Nhà sáng lập Smilegate Kwon Hyuk Bin phải chuyển cho vợ cũ 2.550 tỷ won, tương đương 1,91 tỷ USD, trong vụ ly hôn được xem là có mức phân chia tài sản cao nhất từng được tòa án Hàn Quốc phán quyết.
10-1789031594-ty-phu-game-han-quoc-nhan-phan-quyet-ly-hon-ky-luc-19-ty-usd
Kwon Hyuk Bin là người sáng lập công ty trò chơi điện tử lớn thứ ba của Hàn Quốc. Ảnh: News1

Ngày 9/9, một tòa án tại Hàn Quốc yêu cầu ông Kwon Hyuk Bin, nhà sáng lập hãng game Smilegate, chia cho vợ 2.550 tỷ won, tương đương khoảng 1,91 tỷ USD, trong quá trình giải quyết tài sản sau ly hôn.

Theo phán quyết được Yonhap dẫn lại, ông Kwon phải chuyển cho nguyên đơn 35% cổ phần tại Smilegate cùng 65 tỷ won tiền mặt. Tổng giá trị tài sản ông phải giao cho vợ được tòa xác định khoảng 2.550 tỷ won.

Mức phân chia này vượt xa con số 944 tỷ won từng được phán quyết trong vụ ly hôn giữa Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae Won và vợ cũ Roh Soh Yeong. Theo Channel NewsAsia, đây là mức phân chia tài sản lớn nhất từng được một tòa án Hàn Quốc đưa ra trong một vụ ly hôn.

Vợ cũ của ông Kwon, được truyền thông địa phương xác định mang họ Lee, nộp đơn ly hôn vào tháng 11/2022. Bà yêu cầu được nhận một nửa số cổ phần mà ông Kwon sở hữu tại Smilegate Holdings, nay là Smilegate.

Ông Kwon thành lập Smilegate vào năm 2002 và sau đó đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những công ty game thành công tại Hàn Quốc. Hiện Smilegate thuộc 100% sở hữu của ông.

Trong phán quyết, tòa án nhận định cuộc hôn nhân của hai người đã rơi vào tình trạng không thể cứu vãn do những mâu thuẫn kéo dài cùng nhiều hoàn cảnh khác. Tòa cho rằng cả hai bên chịu trách nhiệm ngang nhau đối với sự đổ vỡ, qua đó chấp thuận cho họ ly hôn.

Tuy nhiên, tòa bác yêu cầu của bà Lee về khoản bồi thường tổn thất tinh thần.

Trong quá trình tranh tụng, bà Lee cho rằng mình từng tham gia đóng góp vào việc thành lập và quản lý công ty trong những năm đầu, đồng thời có những đóng góp gián tiếp thông qua công việc nội trợ. Vì vậy, bà cho rằng mình có quyền hưởng một nửa cổ phần của ông Kwon.

Bloomberg dẫn lập luận từ phía bà Lee cho biết bà từng đóng góp tài chính trực tiếp ngay từ thời điểm Smilegate được thành lập và từng sở hữu 30% cổ phần công ty.

Ở chiều ngược lại, ông Kwon khẳng định mình không phải là người có lỗi khiến cuộc hôn nhân tan vỡ và không mong muốn ly hôn. Ông cũng bác bỏ quan điểm cho rằng bà Lee là đồng sáng lập Smilegate, với lý do bà không đầu tư vốn và cũng không làm việc cho công ty.

Đầu năm nay, Smilegate ra tuyên bố cho biết toàn bộ nguồn vốn ban đầu để thành lập công ty đều do ông Kwon cung cấp.

Hai người bắt đầu sống ly thân từ năm 2020. Hai năm sau, bà Lee nộp đơn ly hôn, viện dẫn lý do ông Kwon sao nhãng trách nhiệm với gia đình.

Theo BBC, ông Kwon, người sáng lập Smilegate - doanh nghiệp game lớn thứ ba Hàn Quốc - nằm trong nhóm những người giàu nhất nước này. Bloomberg ước tính tài sản ròng của ông khoảng 3 tỷ USD.

QT (SHTT)