-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Thế giới
20/12/2022 00:36Ukraine muốn thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, xác nhận kế hoạch mưu sát đại tướng Nga
“Chúng tôi đề xuất Công thức hòa bình cho thế giới. Hoàn toàn công bằng. Chúng tôi đề xuất nó vì không có nhà vô địch trong xung đột, không thể có kết quả hòa. Tôi công bố sáng kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Công thức Hòa bình toàn cầu vào mùa đông này, hội nghị thượng đỉnh để đoàn kết tất cả các quốc gia trên thế giới xung quanh sự nghiệp hòa bình toàn cầu”, ông Zelensky nói trong thông điệp video do văn phòng tổng thống Ukraine công bố ngày 18/12.
Trước đó, CNN ngày 16/12 đưa tin, ông Zelensky đã muốn xuất hiện qua liên kết video ngay trước khi bắt đầu trận chung kết Argentina - Pháp tại sân vận động Lusail của Doha, Qatar ngày 18/12, sự kiện dự kiến thu hút sự theo dõi của hàng trăm triệu khán giả khắp thế giới. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã từ chối yêu cầu này của người đứng đầu Kiev.
Theo Reuters, trong một thông điệp sau đó trên Twitter, Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine đã chỉ trích FIFA “thiếu hiểu biết” về thảm họa xung đột đang diễn ra ở nước này.
Các quan chức ở Kiev cáo buộc quân Nga hôm 16/12 đã bắn hơn 70 tên lửa vào Ukraine trong trong đợt oanh tạc dữ dội nhất kể từ khi chiến sự bùng phát hồi cuối tháng Hai, gây mất điện ở thành phố lớn thứ 2 đất nước và buộc nhà chức trách phải thực hiện cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc.
Ukraine tuyên bố bắt đầu “giành lại” Crưm
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TF1 hôm 18/12, ông Zelensky cho biết, người dân Ukraine hiện đã sẵn sàng về mặt tâm lý để giành lại quyền kiểm soát Crưm bằng vũ lực.
Khi được hỏi về kế hoạch của Kiev cho Crưm, tổng thống Ukraine nói, chiến dịch chưa triển khai trong thực tế, nhưng “đã bắt đầu trong đầu của những người dân và điều đó rất quan trọng”. Ông cũng bày tỏ bản thân yêu vùng đất Crưm và mong muốn có thể đến thăm bán đảo này vào mùa hè năm 2023.
Theo đài RT, đầu tuần trước, Aleksey Danilov, lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine cũng tiết lộ Kiev có kế hoạch giành lại Crưm, bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014. Ông Danilov đồng thời khẳng định người Ukraine sẽ không xin phép bất kỳ ai để làm điều đó.
Kiev từng tìm cách hạ sát tổng tham mưu trưởng Nga
Cùng ngày, Oleksiy Arestovych, cố vấn tổng thống Ukraine đã lên tiếng xác nhận việc nước này từng tìm cách hạ sát Tổng tham mưu trưởng Nga, Đại tướng Valery Gerasimov Gerasimov khi ông tới thăm binh sĩ trên tiền tuyến.
Trước đó, báo New York Times ngày 17/12 đưa tin, Washington biết ông Gerasimov lên kế hoạch đến thăm các quân nhân Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 4. Song, phía Mỹ giấu thông tin này vì lo ngại Kiev sẽ mưu sát ông Gerasimov, làm leo thang chiến sự và dẫn tới xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Nga.
Sau cuộc tranh luận nội bộ, Washington yêu cầu Kiev dừng tập kích nhưng được thông báo vụ tấn công đã diễn ra. Sự cố dường như khiến hàng chục quân nhân Nga thiệt mạng.
Moscow chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin trên.
Nga bác tin tăng thời gian nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Giới chức Nga đã phủ nhận có kế hoạch tăng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 6 tháng lên 1 năm.
Sky News đưa tin, một đoạn video cho thấy Trung tá Nga Mikhail Fotin ban đầu đưa ra thông báo về kế hoạch, nhưng đoạn ghi hình này sau đó đã bị xóa.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/12 khẳng định hiện "không xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với luật của Liên bang Nga liên quan đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc”.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
- Tuyển Iran bức xúc vì phải rời Mỹ ngay sau trận đấu tại World Cup 2026 (7 phút trước)
- Nữ ca sĩ Việt 15 tuổi cầu cứu, tố bị công ty quản lý "ép đi khách" (20 phút trước)
- Kiên trì suốt 7 năm, nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc sét đánh gần đỉnh Landmark 81 (44 phút trước)
- Cháy lớn tại quán nhậu ở Nha Trang, nhiều tiếng nổ vang lên khiến thực khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Neymar thông báo sắp làm bố lần thứ 5 giữa hành trình World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Cái kết cho 3 bảo vệ đuổi chém tài xế nhập viện vì thắc mắc phí gửi xe, người đang bỏ trốn là ai? (1 giờ trước)
- Bắt giữ kẻ cướp tấn công cụ ông bán vé số 70 tuổi cùng hàng loạt vụ án táo tợn tại Tây Ninh (2 giờ trước)
- Mượn danh đi review du lịch Việt Nam, 3 TikToker Hàn Quốc lĩnh án 60 năm tù vì giấu hơn 1,5kg ma túy trong quần lót (2 giờ trước)
- Miệt thị nữ cổ động viên người châu Á tại World Cup 2026, một quan chức Mexico nhận cái kết đắng (3 giờ trước)
- Bi kịch bể cá 1 tỷ vỡ tung: Chủ nhà mang dàn cá rồng, cá đuối quý hiếm đi nấu ăn và cái kết (3 giờ trước)