Thế giới

Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi?

Sau khi mở nắp quan tài Ai Cập 2.000 tuổi được phát hiện ở Alexandria, các chuyên gia, nhà khảo cổ phát hiện 3 xác ướp cùng chất lỏng màu đỏ. Mới đây, hơn 11.000 người ký đơn xin uống chất lỏng đỏ trong quan tài vì cho rằng đây là “thuốc trường sinh”.

Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi?
Các nhà khảo cổ học mới mở nắp quan tài Ai Cập 2.000 tuổi ở Alexandria, Ai Cập để tìm hiểu bên trong có chứa những gì.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 1
Quan tài này được mở nắp bất chấp những quan ngại cho rằng việc làm đó có thể khiến "lời nguyền xác ướp" linh nghiệm và mang đến những điều rủi.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 2
Theo các chuyên gia, bên trong chiếc quan tài mới phát hiện ở Ai Cập có trọng lượng khoảng 27 tấn, cao gần 2m, dài 3m có 3 xác ướp.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 3
Ba thi hài này bị phân hủy nằm lẫn trong nước lỏng màu đỏ. Ngay sau khi những thông tin về trên được công bố, một đơn thỉnh cầu trên trang change.org bày tỏ nguyện vọng nếm thử chất lỏng bên trong quan tài đã thu hút hơn 11.000 người ký.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 4
Theo nội dung đơn thỉnh cầu, con người cần uống chất lỏng màu đỏ bên trong quai tài như một dạng thức uống năng lượng để có thể chiếm lĩnh sức mạnh trước khi chết.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 5
Có ý kiến cho rằng có thể uống chất lỏng màu đỏ từ quan tài chứa lời nguyền để tiếp nhận năng lượng của tầng lớp thượng lưu Ai Cập thời cổ đại.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 6
Theo quan điểm của họ, chất lỏng màu đỏ có thể đóng vai trò như chìa khóa giúp mở ra nguồn sức mạnh không giới hạn.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 7
Trước sự việc này, Cơ quan chức năng Ai Cập cho biết chất lỏng màu đỏ không phải là “nước thiêng” có thể khiến trường sinh bất tử hay giúp sở hữu sức mạnh siêu nhiên. Trên thực tế, nó là nước thải. 
Nhà vi khuẩn học Rolf Halden, giáo sư và giám đốc Trung tâm kỹ thuật y tế môi trường ở Viện Biodesign thuộc Đại học Arizona, Mỹ cảnh báo việc uống chất lỏng trong quan tài không phải ý tưởng khôn ngoan khi có thể mắc phải bệnh tật nguy hiểm.
Vì sao ngàn người đòi uống 'nước máu' trong quan tài Ai Cập 2.000 tuổi? - 8
Theo ông Halden, nước và mẩu vụn từ những xác ướp bị phân hủy bên trong quan tài chứa vô số vi sinh vật và vài loại có khả năng gây nguy hiểm. Chắc chắn trong nước có chứa virus, vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Nếu như muốn uống chất lỏng màu đỏ này thì nó cần phải được tiệt trùng trước.

Theo Tâm Anh (Kienthuc.net.vn)