-
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép" -
Hà Nội: Danh sách 259 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt để tránh bị tính lãi -
Từ năm 2026, hàng triệu người Hà Nội sẽ được cộng thêm tiền trợ cấp hằng tháng theo chính sách mới -
TP.HCM: Sập giàn giáo tại Nhà thi đấu Phú Thọ, một công nhân tử vong tại chỗ
Thế giới
05/01/2025 16:09Ukraine ồ ạt nã ATACMS vào đất Nga, không quả nào trúng đích
Interfax dẫn thông báo ngày 4/1 của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Ukraine mở đợt tập kích quy mô lớn bằng 8 tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng các khẩu đội phòng không S-400 và Pantsir-SM trực chiến đã đánh chặn toàn bộ các quả đạn nói trên.
"Các biện pháp trả đũa sẽ được thực hiện để đáp trả các hành động này của Kiev, vốn được phương Tây ủng hộ", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nhưng chưa nêu chi tiết biện pháp trả đũa. RiaNovosti cùng ngày nói rằng đòn tập kích của Ukraine có mục tiêu là bang Belgorod gần biên giới.
Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các khẩu đội hỏa lực phòng không đã đánh chặn 72 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cố gắng xâm nhập lãnh thổ Nga trong 24h gần nhất. Không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận.
ATACMS được Mỹ phát triển từ những năm 1980, biên chế vào năm 1991. Tên lửa có thể mang đầu nổ đơn nhất hoặc đầu đạn chum, phóng từ xe pháo phản lực HIMARS hoặc M270 MLRS. ATACMS có các phiên bản với tầm bắn 165 km và 300 km. Mỹ đã viện trợ nhiều xe HIMARS và ATACMS cho Kiev.
Kể từ tháng 11/2024, Ukraine bắt đầu tập kích tên lửa ATACMS vào lãnh thổ Nga, sau khi được chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp mãn nhiệm "bật đèn xanh". Nga chỉ trích đây là động thái leo thang nghiêm trọng và xác nhận một số quả đạn của Kiev đã gây thiệt hại cho lực lượng nước này.
Tuy nhiên, sau khoảng một tháng, Nga dường như thích ứng với các đòn tấn công ATACMS từ Ukraine và đánh chặn gần như toàn bộ các quả đạn nhờ lưới phòng không dày đặc và hiệu quả gần biên giới.
Theo Thái An (CAND Online)
- Trương Bá Chi hầu tòa vụ hơn 2 triệu USD, tranh cãi "hợp đồng nô lệ" gây chấn động làng giải trí (23:01)
- HLV Kim Sang-sik lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu: Xác lập "cú ăn ba" lịch sử cùng bóng đá Việt Nam (1 giờ trước)
- TP.HCM: Hai đối tượng đi xe máy đánh gục nam sinh rồi bỏ trốn, công an vào cuộc xác minh (1 giờ trước)
- Sự cố hy hữu trong trận chung kết SEA Games 33: Bảng tỷ số truyền hình hiển thị sai kết quả trận U22 Việt Nam và Thái Lan (1 giờ trước)
- Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử sau quyết định giải tán quốc hội (2 giờ trước)
- Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư dự án cầu Trần Hưng Đạo theo hình thức PPP (3 giờ trước)
- Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 (5 giờ trước)
- Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ (5 giờ trước)
- Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? (5 giờ trước)
- Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" (5 giờ trước)