Thế giới

Vệ binh quốc gia Nga lập lực lượng chống UAV

Lực lượng đặc nhiệm hàng đầu của Nga đang triển khai kế hoạch thành lập đơn vị chuyên đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vệ binh quốc gia Nga lập lực lượng chống UAV
Một tổ hợp radar có khả năng phát hiện các mối đe dọa từ UAV của Nga. Ảnh minh họa: Sputnik.

"Chúng tôi đang xem xét thành lập một lực lượng nhằm thử nghiệm các thiết bị chống máy bay không người lái (UAV). Lãnh đạo Vệ binh quốc gia đang nghiên cứu vấn đề này cùng với Bộ Quốc phòng, Cơ quan An ninh liên bang và lực lượng Vệ binh Liên bang", Sputnik ngày 9/1 dẫn tuyên bố Phó giám đốc thứ nhất của lực lượng Vệ binh quốc gia Nga Sergei Melikov.

Vệ binh quốc gia Nga khẳng định các thiết bị đặc biệt để chống UAV có thể được triển khai ở những vị trí trọng yếu như nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Động thái của lực lượng đặc nhiệm hàng đầu của Nga diễn ra trong bối cảnh hai cơ sở quân sự chiến lược của Moscow trên bờ Địa Trung Hải ở Syria là căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hậu cần hải quân Tartus ngày 6/1 bị 13 chiếc UAV mang theo lựu đạn tấn công.

Tuy nhiên, lực lượng tác chiến điện tử của Nga đã khống chế được 6 chiếc, 7 UAV còn lại bị hệ thống Pansir-S bắn hạ trước khi kịp gây ra thiệt hại.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng nhóm phiến quân tấn công căn cứ của Moscow được nước ngoài hỗ trợ về công nghệ, bởi những UAV được sử dụng trong cuộc tấn công chỉ có thể xuất phát từ các quốc gia sở hữu tiềm năng công nghệ hàng đầu về định vị vệ tinh và điều khiển các thiết bị nổ từ xa.

Quân khu miền Tây nước Nga ngày 28/10 cũng thành lập một đơn vị chiến thuật trực thuộc Lữ đoàn tác chiến điện tử số 16, có nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt UAV của đối phương.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)