-
Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc -
Vì sao vừa ăn xong đã nhanh đói và cách kiểm soát thèm ăn sau bữa ăn -
Hoài Lâm đưa vợ sắp cưới đến gặp cha nuôi Hoài Linh tại đền thờ Tổ -
Nhà kho tại cảng Hà Nội bốc cháy dữ dội, nhiều lực lượng được huy động -
Bánh Trung thu nhiều đường, ăn thế nào để kiểm soát đường huyết? -
Novaland lên kế hoạch huy động 8.000 tỷ đồng để thanh toán nợ -
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám?
Thế giới
21/11/2017 06:52Vì sao ca ghép đầu người đầu tiên diễn ra ở Trung Quốc?
Theo Newsweek, bác sĩ người Italia Sergio Canavero tuần trước công bố thông tin chấn động, khi lần đầu tiên thử nghiệm thành công ca ghép đầu người trên xác chết.
Giới khoa học sau đó đã bày tỏ hoài nghi và thất vọng khi bác sĩ Canavero và các cộng sự người Trung Quốc không tiết lộ chi tiết về lần đầu tiên ghép đầu người.
Bác sĩ Canavero còn tự tin tuyên bố ca ghép đầu tiên trên người sống sẽ diễn ra trong vài tuần tới, nhiều khả năng là vào tháng 12.
Nhà thần kinh học Karen S. Rommelfanger, trợ lý giáo sư tại trường Y khoa Emory, Mỹ, đề cập đến hai vấn đề khác mà mọi người không nhắc đến. Đó là vì sao ca ghép đầu trên người sẽ diễn ra ở Trung Quốc và vì sao lại vào thời điểm này?
Thứ nhất, trung tâm nghiên cứu của bác sĩ Canavero đặt tại Italia, nhưng việc nghiên cứu bị cấm ở đây, nên ông Canavero phải tìm đến nơi khác và nguồn tài trợ cho dự án ghép đầu người.
Địa điểm lý tưởng mà bác sĩ người Italia tìm được là Trung Quốc, nơi có một nhóm nhà nghiên cứu do chuyên gia Xiaoping Ren dẫn đầu, cũng rất muốn thử nghiệm ghép đầu người.
Ông Rommelfanger phỏng đoán chính phủ Trung Quốc ngầm ủng hộ dự án này vì nếu thành công, ca ghép đầu người sống đầu tiên sẽ gây tiếng vang trên khắp thế giới, chứng minh bước tiến vượt trội trong công nghệ y học Trung Quốc.
Một vấn đề khác là quan điểm khác nhau về cái chết ở Mỹ và Trung Quốc. Ở Mỹ, người chết phải là người ngừng hoạt động sống trên cả não bộ, chứ không chỉ là các bộ phận trên cơ thể. Trung Quốc hiện chưa áp dụng quy chuẩn này.
Theo nhà thần kinh học Rommelfanger, Trung Quốc hiện nay được coi là một trong những quốc gia cung cấp nguồn hiến tạng lớn nhất trên thế giới. Những người hiến tạng ở Trung Quốc không cần phải biết rõ thân xác họ sẽ được sử dụng vào mục đích gì. Đó có thể là lợi thế của bác sĩ Canavero và cộng sự.
Cuối cùng, ông Rommelfanger đặt câu hỏi liệu bác sĩ Canavero sẽ kiếm lợi nhuận từ đâu khi đặt cược vào kỹ thuật ghép đầu người ở Trung Quốc. Lượng khách hàng đến với loại hình dịch vụ này sẽ rất hạn chế, có thể chỉ nhằm vào những người đặc biệt giàu có.
Ngoài ra, kỹ thuật ghép đầu người cũng đặt ra thách thức về vấn đề đạo đức. Đầu người ghép vào thân xác mới sẽ được xác định danh tính như thế nào? Khi mọi đặc điểm nhận dạng sinh học đều đến từ cơ thể của người chết não hiến tặng.
Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Ông Canavero cùng các cộng sự người Trung Quốc sẽ sớm công bố chi tiết thí nghiệm ghép đầu trên tạp chí y khoa và tiết lộ thời điểm thử nghiệm trên người sống.
Bác sĩ Ren Xiaoping đến từ Đại học Y khoa Harbin bảo vệ kế hoạch ghép đầu người sống từ một người đã chết não.
“Xã hội đang ngày càng cởi mở và nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ trong lĩnh vực y học. Ghép đầu người là giải pháp cho tất cả các căn bệnh vốn được coi là không thể chữa được”.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Tử vi thứ 4 ngày 23/9/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Tị bế tắc (22/09/26 23:32)
- Cô gái 18 tuổi bị khởi tố vì lái xe đạp điện tông một cụ già tử vong (22/09/26 23:09)
- Nga mở đợt không kích lớn vào Ukraine, nhắm loạt cơ sở công nghiệp và cảng biển (22/09/26 22:53)
- Kêu gọi cựu kế toán Cục Điện ảnh ra đầu thú (22/09/26 22:35)
- Mang bánh trung thu nhân thịt vào Đài Loan có thể bị phạt tới 820 triệu đồng (22/09/26 22:18)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 4 thông điệp về định hướng phát triển và đối ngoại Việt Nam (22/09/26 22:08)
- Xạ thủ Việt Nam mất suất chung kết ASIAD vì trang phục chỉ thiếu 0,1 mm (22/09/26 21:36)
- Bí thư Trần Lưu Quang: Thách thức với TP.HCM là ‘vô cùng lớn’ nhưng cơ hội không nhỏ (22/09/26 21:22)
- U23 Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 20 (22/09/26 21:05)
- Cao Thái Sơn lấy lại quyền khai thác loạt hit Nguyễn Văn Chung từng làm nên tên tuổi (22/09/26 20:52)