-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
11/05/2022 15:27Ukraine khóa van khí đốt Nga - châu Âu
Ukraine vẫn là con đường trung chuyển khí đốt chính của Nga tới châu Âu ngay sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự. GTSOU, công ty vận hành hệ thống khí đốt của Ukraine, cho biết họ sẽ ngừng các chuyến hàng qua tuyến đường Sokhranivka từ ngày 11-5 với lý do "bất khả kháng".
Công ty GTSOU cho biết không thể hoạt động tại trạm khí nén Novopskov do sự can thiệp của lực lượng Nga vào các quy trình kỹ thuật. Theo đó, công ty này nói có thể tạm thời chuyển dòng chảy bị ảnh hưởng đến Sudzha nằm trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, nhằm "thực hiện đầy đủ nghĩa vụ vận chuyển với các đối tác châu Âu".
Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) cho biết về mặt công nghệ, họ không thể chuyển toàn bộ dòng khí đốt hiện tại sang điểm Sudzha xa hơn về phía Tây như GTSOU đề xuất. Theo Reuters, Giám đốc điều hành GTSOU Sergiy Makogon cho rằng lực lượng Nga đã bắt đầu vận chuyển khí đốt qua Ukraine và đưa đến hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở phía Đông nhưng không đưa ra bằng chứng cho thông tin này.
Trạm khí nén Novopskov là trạm khí nén đầu tiên trong hệ thống trung chuyển khí đốt của Ukraine ở vùng Luhansk, tuyến đường vận chuyển khoảng 32,6 triệu m3 mỗi ngày, tương đương 1/3 lượng khí đốt của Nga đến châu Âu thông qua Ukraine.
Trong khi đó, Hạ viện Mỹ cùng ngày bỏ phiếu thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỉ USD cho Ukraine trong nỗ lực tránh gián đoạn hỗ trợ quốc phòng cho kiev. Đạo luật này dự kiến sẽ được thông qua tại Hạ viện và sau đó là Thượng viện trong những ngày tới.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 33 tỉ USD cho Ukraine, cảnh báo rằng các khoản tiền được ủy quyền trước đó đã cạn kiệt nhưng các nhà lập pháp Mỹ quyết định tăng thêm số tiền viện trợ.
Gói viện trợ mới cũng bao gồm hỗ trợ nhân đạo 5 tỉ USD để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu do cuộc khủng hoảng ở Ukraine và gần 9 tỉ USD cho quỹ hỗ trợ kinh tế nhằm hỗ trợ ngân sách cho Ukraine.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (36 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (40 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)