Thế giới

Uy lực đáng sợ trực thăng chống ngầm "khủng" của Mỹ

MH-60R Romeo là loại trực thăng săn ngầm và chống tàu mặt nước hiện đại nhất do hãng Sikorsky (Mỹ) chế tạo.

MH-60R Romeo là loại trực thăng săn ngầm và chống tàu mặt nước hiện đại nhất do hãng Sikorsky (Mỹ) chế tạo.
 
 
 
Nó có thể hoạt động độc lập và phối hợp tác chiến trong các nhiệm vụ chống ngầm như tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt các loại tàu ngầm hiện đại.
 
 MH-60R bay thử lần đầu tiên năm 2001, hiện nay có khoảng 298 chiếc trực thăng loại này hoạt động trong Hải quân Mỹ
 
Nó được trang bị hệ thống thả phao âm để dò tàu ngầm, radar hồng ngoại (FLIR), radar đa chế độ, hệ thống định vị thủy âm (sonar), hệ thống phòng thủ tích hợp và bốn mấu cứng có thể gắn ngư lôi hoặc tên lửa chống tàu chiến.
 
Trực thăng săn ngầm được hải quân các nước sử dụng để dò tìm và chống tàu ngầm lẫn tàu mặt nước ở tầm xa.
 
MH-60R Romeo là loại trực thăng săn ngầm và chống tàu mặt nước hiện đại nhất do hãng Sikorsky (Mỹ) chế tạo.
 
Với trọng lượng cất cánh tối đa 10,6 tấn, trực thăng này có thể bố trí trên tàu hộ tống, tàu khu trục, tàu sân bay.
 
MH-60R Romeo có thể tác chiến độc lập hoặc kết hợp các phương tiện chống ngầm khác.
 
Nó có thể dò tìm, phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu dưới nước và trên mặt nước.
 
MH-60R Romeo bay thử tháng 7.2001 và nay có hơn 300 chiếc được đưa vào sử dụng trong Hải quân Mỹ.
 
Trực thăng này trang bị 1 máy phóng phao dò tìm tàu ngầm bằng sonar (25 chiếc), 1 radar hồng ngoại, 1 radar đa chức năng, máy dò sonar loại kéo thả xuống nước, 4 giá gắn ngư lôi và tên lửa diệt hạm.
 
Trực thăng MH-60R Romeo có thể bay săn tàu ngầm liên tục 2,7 giờ hoặc chống tàu nổi trong 3,3 giờ, với vận tốc 260 km/giờ, tầm hoạt động 454 km.
 
 
Theo Lao Động