-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Thế giới
28/03/2025 23:06Ukraine nêu tổn thất của quân đội Nga ở Kursk
Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Syrskyi hôm 27/3 thống kê, trong 7 tháng rưỡi giao tranh, tổn thất của quân Nga ở Kursk là 22.200 lính thiệt mạng và 31.800 binh sĩ khác bị thương. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng bắt giữ hơn 940 binh sĩ Nga.
Cũng theo ông Syrskyi, các lực lượng Ukraine vẫn tham gia phòng thủ để ngăn chặn binh lính Nga tiến sâu hơn vào lãnh thổ nước này, đồng thời triển khai các đợt phản công.
Trước khi quân đội Nga tổ chức phản kích ở Kursk vào đầu tháng 3, Ukraine đã chiếm được khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở vùng biên giới này.
Cuộc phản công của Nga trùng với thời điểm Mỹ tạm dừng hỗ trợ thông tin tình báo và quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, Washington đã nối lại hoạt động trợ giúp Kiev vào ngày 11/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố, các lực lượng Ukraine đang "bị bao vây" tại Kursk. Song, Kiev đã bác bỏ dù thừa nhận quân đội Ukraine đã rút khỏi thị trấn Sudzha giữa lúc các lực lượng Moscow tấn công dữ dội.
Trong khi đó, hãng thông tấn Tass hôm 26/3 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Ukraine đã mất hơn 70.000 binh sĩ kể từ khi đột kích xuyên biên giới vào Kursk hồi tháng 8/2024.
"Trong thời gian giao tranh ở khu vực tiền tuyến Kursk, đối phương đã mất hơn 70.190 quân, 402 xe tăng, 327 xe chiến đấu bộ binh, 290 xe bọc thép chở quân, 2.223 xe chiến đấu bọc thép, 2.548 xe cơ giới, 585 khẩu pháo, 53 bệ phóng tên lửa đa nòng, gồm cả 13 hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS và 7 hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS do Mỹ sản xuất", Bộ Quốc phòng Nga liệt kê.
Theo Minh Thu (VietNamNet)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (46 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (47 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (47 phút trước)
- Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc (49 phút trước)
- Mẹ chồng gửi 250 thùng đồ ăn trong 6 năm, nàng dâu xúc động rơi nước mắt (53 phút trước)