Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine mong muốn chấm dứt chiến sự nhưng sẽ không chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy một thỏa thuận hòa bình.

Trong thông điệp được đăng trên Telegram nhân Ngày Độc lập Ukraine 24/8, ông Zelensky nhấn mạnh Kiev “hoàn toàn mong muốn hòa bình” nhưng không sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ mà ông cho là không thể chấp nhận.

Theo Tổng thống Ukraine, yêu cầu của Nga về việc Kiev chuyển giao phần lãnh thổ còn lại tại Donbass, khu vực gồm Lugansk và Donetsk, sẽ không đảm bảo xung đột chấm dứt. Donbass hiện vẫn chưa hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, dù Moscow đã tuyên bố sáp nhập khu vực này vào năm 2022.

Ông Zelensky cảnh báo Ukraine không muốn để Nga giành thế chủ động bằng cách tạo ra nhận thức rằng chỉ cần Kiev từ bỏ Donbass thì chiến sự sẽ nhanh chóng kết thúc.

Khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ độc lập

Trong bài phát biểu gửi người dân, ông Zelensky cho rằng Ukraine đã chứng minh với cả các nước ủng hộ lẫn đối thủ rằng nước này sẽ tiếp tục bảo vệ nền độc lập, bất kể cuộc xung đột khó khăn đến đâu.

24-1787579165-ukraine-bac-yeu-cau-nhuong-lanh-tho-cua-nga-khang-dinh-khong-danh-doi-chu-quyen-lay-hoa-binh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh sự đoàn kết trong xã hội là yếu tố giúp đất nước duy trì sức mạnh sau 1.643 ngày chiến tranh toàn diện. Ông đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục cung cấp cho Ukraine mọi nguồn lực cần thiết để chấm dứt xung đột.

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ dẫn đầu nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến sự đã đình trệ từ đầu năm, sau khi Ukraine từ chối yêu cầu của Nga về việc nhượng thêm lãnh thổ. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc tiền tuyến dài khoảng 1.200km.

Nhân dịp Ngày Độc lập, Thủ tướng Anh Andy Burnham, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng nhiều lãnh đạo và quan chức nước ngoài dự kiến tới Kiev tham dự các sự kiện. Ông Burnham cũng dự kiến đồng chủ trì cuộc họp của “Liên minh các quốc gia sẵn sàng”, nhóm các nước ủng hộ Ukraine.

Kiev đưa ra đề xuất mới cho tiến trình ngoại giao

Trước đó, ông Zelensky xác nhận Mỹ đã nhận được những đề xuất mới từ phía Ukraine liên quan đến việc chấm dứt chiến sự với Nga.

Tổng thống Ukraine cho rằng khoảng thời gian từ cuối năm nay đến hết mùa hè 2027 có thể là giai đoạn thuận lợi để các nỗ lực ngoại giao tạo ra kết quả, đồng thời nhận định cơ hội ngoại giao có thể kéo dài từ hội nghị G20 tại Mỹ cho đến thời điểm đó.

Theo ông Zelensky, Ukraine cùng các đối tác quốc tế đã xây dựng ba đề xuất cốt lõi nhằm hướng tới việc chấm dứt xung đột. Những nội dung chính gồm thiết lập lệnh ngừng bắn, rút quân và thành lập một khu kinh tế tự do. Một số chi tiết trong các đề xuất này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

Về phía Nga, Điện Kremlin tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình nhưng vẫn đặt ra những điều kiện riêng. Moscow tiếp tục phản đối việc chỉ “đóng băng” xung đột mà không giải quyết những vấn đề mà nước này gọi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc chiến.

Trong bối cảnh đó, tuyên bố mới nhất của ông Zelensky cho thấy lập trường của Kiev vẫn rõ ràng: Ukraine muốn tìm kiếm hòa bình thông qua con đường ngoại giao, nhưng không chấp nhận đánh đổi lãnh thổ để đạt được mục tiêu này.

Thùy Dương (SHTT)