-
Ăn sáng lúc nào để ổn định đường huyết và duy trì năng lượng suốt ngày? -
iPhone 17 Pro Max bị chê tơi tả nhưng vẫn đáng mua, giá hiện đã chạm đáy cực êm, chỉ nhỉnh 30 triệu đồng -
Những tội danh người đàn ông đánh, kéo lê cô gái mặt dính máu trên đường ở Hải Phòng phải đối mặt? -
Lý do Việt Nam có 2 nhà máy lọc dầu lớn nhưng vẫn phải nhập khẩu xăng dầu -
Vụ đô vật thi đấu ở hội làng Hà Nội phải dừng thi đấu, nhập viện cấp cứu: Lo lắng tình hình nạn nhân -
TikToker bị tố tiêu 95 triệu từ thẻ tín dụng nhặt tại Lotte Mall Tây Hồ: MXH lên án, luật sư nói gì? -
Hướng dẫn những cách đi xe tiết kiệm xăng đơn giản, dễ nhớ giữa lúc giá xăng tăng vọt -
Kiến nghị dừng xuất khẩu dầu thô để ưu tiên phục vụ nhu cầu chế biến trong nước -
Tử vi thứ 3 ngày 10/3/2026 của 12 con giáp: Dần khởi sắc, Tuất cần thận trọng -
"Người hùng" kể lại giây phút kịch tính giải cứu nam du khách đuối nước trên biển Cửa Lò
Thế giới
14/10/2016 22:25Ứng cử viên Clinton muốn "bao vây" Trung Quốc bằng các hệ thống tên lửa
Trong những bức thư điện tử mới bị tin tặc đánh cắp và công bố, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ - cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - đã đưa ra quan điểm về áp dụng chiến lược "cây gậy và củ cà rốt" với Trung Quốc trong vấn đề kiểm soát chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
![]() |
| |
Phát biểu trong một hội nghị kín cách đây 3 năm, bà Clinton từng cho rằng quân đội Trung Quốc "là bên ủng hộ mạnh mẽ nhất cho một Triều Tiên khiêu khích" và Washington cần phải nhấn mạnh với Bắc Kinh rằng nước này có thể "bao vây Trung Quốc bằng hệ thống phòng thủ tên lửa" nếu chương trình phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng không được kiểm soát.
Cựu ngoại trưởng Mỹ được dẫn lời tại một hội nghị của Goldman Sachs hồi năm 2013 cho biết: "Với Trung Quốc, họ có thể lựa chọn phương án kiểm soát Triều Tiên hoặc chúng tôi sẽ phải áp dụng các biện pháp phòng vệ để đối phó với các nguy cơ".
Bình luận trên nằm trong các bức thư điện tử bị đánh cắp từ hòm thư điện tử của người quản lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, ông John Podesta. Nội dung của tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc đang xảy ra tranh cãi về quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Lâu nay, Bắc Kinh luôn phản đối quyết định của Washington và Seoul về việc đưa hệ thống này tới Hàn Quốc.
Ngoài ra, trong bài phát biểu tại hội nghị trên, bà Clinton cho biết tên lửa của Triều Tiên chỉ có thể gây ra thiệt hại cho các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng "về mặt lý thuyết", những tên lửa này có thể được phóng tới Hawaii và bờ biển phía Tây nước Mỹ.
Tuy nhiên, trong một sự kiện khác, bà Clinton cho biết Bình Nhưỡng không tạo ra một mối đe doạ trực tiếp ngay lúc này với Mỹ nhưng Washington cần phải có phương án chuẩn bị.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Chúng tôi đã yêu cầu Trung Quốc rằng nếu Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và khi họ sở hữu tên lửa đạn đạo có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, điều mà Bình Nhưỡng đang hướng tới, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Có thể chúng tôi sẽ phải đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa xung quanh Trung Quốc, cũng như huy động các hạm đội Hải quân tiến sâu vào khu vực này".
![]() |
| Bà Hillary Clinton. (Ảnh: SCMP) |
Ngoài ra, bà Clinton cũng cho rằng chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như có quan điểm cứng rắn hơn so với sự ủng hộ của giới chức quân đội nước này với Bình Nhưỡng.
Ứng cử viên của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới cho biết: "Bên ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với một Triều Tiên luôn tỏ ra khiêu khích là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Mối quan hệ sâu đậm giữa giới lãnh đạo quân đội hai nước chính là cột trụ chính cho sự ủng hộ. Tuy vậy, mọi thứ đã trở nên thay đổi dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và những thành viên chính phủ mới. Giờ đây, chính phủ Trung Quốc đã nói với Triều Tiên rằng họ cần phải kiềm chế các hành động khiêu khích".
Thời gian qua, Triều Tiên đã hai lần tiến hành thử hạt nhân cùng với nhiều lần thử tên lửa đạn đạo, dẫn tới việc LHQ phải áp đặt thêm các lệnh trừng phạt, vốn nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc dù nước này mong muốn giải quyết vấn đề qua thương lượng.
Theo Ngọc Anh (Dân Trí)
- Xe giường nằm lật ngang trên Quốc lộ 19, hành khách hoảng loạn đập kính thoát thân (08:22)
- "Cánh cửa ngoại giao đã khép lại": Iran tuyên bố sẵn sàng cho xung đột trường kỳ với Mỹ (08:15)
- Cạm bẫy "chat sex" trên mạng: Người phụ nữ Hà Nội bị tống tiền gần nửa tỷ đồng (08:10)
- Toyota Corolla Altis 2026 "trình làng": Khởi điểm 744 triệu đồng, bản hybrid "đe nẹt" Honda Civic (08:03)
- Ăn sáng lúc nào để ổn định đường huyết và duy trì năng lượng suốt ngày? (38 phút trước)
- iPhone 17 Pro Max bị chê tơi tả nhưng vẫn đáng mua, giá hiện đã chạm đáy cực êm, chỉ nhỉnh 30 triệu đồng (43 phút trước)
- Những tội danh người đàn ông đánh, kéo lê cô gái mặt dính máu trên đường ở Hải Phòng phải đối mặt? (56 phút trước)
- Lý do Việt Nam có 2 nhà máy lọc dầu lớn nhưng vẫn phải nhập khẩu xăng dầu (1 giờ trước)
- Vụ đô vật thi đấu ở hội làng Hà Nội phải dừng thi đấu, nhập viện cấp cứu: Lo lắng tình hình nạn nhân (1 giờ trước)
- TikToker bị tố tiêu 95 triệu từ thẻ tín dụng nhặt tại Lotte Mall Tây Hồ: MXH lên án, luật sư nói gì? (1 giờ trước)

