Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Ukraine tính cho tù nhân ra trận lập công chuộc tội

Tù nhân Ukraine có kinh nghiệm quân sự sẽ được phóng thích nếu họ sẵn sàng chiến đấu chống lại các lực lượng Nga, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 28/02.

Ukraine tính cho tù nhân ra trận lập công chuộc tội
Ảnh minh họa: Bloomberg

"Những người Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu sẽ được phóng thích và sẽ có thể lập công chuộc tội ở những điểm nóng giáo tranh... Điều quan trọng nhất lúc này là phòng thủ," tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu tới người dân Ukraine hôm 28/02, bổ sung thêm rằng trừng phạt nhắm vào các cá nhân tham gia chiến đấu sẽ được dỡ bỏ.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng đây là một quyết định khó khăn đứng trên lập trường đạo đức, tuy vậy rất quan trọng "đối với việc phòng thủ của chúng ta".

"Bây giờ mối chúng ta là một chiến binh. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng," tổng thống Ukraine nói thêm.

Ông Zelensky cũng kêu gọi quân đội Nga hạ vũ khí và rời khỏi Ukraine, đồng thời cảnh bao hàng ngàn lính Nga đã thiệt mạng từ khi nước này khởi động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/02.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đã mất 5.300 binh lính, 191 xe tăng, 29 chiến đấu cơ, 29 trực thăng và 816 thiết giáp. Quân đội Nga thừa nhận có thương vong, nhưng không nêu cụ thể chi tiết.

Ít nhất 102 thường dân Ukraine, trong đó có ít nhất 16 trẻ em, đã thiệt mạng và 304 người khác bị thương, theo thống kê của Liên Hợp Quốc. Con số thực tế có thể cao hơn, Liên Hợp Quốc cho biết thêm.

Các lực lượng Nga vẫn đang bao vây thành phố Kharkiv ở miền Đông Bắc Ukraine. Quân đội Ukraine cho biết hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở khu vực này.

Giao tranh xảy ra từ tối 27/02 tới sáng 28/02 ở thành phố cảng Mariupol, theo người đứng đầu chính quyền vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ukraine-tinh-cho-tu-nhan-ra-tran-lap-cong-chuoc-toi-tintuc811985