-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
07/07/2022 08:21Ukraine phủ nhận mất 2 hệ thống HIMARS, cáo buộc Nga không kích một trường đại học
Theo CNN, trong ngày 6/7 (giờ địa phương), Ukraine đã lên tiếng phản bác thông tin Nga tuyên bố tiêu diệt thành công 2 Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.
"Phía Nga đang đưa ra những thông tin nhằm đánh lạc hướng, 2 hệ thống HIMARS hoàn toàn không bị tổn hại gì và vẫn đang ở tình trạng sẵn sàng hành động", Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp của Ukraine cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, 4 trong số 8 hệ thống HIMARS mà Mỹ cam kết viện trợ đã có mặt tại Ukraine. Theo chia sẻ của Bộ Quốc phòng Ukraine, "hệ thống pháo HIMARS do các đối tác Mỹ cung cấp liên tục tấn công chính xác vào các điểm chiến lược quan trọng của đối phương, gây ra thiệt hại lớn về trang thiết bị và nhân lực của họ".
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng về việc phá hủy 2 hệ thống HIMARS trong một cuộc không kích tại khu vực Donetsk. Theo thông báo từ phía Moscow, "các tên lửa có độ chính xác cao đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và các kho đạn dự trữ".
Ukraine cáo buộc Nga phá hủy một trường đại học ở Kharkiv
Theo Reuters, trong thông báo tối 6/7 (giờ địa phương), Tổng thống Zelensky cho biết, một trường đại học ở Kharkiv đã bị phá hủy bởi tên lửa Nga.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Ukraine thông báo rằng, trường Đại học Sư phạm Quốc gia Skovoroda Kharkiv đã phải chịu các cuộc không kích từ Nga. Hậu quả là tòa nhà chính, các giảng đường, thư viện và bảo tàng của trường đều bị phá hủy. Ngoài ra, Văn phòng Công tố Khu vực Kharkiv xác nhận, có một nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ pháo kích này.
8.000 người mắc kẹt tại Severodonetsk
Theo CNN, trong ngày 7/7, Oleksandr Striuk - người đứng đầu chính quyền quân sự của Severodonetsk cho biết, vẫn còn khoảng 7.000-8.000 người bị kẹt lại ở phía đông thành phố. Trong thời gian tới, họ sẽ phải sinh hoạt trong điều kiện không có nước, khí đốt hay cả điện.
Cũng theo ông Striuk, phía Nga đang tìm kiếm nhân lực để khôi phục lại các cơ sở vật chất và dịch vụ thiết yếu bị phá hủy ở thành phố trọng điểm của vùng Donbass. Tuy nhiên, hầu hết công nhân và lực lượng lao động chính đã được sơ tán trước đó. Ngoài ra, lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát thành phố cũng đang sắp xếp để mở cửa lại các trường học từ ngày 1/9.
Nga thông qua quy định mới về tội chống an ninh quốc gia
Theo Reuters, trong ngày 6/7 (giờ địa phương), Quốc hội Nga đã thông qua quy định về án tù với tội chống an ninh quốc gia và cấu kết với thế lực nước ngoài.

Cụ thể, những đối tượng có hành vi công khai kêu gọi các hành động chống lại an ninh quốc gia sẽ bị phạt 7 năm tù giam. Những người thiết lập quan hệ hợp tác "bí mật" với những cá nhân, tổ chức nước ngoài chống lại lợi ích của Nga sẽ đối diện án tù tới 8 năm. Ngoài ra, hành vi thu thập, lưu trữ và chuyển cho đối phương những thông tin chống lại quân đội Nga sẽ bị coi là một hình thức gián điệp và đối mặt án tù từ 10 - 20 năm.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)








- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (59 phút trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (1 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (1 giờ trước)




