-
Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom -
Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm mạnh khiến xe khách bị móp đầu -
Mộ liệt sĩ bị phá hoại nhiều lần, gia đình phẫn nộ, chính quyền vào cuộc điều tra -
Tôi nhắm mắt lấy chồng U60 để trả nợ cho bố, tân hôn vỡ òa bật khóc khi cửa nhà tắm vừa mở -
Đề xuất xây cầu 107 m vượt điểm sạt lở đèo Mimosa -
Người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu ở Quảng Ngãi -
Bão số 15 có khả năng đổi hướng và 2 kịch bản tác động đến nước ta -
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hóa mất tích khi đi đánh cá -
Hà Nội: Dầu máy xe buýt loang dài gần 1km khiến hàng loạt người đi đường trượt ngã -
Thiếu nữ 17 tuổi buồn chuyện gia đình, đạp xe lên cao tốc tìm "bạn trai online" và cái kết "hú hồn"
Thế giới
10/07/2024 20:45Ukraine nã đòn chưa từng có vào Kaliningrad, đốt cháy tàu Nga: Nga thay Tư lệnh Hạm đội, Kiev đón tin xấu
- Nga bổ nhiệm Tư lệnh mới của Hạm đội Baltic, vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố tấn công khiến tàu tên lửa Nga cháy dữ dội.- Các chuyên gia Nga hé lộ điều gì đang chờ đợi các đối thủ của Nga sau khi Hạm đội Baltic có tân Tư lệnh.Nga bổ nhiệm Tư lệnh Hạm đội Baltic
Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin, Phó Đô đốc Hải quân Nga Sergei Lipilin vừa được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Baltic. Trước đó, chức vụ này do Phó Đô đốc Vladimir Vorobyov đảm nhiệm từ tháng 4/2023.
"Hôm nay, Đô đốc Alexander Moiseyev - Tư lệnh Hải quân Nga đã giới thiệu chỉ huy mới với ban chỉ huy Hạm đội Baltic, đó là Phó Đô đốc Sergei Lipilin – người trước đây giữ chức vụ Tham mưu trưởng Hạm đội" – Cơ quan báo chí của Hạm đội Baltic ngày 8/7 cho hay.
Ông Lipilin sinh ngày 26/8/1965 và bắt đầu nhận nhiệm vụ tại Lữ đoàn tàu tên lửa Hạm đội Thái Bình Dương sau khi tốt nghiệp Trường đào tạo hải quân Thái Bình Dương năm 1987. Từ năm 1995 đến nay, ông Lipilin đã giữ nhiều chức vụ chỉ huy và tham mưu khác nhau, như chỉ huy tàu tuần dương tên lửa Chervona Ukraina, tàu tuần dương Varyag…
Đáng lưu ý, năm 2009, ông Lipilin được bổ nhiệm làm chỉ huy sư đoàn tàu mặt nước của Hạm đội Biển Đen, và sau đó trở thành Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen vào năm 2018.
Từ năm 2021-2024, ông là Tham mưu trưởng kiêm Phó Tư lệnh thứ nhất của Hạm đội Baltic.
Thông tin về việc Nga thay Tư lệnh Hạm đội Baltic được công bố chỉ vài ngày sau khi Cơ quan tình báo quân đội Ukraine (GUR) ngày 3/7 mở cuộc họp báo cho biết, GUR đã phối hợp với Quân đoàn tự do Nga (FRL – nhóm vũ trang bị Moscow liệt vào danh sách khủng bố) và "một nội gián" trong Hạm đội Baltic (Nga) lên kế hoạch tấn công tàu tên lửa Serpukhov đóng tại Kaliningrad.
Vụ tấn công đã khiến con tàu bốc cháy dữ dội tại khu vực được Nga phòng thủ nghiêm ngặt và coi là "pháo đài bất khả xâm phạm" của Moscow.
Trước đó, đoạn video rò rỉ cho thấy lửa đã bùng lên từ phía trong, khiến chiếc tàu tên lửa thuộc lớp Buyan-M nổi tiếng của Nga, với nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, đã bị vô hiệu hóa.
Theo hãng tin Reuters (Anh), đây được xem là "hoạt động tấn công đầu tiên được ghi nhận" của Ukraine nhằm chống lại Nga ở Baltic – khu vực ít ai nghĩ sẽ trở thành mục tiêu của Kiev. Trước đó, Ukraine đã nhiều lần phát động tấn công vào tàu chiến Nga nhưng chủ yếu ở Biển Đen.
Tin xấu cho Ukraine và NATO
Tờ Izvestia dẫn lời các chuyên gia nhận định, đảm bảo an ninh cho khu vực Kaliningrad và loại trừ các hành động khiêu khích bằng máy bay/xuồng không người lái sẽ là một trong những nhiệm vụ chính của Bộ chỉ huy mới Hạm đội Baltic.
Đô đốc Sergei Avakyants - Cựu chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương và là người quen biết Phó Đô đốc Sergei Lipilin trong nhiều năm qua đã mô tả ông là một người "đặc biệt đáng tin cậy và trung thực".
"Đây là quyết định bổ nhiệm đáng tin cậy từ mọi phương diện" – ông Avakyants nói, đồng thời lưu ý rằng Phó Đô đốc Lipilin có kinh nghiệm tiến hành các cuộc tập trận chiến lược quy mô lớn trong Hạm đội Thái Bình Dương.
Theo Izvestia, khu vực mà Hạm đội Baltic chịu trách nhiệm bảo vệ rất khó khăn, đặc biệt là sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.
