Chính phủ lâm thời Venezuela vừa chính thức cấp phép cho máy bay quân sự Mỹ bay qua thủ đô Caracas để thực hiện một cuộc diễn tập sơ tán khẩn cấp.
22-1779419731-venezuela-cho-phep-may-bay-quan-su-my-dien-tap-tren-bau-troi-caracas
American Airlines – hãng bay Mỹ cuối cùng rời Venezuela năm 2019, cũng là hãng đầu tiên trở lại sau 7 năm gián đoạn. Ảnh: Airbus

Mới đây, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã đưa ra thông báo chính thức trên sóng truyền hình quốc gia về một sự kiện ngoại giao đặc biệt. Theo đó, dựa trên yêu cầu từ phía Đại sứ quán Mỹ, các cơ quan chức năng của Venezuela đã đồng ý cho phép Washington tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23/5 tới. 

Hoạt động này được thiết kế nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống thảm họa hoặc kịch bản khẩn cấp về mặt y tế có thể xảy ra trong tương lai. Theo kế hoạch, hai chiếc máy bay của Mỹ, loại phương tiện thường là trực thăng được sử dụng cho các chiến dịch sơ tán, sẽ tiến hành các chuyến bay kiểm soát băng qua bầu trời thành phố Caracas và hạ cánh trực tiếp xuống khuôn viên của Đại sứ quán Mỹ. 

Sự kiện diễn tập này được xem là một biểu tượng mạnh mẽ cho bước chuyển biến lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Venezuela. Đáng chú ý, quyết định này diễn ra chỉ bốn tháng sau một biến cố chấn động, khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào lúc rạng đông nhằm bẻ gãy hệ thống phòng không tại thủ đô Caracas. 

Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào một khu tổ hợp quân sự, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ của ông. Nhà lãnh đạo này sau đó bị áp giải sang Mỹ bằng máy bay và đã phải hầu tòa hai lần để đối mặt với các tội danh liên quan đến ma túy cũng như các cáo buộc khác, dù ông liên tục bác bỏ chúng. 

Cục diện chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này đã có nhiều thay đổi kể từ sau khi ông Maduro bị bắt. Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã bước lên đảm nhận vai trò Tổng thống lâm thời để tạm thời chèo lái đất nước. Vào ngày 5/3 vừa qua, hai quốc gia đã chính thức khôi phục lại mối quan hệ ngoại giao, chấm dứt quãng thời gian hơn 7 năm đóng băng kể từ khi ông Maduro tuyên bố cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Washington. 

Dưới áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, chính quyền của bà Rodriguez đã nhanh chóng thúc đẩy việc thông qua các đạo luật mới, quyết định mở cửa hai lĩnh vực kinh tế then chốt là khai thác mỏ và dầu mỏ cho dòng vốn đầu tư từ nước ngoài. Đổi lại bước đi mang tính nhượng bộ này, phía chính quyền Tổng thống Trump cũng đã có động thái nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế vốn từng bủa vây và gây áp lực nặng nề lên Venezuela suốt thời gian qua. 

QT (SHTT)