-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Thế giới
20/02/2023 08:05Ukraine nói Nga mất gần 143.000 quân, Đức, Hungary hé lộ tổn thất kinh tế vì xung đột
Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng, kể từ ngày 24/2/2022 - 19/2/2023, số binh sĩ Nga thiệt mạng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là 142.860 người.

Theo báo Guardian, nhà chức trách Ukraine cũng thống kê, Moscow đã mất 3.310 xe tăng, 6.545 xe chiến đấu bọc thép, 2.327 khẩu pháo, 469 hệ thống phóng đa tên lửa, 243 hệ thống phòng không, 298 máy bay quân sự, 287 trực thăng, 2.016 máy bay không người lái, 873 tên lửa hành trình, 18 chiến hạm và tàu thuyền khác, 5.196 xe tiếp nhiên liệu và phương tiện chuyên chở cũng như 224 thiết bị đặc biệt.
Giới chức Nga không bình luận về các đánh giá trên.
Đức, Hungary hé lộ tổn thất kinh tế vì xung đột
Reuters dẫn lời Peter Adrian, Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK) hôm 19/2 cho biết, cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ gây thiệt hại khoảng 160 tỷ Euro (171 tỷ USD) cho nền kinh tế Đức, tương đương khoảng 4% GDP tính đến cuối năm nay.
Theo lãnh đạo DIHK, điều đó đồng nghĩa GDP bình quân đầu người của nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ giảm hơn 2.000 Euro so với trước đây.
Trước đó, hôm 18/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng tiết lộ, các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Nga gần 1 năm qua vì cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến nền kinh tế Hungary thiệt hại tới 4.000 tỷ Forint (hơn 10 tỷ Euro). Ông Orban giải thích, tổn thất bắt nguồn từ việc giá năng lượng và các chi phí khác leo thang, gây ảnh hưởng nặng nề tới người dân và các doanh nghiệp Hungary.
Quan chức EU kêu gọi đẩy nhanh vũ trang cho Ukraine
Trong ngày bế mạc Diễn đàn an ninh Munich, Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU đã kêu gọi các nước thành viên đẩy nhanh tốc độ viện trợ quân sự cho Ukraine.
“Tổng thống Zelensky và người Ukraine đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay nhưng không có đủ đạn dược. Đó là nghịch lý. Họ cần ít tràng pháo tay hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn”, ông Borrell nói. Quan chức này lưu ý, tình trạng thiếu đạn dược của Kiev cần được giải quyết khẩn cấp, nếu không chiến sự sẽ ngã ngũ chỉ trong vòng “vài tuần”.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Bão chồng bão trên Biển Đông, dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta (08:01)
- Giá vàng hôm nay 19/9/2025: Thế giới kỳ vọng tăng tiếp, SJC quay đầu đi xuống (21 phút trước)
- Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon (25 phút trước)
- Kịch tính vụ Nga bắt giữ nam giới cải trang thành cụ bà để đi đánh bom (35 phút trước)
- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (49 phút trước)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (54 phút trước)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (56 phút trước)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (1 giờ trước)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (1 giờ trước)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (1 giờ trước)