Các nhóm quân của NATO đang được điều động luân phiên đến Lithuania, Latvia và Estonia để tuần tra dọc biên giới Nga.
Trong khi đó, tại khu vực biển Baltic, liên minh này hàng năm tiến hành hơn 1.000 đợt xuất kích máy bay và hơn 50 đợt triển khai tàu chiến để trinh sát hàng hải.
Thời gian qua, các chính trị gia tại một số nước vùng Baltic đã đưa ra tuyên bố mang tính khiêu khích rõ ràng.
Ví dụ, ngày 27/2 năm nay, Đại sứ Lithuania tại Thụy Điển, đồng thời là cựu Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius đã đe dọa sẽ "vô hiệu hóa" Kaliningrad nếu Nga "thách thức NATO".
Ngày 3/5, Tướng Martin Herem - Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Estonia cảnh báo, Estonia coi khả năng phong tỏa biển Baltic là một trong những mục tiêu then chốt, và ủng hộ các hành động chung theo hướng này với Ba Lan, Thụy Điển, Phần Lan.
Với động thái mới của Ukraine nhằm vào Kaliningrad, tình hình tại khu vực này đang gia tăng căng thẳng.
Theo ông Avakyants, trên cương vị Tư lệnh mới của Hạm đội Baltic, ông Lipilin sẽ giải quyết 3 nhiệm vụ chính.
Đầu tiên là đảm bảo an ninh cho Kaliningrad và quyền "bất khả xâm phạm" của khu vực này.
"Loại trừ những hành động khiêu khích, dù là nhỏ nhất, đến từ các quốc gia lân cận liên quan tới Kaliningrad" – ông Avakyants nói.
Thứ hai là giám sát đầy đủ, nắm bắt chặt chẽ tình hình trên không, trên mặt nước và dưới nước trong toàn bộ khu vực biển Baltic.
Cuối cùng, ông Avakyants nhấn mạnh, Phó Đô đốc Lipilin sẽ "chuẩn bị sẵn sàng trước các cuộc tấn công bất ngờ, bao gồm hành động khiêu khích của máy bay/xuồng không người lái, hành động phá hoại của lực lượng đối địch".
Theo vị Đô đốc, điều đó có nghĩa lực lượng Nga – dưới sự chỉ huy của Phó Đô đốc Lipilin – sẽ tổ chức bảo vệ các cơ sở của Hạm đội tại các khu vực như St. Petersburg, Leningrad và Kaliningrad trước các mối đe dọa từ trên không, trên bộ và cả dưới nước.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy hạm đội cần chuẩn bị cho các hành động khiêu khích trên tuyến Kaliningrad - St. Petersburg.
Trước đó, Ukraine tuyên bố xuồng không người lái là phương tiện mang tới hiệu quả cao trong việc tấn công tàu chiến Nga, giúp Kiev buộc Hạm đội Biển Đen phải phân tán tàu chiến ra khỏi Crimea.
Nhận định về khả năng ứng phó của Hạm đội Baltic trước các mối đe dọa hiện nay, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin cho biết, hạm đội của Nga có tất cả phương tiện cần thiết để buộc các đối thủ của Nga phải dè chừng.
Kỳ hạm của Hạm đội Baltic là tàu khu trục Persevering do Liên Xô chế tạo. Trong thành phần Hạm đội còn có các tàu quét mìn, tàu trang bị tên lửa Kalibr lớp Buyan và Karakurt. Bên cạnh đó là các tàu ngầm mới đang được chế tạo riêng cho Hạm đội Baltic.
Lực lượng tác chiến của Hạm đội bao gồm lữ đoàn thủy quân lục chiến, hàng không hải quân, các đơn vị tên lửa, trong đó có cả các đơn vị trang bị tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander. Ông Dandykin nhấn mạnh rằng, đây là một "lực lượng tấn công lớn".
Theo vị chuyên gia, Hạm đội Baltic có đủ phương tiện để "chống lại bất cứ đối thủ nào". Với sự gia tăng phòng bị, các hành động thách thức của NATO và Ukraine nhằm vào khu vực này sẽ không dễ dàng.
Theo Tùng Chi (Nguoiduatin.vn)
- Giám đốc trại giam Bangkok bị đình chỉ vì cho tội phạm Trung Quốc gặp phụ nữ trong buồng giam VIP (38 phút trước)
- Lắp máy cắt, chặt công nghiệp trong khu dân cư khiến hàng xóm nứt nhà (43 phút trước)
- Quy định mới về xử lý nợ xấu: Ngân hàng buộc phải hỗ trợ 12 tháng lương tối thiểu khi thu giữ chỗ ở duy nhất của người vay (53 phút trước)
- Ra mắt trong vội vã, Mazda CX-60 lộ loạt lỗi kỹ thuật do thiếu thử nghiệm (1 giờ trước)
- Bộ đôi sát thủ màn gập lộ diện, trang bị xịn hứa hẹn đại chiến Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7. (1 giờ trước)
- Bộ Y tế siết chặt quản lý sản phẩm của Mailisa, yêu cầu gỡ bỏ và tạm dừng hồ sơ trong 6 tháng (1 giờ trước)
- Jennie (Blackpink) trở lại tham gia show hẹn hò gây sốt (1 giờ trước)
- Mang chất cấm về nhà dùng dần, đôi nam nữ nhận cái kết bất ngờ (1 giờ trước)
- Mẹ bị đột quỵ phải ăn uống vệ sinh tại chỗ, hai anh con trai đều chê bai bẩn không chăm nom (1 giờ trước)
- Giá xăng có thể giảm vào ngày mai 27/11 (2 giờ trước)