-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
12/07/2022 08:14Ukraine gặp bất lợi về hỏa lực, Kiev bắt hàng trăm người nghi hợp tác với Nga
“Ukraine đang cần thêm vũ khí từ các đối tác phương Tây để thu hẹp khoảng cách về hỏa lực. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn của chiến sự, mà bản thân có thể cảm thấy sự bất lợi về khí tài hạng nặng và pháo binh so với đối phương”, phát ngôn viên của Quân đoàn quốc tế Ukraine Damien Magrou nói với The Guardian.

“Theo tôi, các hệ thống pháo phóng loạt M142 HIMARS được cung cấp bởi Mỹ có tác động với chiến sự. Chúng ta đã có thể chứng kiến những kết quả rõ rệt”, Magrou nói thêm.
Theo The Guardian, nhận định về việc Ukraine bị Nga áp đảo về hỏa lực pháo binh trên của Magrou hoàn toàn có cơ sở, khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hồi tháng trước cũng đưa ra một bình luận tương tự. “Ở một số khu vực ghi nhận số lượng pháo Nga nhiều gấp 20 lần phía Ukraine”, ông Wallace nói sau khi tham dự cuộc họp với những người đồng cấp trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức ở Bỉ hôm 16/6.
Kiev bắt hàng trăm người nghi hợp tác với Nga
“Khoảng 480 người, từ tỉnh Kherson ở phía nam tới Kharkiv ở đông bắc Ukraine, đang bị điều tra về việc họ hợp tác với quân đội Nga. Những người này đã ‘giao nộp’ nhiều thành phố, thị trấn và các quận; chỉ điểm những nhà hoạt động ủng hộ Kiev; báo cho binh sĩ đối phương vị trí quân Ukraine triển khai, các kho đạn, bãi mìn. Thậm chí, có những trường hợp chỉ dẫn tọa độ mục tiêu cho pháo binh đối phương”, hãng tin Al Jazeera dẫn lời các thẩm phán Ukraine nói.
Hiện giới chức Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin được cơ quan hành pháp Ukraine công bố.
Ông Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa nhập tịch Nga cho người Ukraine
Thông cáo đăng trên trang web của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11/7 đã ký sắc lệnh về việc đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho toàn bộ công dân Ukraine. “Toàn bộ công dân Ukraine sẽ được trao cho quyền xin nhập quốc tịch Nga theo cách đơn giản hóa, nếu muốn”, một đoạn trong thông cáo viết.
Theo hãng tin Al Jazeera, sắc lệnh vừa được ký bởi ông Putin đã mở rộng phạm vi áp dụng so với sắc lệnh được ký hồi tháng Năm. Sắc lệnh trước đây chỉ cho phép đơn giản hóa những quy định nhập quốc tịch Nga đối với các công dân sinh sống trong địa phận hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), khu vực phía nam tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Kherson.
Rộ tin Nga sắp nhận khí tài từ Iran
“Nguồn thông tin của chúng tôi chỉ ra rằng, Chính phủ Iran đang chuẩn bị cung cấp cho Nga vài trăm chiếc máy bay không người lái (UAV), bao gồm cả những loại có khả năng mang theo vũ khí. Dự kiến, Iran sẽ huấn luyện lính Nga cách sử dụng những UAV trên sớm nhất trong tháng này”, hãng tin AP dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói tối 11/7 (giờ Mỹ).
Theo AP, tuyên bố trên của ông Sullivan được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden những ngày tới sẽ có chuyến thăm Israel và Ảrập Xêút để thảo luận với giới lãnh đạo hai quốc gia này về chương trình hạt nhân của Iran cũng như những vấn đề nổi cộm trong khu vực. Giới chức Nga và Iran đến nay chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên của ông Sullivan.
Lực lượng ly khai tố Ukraine dùng pháo Mỹ tấn công dân thường
“Một vụ tấn công bằng pháo phóng loạt M142 HIMARS của lực lượng Ukraine vào khu vực Amvrosievsky thuộc tỉnh Donetsk đã khiến 3 người dân thiệt mạng và 39 người khác bị thương. Những người thiệt mạng trong vụ tấn công đều đang thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo nhằm hỗ trợ cho người dân dịa phương”, hãng tin RT dẫn lời giới chức nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) nói hôm 11/7.
Hiện các hãng tin độc lập chưa thể kiểm chứng những tuyên bố của giới chức DPR.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (26 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (36 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (44 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




