-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Thế giới
04/12/2024 03:53Ukraine tạo ra 'con đường tử thần' ở tỉnh Kursk
Theo ông Anton Gerashchenko - cựu cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, vào giữa tháng 10, quân đội Ukraine đã biến một đoạn đường nhựa ngắn ở tỉnh Kursk thuộc miền Tây nước Nga thành "con đường tử thần".
Sáu tuần sau, quân đội Ukraine lại tái diễn cảnh tượng đó. Đoạn video do Tiểu đoàn tấn công số 225 của Ukraine đăng tải vào ngày 26-11 cho thấy ít nhất 10 phương tiện mới bị phá hủy bên cạnh những xác xe cũ.
Tiểu đoàn tấn công số 225 thông báo con đường qua khu định cư Zelenyi Shlyakh "đã trở thành cái bẫy đối với lực lượng Nga". "Các cánh đồng biến thành bãi mìn, con đường là mục tiêu của pháo binh của chúng tôi. Mọi động thái đều được theo dõi cẩn thận" - Tiểu đoàn tấn công số 225 cho biết thêm.
Tạp chí Forbes đưa tin các phương tiện của Nga từ 4 lữ đoàn, trung đoàn thủy quân lục chiến và không quân vẫn tiếp tục tấn công dọc theo cùng một con đường gần Zelenyi Shlyakh - một ngôi làng nhỏ ở rìa phía Tây tỉnh Kursk. Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục đánh bật bằng mìn, máy bay không người lái và pháo binh.
Những gì xảy ra ở "con đường tử thần" tại Kursk cho thấy các cuộc tấn công của Nga vào tháng 10 chủ yếu liên quan đến xe chiến đấu bộ binh BTR-82 từ lô khí tài quân sự có ít nhất 40 xe 8 bánh, trọng lượng 16 tấn. Đây là lô khí tài vừa được Điện Kremlin chuyển giao cho tiền tuyến.
Có vẻ như BTR-82 đang cạn kiệt. Từ đống đổ nát bốc khói dọc theo con đường băng qua Zelenyi Shlyakh, có thể thấy các cuộc tấn công gần đây có sự hiện diện của xe chiến đấu bánh xích BMP và BMD, xe kéo bọc thép MT-LB và xe bọc thép Buran.
Thế nhưng, BMP, BMD và MT-LB cũng khó bám trụ. Phía Nga có thể phải lao vào cuộc xung đột bằng bất kỳ loại xe nào mà ngành công nghiệp Nga có thể cung cấp nhanh chóng.
Ông Kriegsforscher, người điều khiển máy bay không người lái của thủy quân lục chiến Ukraine và nhận nhiệm vụ bảo vệ các con đường ở rìa phía Tây của Kursk, dự đoán: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy rất nhiều phương tiện quân sự mới trong các cuộc tấn công trong tương lai".
Theo ông Kriegsforscher, các loại xe quân sự mới sẽ bao gồm ít nhất 2 loại xe tải bọc thép: Typhoon-VDV 14 tấn và Tigr 8 tấn.
Cả hai mẫu xe tải đều dễ chế tạo, nhưng không mẫu nào có thể sánh được với xe BMP-3 nặng 21 tấn về khả năng bảo vệ bằng giáp tiên tiến với khả năng cơ động linh hoạt. Những chiếc xe tải này thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn cả những xe chiến đấu bánh lốp và bánh xích trước đó.
Dường như phía Nga không còn lựa chọn nào khác, còn Tiểu đoàn tấn công số 225 hy vọng có thể khai thác triệt để điểm yếu này.
Liên quan đến tình hình ở Kursk, quân đội Ukraine đang có mặt tại vùng này đã nhận được lệnh bám trụ cho tới khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump nhậm chức vào tháng 1-2025 cùng các chính sách mới.
Sau gần 4 tháng sau khi lực lượng Ukraine tấn công Kursk, tin nhắn của các binh sĩ Ukraine từ đây gửi đi đã vẽ nên bức tranh ảm đạm. Một số binh sĩ Ukraine nói với đài BBC rằng tình hình mỗi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (34 phút trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (42 phút trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (45 phút trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (1 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (2 giờ trước)