-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Thế giới
27/06/2018 22:02Vì sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đổi giọng khi thăm TQ?
Chuyến thăm này là một phần lịch trình công du của Bộ trưởng Mattis tới một loạt nước châu Á, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông đã đến châu Á 7 lần trong hơn một năm qua nhưng chưa từng đặt chân tới Trung Quốc.
Theo CBS News, trò chuyện với các phóng viên trên máy bay khi đang trên hành trình tới điểm dừng ở Alaska, Bộ trưởng Mattis tránh né những chỉ trích gay gắt mà ông từng nhằm vào Trung Quốc mới đây. Thay vào đó, ông khẳng định sẽ bước vào đối thoại mà không có bất kỳ định kiến nào, và ông muốn tập trung vào các vấn đề an ninh lớn hơn, mang tính chiến lược hơn.
Các nhà chức trách Mỹ cho biết, một chủ đề chính được bàn bạc vào cuối tuần này ở Bắc Kinh là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và sự tham gia của Trung Quốc với vai trò đồng minh lâu năm của Bình Nhưỡng.
Giới quan sát nhận định, chủ trương thiên về ngoại giao của Bộ trưởng Mattis phản ánh việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận ảnh hưởng lớn của Trung Quốc đối với Triều Tiên, khi các cuộc đàm phán đang được thúc đẩy để buộc ông Kim Jong Un từ bỏ chương trình hạt nhân.
Nhiều vấn đề khác cũng được cho là sẽ được đề cập nhưng với Mỹ, Triều Tiên sẽ là chủ đề chính. Và trong khi muốn Bắc Kinh dùng ảnh hưởng để thúc đẩy đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên, Mỹ còn muốn Bắc Kinh tiếp tục quyết tâm thi hành cấm vận đối với Bình Nhưỡng như một phần của chiến dịch gây áp lực tối đa.
Phía Trung Quốc có vẻ cũng hài lòng khi Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự lớn với Hàn Quốc. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Mattis thông báo Lầu Năm Góc đã hủy tập trận Người Bảo vệ Tự do Ulchi vào mùa thu này, theo đúng những gì Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hôm 12/6.
Mỹ từ lâu không vui khi Trung Quốc không chia sẻ thông tin về bất kỳ viễn cảnh chiến tranh hay tình huống bất ngờ nào mà nước này trù tính trong trường hợp xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Bằng cách cải thiện quan hệ với Bắc Kinh, Washington tin có thể chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ vấn đề nào và có thể phối hợp hiệu quả hơn với Trung Quốc.
BBC đưa tin, trong thông cáo được đưa ra trước chuyến đi của ông Mattis, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói hai bên sẽ "phối hợp với nhau để mối quan hệ quân sự song phương trở thành một nhân tố bình ổn quan trọng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia".
Trong một bài xã luận, tờ Hoàn cầu Thời báo viết rằng "ông Mattis cần phải lắng nghe thay vì chỉ trích". "Nếu Mỹ không hiểu được tâm lý bất an của Trung Quốc, hoặc diễn giải sai sự cần thiết phải có các hành động mà Trung Quốc đã làm nhằm làm giảm bớt tâm trạng bất an này, thì tình trạng căng thẳng trong quan hệ Trung-Mỹ sẽ không thể tránh khỏi".
Theo Thanh Hảo (Thể Thao VietNamNet)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (21:33)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (21:24)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (21:11)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (21:02)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (21:00)
- Hải Phòng xử phạt các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa (42 phút trước)
- Nữ tỷ phú giàu nhất thế giới tham vọng thâu tóm Hoa hậu Hoàn vũ (53 phút trước)
- Học vấn của người có gương mặt đẹp nhất thế giới (1 giờ trước)
- Hơn 500 trường học tại TP.HCM đồng loạt "siết" dùng điện thoại giờ ra chơi (1 giờ trước)
- Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng đâm người tại bến xe Giáp Bát, lộ diện tay súng "phê" ma túy (1 giờ trước)