-
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh -
Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn... nhậu -
Vụ xây nhà trên đất hàng xóm: Chủ đất đồng ý bán 900 triệu đồng, người xây nhầm trả giá ra sao? -
Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa -
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu "bốc hơi" gần 12 triệu từ đỉnh -
Bố mẹ chồng yêu cầu gửi 5 triệu tiền hiếu nghĩa hàng tháng, nàng dâu EQ vô cực xử lý "tiền không mất tình không tan" -
Người xây nhầm nhà ở Hải Phòng muốn mua lại lô đất: Quyết định mới nhất của chủ đất -
Nghe tin nhà bị vùi lấp, chỉ huy trưởng quân sự xã vẫn miệt mài đi chống lũ -
Người vợ bí ẩn của trùm lừa đảo Trần Chí
Thế giới
15/11/2024 20:47Usagi chưa rời đi, Philippines có nguy cơ hứng siêu bão mới
Cục Quản lý thiên văn, khí quyển và địa vật lý Philippines (PAGASA) cho biết sức gió mạnh nhất liên tục của Man-yi đã tăng từ 100 km/giờ lên 110 km/giờ. Sức gió giật hiện đã lên tới 135 km/giờ, tăng từ mức 125 km/giờ.
Theo PAGASA, Man-yi có thể mạnh lên thành bão mạnh trong vòng 12 giờ tới hoặc vào chiều 15-11 và thành siêu bão vào tối 16-11 (giờ địa phương). Theo phân loại của PAGASA, một cơn bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 118 đến 184 km/giờ trong khi một siêu bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 185 km/giờ trở lên.
Man-yi cách Guiuan, tỉnh Đông Samar khoảng 795 km về phía Đông lúc 4 giờ (giờ địa phương) ngày 15-11. Nó tiếp tục di chuyển về phía Tây nhưng tốc độ chậm lại, từ 35 km/giờ xuống còn 25 km/giờ. Do cách xa đất liền, cơn bão nhiệt đới này vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines.
Nhưng Man-yi có khả năng bắt đầu gây mưa lớn vào ngày 16-11 kèm nguy cơ lũ lụt và lở đất. PAGASA cảnh báo bão có thể tiếp tục di chuyển về phía Tây cho đến chiều 15-11, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc sang Tây Bắc trên biển Philippines.
Man-yi có thể đổ bộ vào Trung Luzon hoặc Nam Luzon với cường độ cực đại vào cuối tuần nhưng PAGASA cũng không loại trừ khả năng nó đổ bộ vào Đông Visayas vì đường đi của cơn bão vẫn có thể thay đổi. Khi Man-yi đổ bộ Luzon, nó có xu hướng suy yếu bắt đầu từ ngày 17-11 và hạ cấp thành bão.
Man-yi có thể rời khỏi Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào chiều hoặc tối 18-11. Đây là cơn bão nhiệt đới thứ 16 tấn công Philippines trong năm 2024. Đây cũng là cơn bão nhiệt đới thứ tư chỉ tính riêng trong tháng 11, sau Yinxing (Marce), Toraji (Nika) và Usagi (Ofel).
Trong khi đó, bão Usagi tiếp tục suy yếu trên eo biển Luzon sáng 15-11 sau khi đi qua gần giữa quần đảo Babuyan và phần phía Bắc Cagayan. PAGASA cho biết sức gió mạnh nhất liên tục của Usagi đã giảm xuống còn 120 km/giờ và gió giật giảm xuống còn 150 km/giờ.
Cơn bão cách Calayan, tỉnh Cagayan 100 km về phía Tây Bắc vào sáng 15-11. Usagi đang di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ.
Usagi dự kiến gây mưa vừa đến mưa to ở Cagayan, Batanes và Ilocos Norte trong ngày 15-11. Lũ lụt và lở đất được dự báo vẫn có thể xảy ra. PAGASA cho hay Usagi sẽ di chuyển về phía Bắc Tây Bắc và ra khỏi ranh giới phía Tây Bắc của PAR vào chiều 15-11.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
- Chủ hãng dầu hít nổi tiếng Thái Lan chính thức lên tiếng (22:47)
- "Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc? (22:40)
- Khởi tố người hành hung nhân viên bảo vệ tàu Metro Bến Thành – Suối Tiên (22:31)
- Lê Anh Nuôi bị tố "lợi dụng hình ảnh quân đội" bán hàng bất chấp (22:14)
- Tình trạng sức khỏe 4 nạn nhân trong gia đình bị ngạt khí ở Đà Nẵng (22:03)
- Thót tim cảnh người đàn ông ở Đà Nẵng bám trụ điện kêu cứu giữa dòng nước lũ (1 giờ trước)
- Lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày mua vàng (1 giờ trước)
- Real Madrid chốt giá bán Vinicius (1 giờ trước)
- Đà Nẵng ngập lụt, mẹ trẻ đặt con vào chậu vừa trông vừa nấu vội bữa cơm chiều (1 giờ trước)
- Mưa lớn khiến 8 người chết và mất tích, báo động về lũ trên các sông ở miền Trung (1 giờ trước)