-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
29/05/2018 03:10Ukraine đòi 'hủy diệt' Nga như Liên Xô bằng lệnh trừng phạt, Nga đáp trả đanh thép
Theo RT, vừa qua Thứ trưởng Georgy Tuka phụ trách các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển nhân sự nội bộ Ukraine đã tuyên bố ông tin rằng các lệnh trừng phạt của Ukraine hoàn toàn có khả năg "hủy diệt" nước Nga, giống như hậu quả của các đòn trừng phạt đối với Liên Xô.
"[Ukraine] cần gây sức ép lên Nga bằng các đòn trừng phạt mạnh tay hơn. Trước đây, chính các đòn trừng phạt đã khiến Liên Xô bị 'hủy diệt' mà không cần phát đạn nào", RIA Novosti trích dẫn phát ngôn của quan chức trên về vấn đề xung đột Donbass và quan hệ Nga-Ukraine.
Trước tuyên bố của Thứ trưởng Tuka, Nghị sĩ Nga Sergey Tsekov, Thành viên Ủy ban về các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), đã đưa ra bình luận về vấn đề này.
Cụ thể, tờ Sputnik của Nga cho hay, ông Tsekov đã bác bỏ luận điểm cho rằng Liên Xô sụp đổ do trừng phạt của ông Tuka, và giải thích rằng chính sự chia rẽ trong xã hội mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô.
Nghị sĩ này khẳng định rằng tình hình nước Nga ngày nay không giống như tình hình Liên Xô trước đây, bởi càng nhiều áp lực, thì nội bộ nước Nga càng đoàn kết hơn.
"Các biện pháp trừng phạt đúng là rất tồi tệ, nhưng trong 4 năm qua, chúng tôi đã chứng minh với thế giới rằng Nga hoàn toàn đủ khả năng đương đầu với các đòn trừng phạt. Nước Nga còn vực lại nền kinh tế, và tiếp tục tiến về phía trước", ông Tsekov trả lời phóng viên báo RT.
Ông Tsekov cũng cho biết, các lệnh trừng phạt đã khiến nhiều vấn đề nảy sinh, không chỉ với nước Nga mà cả những nước khác, kể cả Ukraine. Theo ông này, thậm chí Ukraine còn gánh chịu thiệt hại kinh tế nặng nề hơn Nga rất nhiều lần.
Tính đến nay, chính phủ Ukraine đã áp lệnh trừng phạt đối với gần 1.800 tổ chức, thực thể và công dân Nga, trong đó bao gồm các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông của Nga. Động thái gần đây nhất của chính phủ Ukraine là kí sắc lệnh trừng phạt và chặn các trang mạng Sputnik, RIA Novosti của Nga tại nước này.
Theo Hồng Anh (Thời Đại)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)