-
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi -
3 năm xa quê, anh trai "chết lặng" khi mảnh đất tổ tiên bị em ruột chiếm trọn để xây nhà -
Xuất hiện hơn 50 điểm nứt tại hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội: Cảnh báo rủi ro đối với người đi đường
Thế giới
13/02/2020 04:53Ứng viên gốc Hoa rời bỏ cuộc đua Tổng thống Mỹ

Thông báo này được đưa ra một tuần sau thất bại trong cuộc bầu cử ở bang Iowa, khi ông Yang chỉ chỉ thu được 1% phiếu bầu. Thất vọng với kết quả thu được tại Iowa cùng với đó là ngân sách tranh cử dần cạn kiệt khiến ông Yang phải sa thải một phần đội ngũ nhân viên.
Chiến dịch của Yang đặt mục tiêu vào việc thúc đẩy thu nhập cơ bản phổ quát và các chương trình rộng lớn để giải quyết tác động của làn sóng tự động hóa trong sản xuất. Ông đưa ra đề xuất trao 1.000 USD mỗi tháng cho mọi người dân Mỹ để giúp họ thích nghi với các tác động của tự động hóa máy tính, ý tưởng này ban đầu bị xem nhẹ, nhưng sau đó đã nhận được sự tôn trọng từ phía các đối thủ.
Thông báo dừng cuộc đua tranh cử của Yang được đưa ra khi kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ của New Hampshire hôm thứ Ba được công bố, theo đó ứng viên gốc Hoa chỉ chiếm được 2% phiếu bầu.
"Tôi là biết tính toán, và rõ ràng tôi sẽ không thể chiến thắng trong cuộc đua này dựa theo kết quả bầu cử. Đây không phải là một quyết định dễ dàng. VIệc chấm dứt cuộc tranh cử thật khó khăn và tôi đã luôn có ý định ở lại cuộc đua cho đến khi kết thúc. Nhưng tôi đã bị thuyết phục rằng thông điệp của chiến dịch này sẽ không được củng cố khi tôi ở lại cuộc đua nữa", ông Yang tuyên bố trước đám đông ủng hộ mình.
Mặc dù không có nền tảng chính trị, Yang - người đã phát động chiến dịch của mình vào năm 2017, đã làm nhiều chuyên gia ngạc nhiên sau khi ông đạt đủ điều kiện cho các cuộc tranh luận trong đảng Dân chủ và ở lại cuộc đua lâu hơn các chính trị gia kỳ cựu nổi bật khác.
Ngay sau khi Yang đưa ra thông báo của mình, một ứng cử viên Dân chủ ít được biết đến khác, Michael Bennet, cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Hiện tại, chỉ còn 10 ứng viên chạy đua cho danh hiệu "ông chủ Nhà Trắng", bao gồm cả Tổng thống Donald Trump.
Theo Bắc Hiệp (Ngaynay.vn)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (15:10)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (15:10)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (15:01)
- Hành trình trưởng thành của "cậu bé nín": Từ hiện tượng meme gây sốt đến nhóc tì hoạt bát (33 phút trước)
- Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc (35 phút trước)
- Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em (39 phút trước)
- Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo (41 phút trước)
- TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ (45 phút trước)
- Cầu thủ 18 tuổi mạnh miệng tuyên bố Bayern Munich "bất khả chiến bại" (46 phút trước)
- Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? (55 phút trước)