-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
28/10/2023 23:15Ukraine mất hơn 2.055 binh sĩ ở hướng Donetsk, đạn dược sắp cạn kiệt
"Ở hướng Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công trong tuần qua tại các khu định cư Maryinka, Kurdyumovka, Bogdanovka và Kleshcheyevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Tổng thiệt hại của các lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng này là hơn 2.055 binh sĩ, 3 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 22 phương tiện và 16 khẩu pháo dã chiến", hãng tin Sputnik dẫn thông báo hôm 27/10 của Bộ Quốc phòng Nga.
Cũng trong một tuần, Nga đã đẩy lùi 19 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Zaporizhzhia, khiến Kiev mất hơn 435 binh sĩ, 15 xe tăng, 17 xe chiến đấu bọc thép, 16 ô tô và 17 khẩu pháo dã chiến.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, Ukraine còn mất hơn 885 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk, cũng như 485 binh sĩ thiệt mạng và bị thương ở hướng Kherson. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 47 cuộc phản công của Ukraine theo hướng Kupyansk.
Từ ngày 21 – 27/10, quân đội Nga đã triển khai 19 đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào các kho lưu trữ xuồng không người lái và hạ tầng sân bay của Ukraine.
Ukraine sắp hết đạn vào năm 2024
Tờ Le Monde của Pháp hôm 27/10 dẫn lời các chuyên gia quân sự châu Âu cho hay, quân đội Ukraine sẽ hết đạn vào năm 2014 và các nước phương Tây sẽ không thể bổ sung đầy đủ đạn dược cho Kiev đến năm 2025.
Cũng theo các nhà phân tích, hoạt động sản xuất vũ khí của Nga đang phát triển mạnh mẽ và Moscow đã chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc chiến tiêu hao.
“Năm 2024 sẽ đầy nguy hiểm đối với Ukraine. Thiết bị được bàn giao cho Ukraine sẽ cạn kiệt và họ sẽ chỉ có thể khôi phục lại một phần vì năng lực sản xuất của phương Tây không đạt mức tối ưu cho đến năm 2025”, nhà tư vấn rủi ro Stephane Audrand nói với Le Monde.
Theo ước tính vào năm 2022 của các nguồn tin tại Mỹ và Ukraine, Nga duy trì lợi thế về pháo binh kể từ khi bắt đầu xung đột với Ukraine. Số lượng đạn pháo Nga bắn mỗi ngày nhiều hơn từ 3 - 10 lần so với Ukraine. Do đó, các huấn luyện viên Mỹ đã hướng dẫn binh sĩ Ukraine thay đổi chiến thuật để tiết kiệm đạn dược.
Nhà nghiên cứu Nikolay Bielieskov tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cũng nhận định, “không giống như Ukraine, Nga dường như không phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng vào năm 2024”.
Hồi tuần trước, Giám đốc tình báo quân đội Estonia, Đại tá Ants Kiviselg ước tính Nga có khoảng 4 triệu quả đạn pháo trong kho dự trữ. Con số này gấp đôi số lượng đạn pháo Mỹ gửi tới Ukraine kể từ tháng 2/2022. Cũng theo ông, Nga có khả năng sản xuất thêm từ 2 - 3 triệu đạn pháo mỗi năm.
Giữa lúc xung đột Israel – Hamas leo thang, Mỹ được cho là lên kế hoạch chuyển hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm tới Israel, dù trước đó số đạn này được dành cho Ukraine.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (13 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (23 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (54 phút trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (3 giờ trước)