Thế giới

Ukraine phá đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài quy mô lớn

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, cơ quan này đã phanh phui đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài quy mô lớn dưới hình thức mang thai hộ.

Ukraine phá đường dây buôn bán trẻ em ra nước ngoài quy mô lớn
Ảnh: Telegram

Theo giới chức Ukraine, 12 thành viên của tổ chức tội phạm đã bị buộc tội buôn người. Các nhà điều tra cho hay, những kẻ tổ chức đường dây này là người đứng đầu các phòng khám y tế cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực sinh sản ở Kiev và Kharkiv. Những người khác tham gia đường dây bao gồm nhân viên của các phòng khám, quản lý, quản trị viên và luật sư.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết, dưới vỏ bọc của chương trình mang thai hộ để nhận phần thưởng bằng tiền, những người tham gia chương trình này đã bán trẻ sơ sinh cho công dân nước ngoài sống ở các quốc gia cấm mang thai hộ.

Theo các nhà điều tra, đường dây này đang tìm kiếm những phụ nữ đồng ý mang thai hộ ở Kharkiv. Đối với một trẻ sơ sinh, những kẻ buôn người được trả từ 50-70 nghìn euro, trong đó 12 nghìn euro được trả cho những người mang thai hộ. Sau khi sinh đứa trẻ, người mang thai hộ đã cho phép đứa trẻ được đưa ra nước ngoài và nhận quốc tịch của một quốc gia khác.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho hay, đường dây này đã chuyển 8 trẻ sơ sinh ra nước ngoài bất hợp pháp và nỗ lực đưa một đứa trẻ khác ra nước ngoài trong thời gian thiết quân luật nhưng bị ngăn chặn. Hơn 40 cuộc tìm kiếm trẻ em được tiến hành, 5 người bị giam giữ.

Các nhà chức trách Ukraine đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Thanh Thảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/ukraine-pha-duong-day-buon-ban-tre-em-ra-nuoc-ngoai-quy-mo-lon-2173245.html