Thế giới

Venezuela tuyên bố bắt giữ gián điệp Mỹ định phá hoại các nhà máy dầu

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 12/9 vừa qua khẳng định một "gián điệp Mỹ" đã bị bắt khi đang do thám tại khu phức hợp lọc dầu lớn nhất nước.

Điệp viên này được cho là một cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm việc cho CIA ở Iraq, bị bắt khi mang theo vũ khí hạng nặng và một số tiền lớn. Người này được cho là đã lên kế hoạch nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở Amuay và Cardón.

"Ông ta bị bắt cùng với các vũ khí đặc biệt, một lượng lớn tiền mặt, nhiều tờ đôla và nhiều món đồ khác" - ông Maduro nói thêm.

Theo hãng tin AP, ông Maduro đã không thông tin về danh tính của gián điệp hay bằng chứng nào cho tuyên bố trên của mình nhưng cho biết sẽ công bố chi tiết sau, bao gồm hình ảnh và video.

Venezuela tuyên bố bắt giữ gián điệp Mỹ định phá hoại các nhà máy dầu
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Nhà máy Amuay và Cardon nằm trong trung tâm lọc dầu Paraguana, có khả năng xử lý 971.000 thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, cả hai nhà máy này đều từng phải ngừng hoạt động nhiều lần trong những năm gần đây mà phe đối lập đổ lỗi là do sự quản lý yếu kém và thiếu bảo dưỡng.

Venezuela đã buộc phải đóng cửa hai nhà máy lọc dầu sau khi bị Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nhà máy lọc dầu Cardón với năng suất 310.000 thùng/ngày đã khởi động lại vào tháng 4 vừa qua sau khi được Iran hỗ trợ.

Dầu mỏ là nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với Venezuela, vì đây là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực cũng như nền tảng kinh tế chủ chốt của quốc gia Nam Mỹ. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Venezuela đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào mua xăng dầu của Venezuela.

Tháng trước, một tòa án Venezuela đã tuyên án hai cựu binh Mỹ 20 năm tù vì vai trò của họ trong một vụ xâm nhập bất thành với âm mưu lật đổ Tổng thống Maduro hồi tháng 5.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)