồng thời cho rằng chính phủ chỉ cần 99 cơ quan, thay vì hơn 400 cơ quan như hiện nay.
Trong giai đoạn cắt giảm, DOGE sẽ làm việc với các viên chức nhằm xác định số lượng nhân viên tối thiểu cần thiết để đảm nhận các “chức năng theo Hiến pháp và luật định”. Số lượng nhân viên không cần thiết bị cắt giảm sẽ tỉ lệ thuận với số quy định bị loại bỏ nhằm tinh gọn bộ máy.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




