-
Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" -
Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới -
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng giám đốc VinFast mảng sản xuất tại Việt Nam -
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội
Thế giới
31/03/2018 05:07Van nài thống thiết, hoàng tử Bỉ vẫn bị phạt giảm tiền trợ cấp
Guardian cho biết vào ngày 29/3, quốc hội Bỉ đã cho đọc lá thư 3 trang xin tha thứ của Hoàng tử Laurent, em trai Vua Philippe, trước khi bắt đầu phiên bỏ phiếu về việc trừng phạt ông. Bất chấp sự cầu xin của hoàng tử, quốc hội vẫn quyết định phạt ông bằng cách cắt giảm 15% trợ cấp, tức giảm 46.000 euro trong khoản 308.000 euro (tương đương 379.700 USD) trợ cấp của hoàng tử.
Hình phạt này là nhằm vào sự xuất hiện không được cho phép, khi ông mặc đồng phục hải quân đến dự một sự kiện kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Trong bức thư xin tha thứ, Hoàng tử Laurent, 54 tuổi, nói rằng ông đã sống một cuộc đời phụng sự nhà nước và hoàng gia, những người đã gây khó dễ cho ông trong việc thiết lập sự độc lập về tài chính.
"Tôi thậm chí phải xin phép để được kết hôn, cho đến hôm nay tôi vẫn phải trả giá vì đã chọn cưới người phụ nữ mình yêu, người không có tài sản hay tước vị gì", ông nói trong bức thư.
"Tôi không vô tội, và tôi biết rõ hơn ai hết có nhiều người còn khổ sở hơn tôi. Nhưng tôi không nghĩ có ai khác ở quốc gia này đã sống cả đời bị lợi dụng như tôi, với những dự định bị gia đình và các lãnh đạo chính trị cản trở nhiều như tôi".
Ông cũng lưu ý rằng bản thân ông và gia đình không được hưởng những chính sách xã hội bình thường. Đối với quyết định phạt của quốc hội, Hoàng tử Laurent nói rằng đây là "phiên tòa của đời tôi", một phán quyết bất lợi có thể khiến ông chịu những định kiến nghiêm trọng khó đảo ngược về sau.
Patrick Dewael, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và Tự do Vùng Flanders, nói rằng khoản tiền phạt là việc giảm "quyên góp", không phải hình phạt. Công chúa và hoàng tử Bỉ không được trợ cấp theo luật. "Nếu họ (xin trợ cấp), họ phải tuân thủ luật lệ. Tôi muốn yêu cầu hoàng tử đừng dựa quá nhiều vào sự thương hại bản thân".
Vụ mặc đồng phục hải quân xuất hiện ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Brussels trở nên ầm ĩ vì chính hoàng tử đã đăng lên Twitter bức ảnh của mình. Trước đó, ông từng gặp rắc rối khi gặp tổng thống Joseph Kabila của Cộng hòa Dân chủ Congo, người từ chối rời nhiệm sở khi hết nhiệm kỳ.
Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Nữ nghi phạm bị FBI truy tìm gắt gao, treo thưởng gần 3,9 tỷ để bắt, hiện đang trốn ở Việt Nam? (17:16)
- Siết chặt an toàn bay từ 1/7: Hành khách tuyệt đối không được sử dụng sạc dự phòng trên máy bay (17:00)
- Hai sắc thái trái ngược của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 (40 phút trước)
- Apple sắp tăng giá loạt sản phẩm (42 phút trước)
- Mazda CX-5 có thể là mẫu xe hybrid rẻ nhất phân khúc SUV hạng C, Tucson và CR-V "toát mồ hôi" (55 phút trước)
- Rộ nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với Phùng Thiệu Phong (1 giờ trước)
- Tại sao dưa leo đôi khi lại có vị đắng ngắt? Ăn vào có nguy hiểm đến tính mạng không? (1 giờ trước)
- Ngang nhiên xả rác xuống biển Long Hải 3 lần: Người đàn ông khai "không biết vi phạm" (1 giờ trước)
- Chiếc nhẫn cưới biến mất bí ẩn và nỗi ám ảnh về sự thật trong gia đình chồng (1 giờ trước)
- Hà Nội tính phương án di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh - Cầu Giấy: Chi tiết lộ trình thời gian tới (1 giờ trước)