-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
01/04/2022 00:13Ukraine triệu hồi đại sứ, ông Trump nói lý do gọi ông Putin là 'thiên tài'
“Có những cá nhân làm việc với mọi người để bảo vệ đất nước. Chúng tôi trân trọng quá trình lao động của những người như vậy”, Tổng thống Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video tối ngày 30/3. “Trong khi đó, có những người đang làm mất thì giờ và chỉ làm việc để giữ ghế. Hôm nay, tôi đã ký sắc lệnh đầu tiên để triệu hồi những người như vậy, đó là các đại sứ Ukraine tại Morocco và Gruzia”.
“Nếu không có vũ khí, các lệnh trừng phạt hay hạn chế đối với doanh nghiệp Nga, hãy đi tìm công việc khác", ông Zelensky nói thêm. "Tôi mong đợi kết quả cụ thể trong những ngày tới đây từ các đại sứ ở khu vực Mỹ-Latin, Trung Đông, Đông Nam Á và châu Phi".
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ lời cam kết giảm hoạt động quân sự của Nga, đồng thời nhấn mạnh binh sĩ Nga vẫn đang chỉnh đốn lực lượng để tấn công khu vực Donbass phía đông Ukraine.
“Chúng ta không tin một ai, dù chỉ là một câu nói hoa mỹ”, ông Zelensky nói. “Chúng ta sẽ không cho đi bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ chiến đấu vì mọi tấc đất lãnh thổ”.
Ukraine nói đoàn xe di tản đầu tiên đang đến Mariupol
Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm nay (31/3) cho biết, Kiev đã điều khoảng 45 xe buýt tới Mariupol để sơ tán dân thường khỏi thành phố đang bị tàn phá này. Trong đó, 17 xe buýt sẽ di chuyển từ Zaporizhzhia, nơi cách Mariupol khoảng 220 km về phía tây bắc.
“Chúng tôi đã nhận được thông báo từ Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế rằng, Nga xác nhận sẽ sẵn sàng mở cửa cho các đoàn xe nhân đạo đến thành phố Mariupol và có quá cảnh ở Berdiansk. 45 xe buýt đã được cử đến khu vực hành lang ở Mariupol", bà Vereshchuk nói trong một video được đăng trên Telegram.
“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các chuyến xe buýt sẽ đến Mariupol ngay trong ngày hôm nay để đón những người chưa thể rời khỏi thành phố,” Phó Thủ tướng Ukraine khẳng định.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/3 đã thông báo lệnh ngừng bắn trong hôm nay (31/3) để cho phép dân thường sơ tán khỏi Mariupol. Một hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporizhzhia, qua cảng Berdiansk do Nga kiểm soát, sẽ được mở từ 10 giờ sáng 31/3 (tức 2 giờ chiều giờ Hà Nội).
"Để hoạt động nhân đạo này thành công, chúng tôi đề xuất thực hiện với sự tham gia trực tiếp của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC)", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Ngoại trưởng Nga, Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 2 tuần tới
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tiết lộ cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba có thể sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần tới.
“Có thể một cuộc gặp cấp cao hơn, ít nhất là ở cấp độ ngoại trưởng, sẽ diễn ra trong vòng khoảng 1 hoặc 2 tuần tới,” ông Cavusoglu cho biết.
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng dành những lời khen ngợi đối với hoạt động giúp đỡ quá trình đàm phán Nga-Ukraine của tỷ phú Roman Abramovich, và gọi đây là những nỗ lực "chân thành" để chấm dứt xung đột giữa hai nước.
Cựu Tổng thống Trump giải thích việc gọi ông Putin là 'thiên tài'
Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/3 lên tiếng giải thích về việc gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "thiên tài" trong cuộc phỏng vấn trên một chương trình phát thanh hôm 22/2.
"Có những tin giả nói rằng tôi gọi Putin là 'thiên tài'. Thực tế, tôi gọi việc ông ấy tăng quân ở biên giới với Ukraine trước khi chiến sự bắt đầu là thiên tài, vì tôi cho rằng nhờ động thái đó, ông ấy sẽ dễ dàng đàm phán được một thỏa thuận tuyệt vời đối với Nga", ông Trump nói.
"Thật không may, Putin đã đi quá xa, ông ấy hành động như vậy khi nhìn thấy chính sách đối ngoại yếu kém của chính quyền Tổng thống Biden. Tin giả nói tôi gọi Putin là thiên tài khi chiến sự đã diễn ra. Không, lúc đó tôi đang mô tả đòn bẩy đàm phán tuyệt vời mà ông ấy có, trước khi ông ấy ra quyết định đáng tiếc là đưa quân vào Ukraine. Điều đó chẳng có gì là 'thiên tài''', cựu Tổng thống Mỹ cho biết thêm.
Theo Việt Anh (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)