-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
29/08/2017 16:45Vì sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên dù có thể?
Ngày 29.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết Tokyo quyết định không bắn hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản.
![]() |
Lý do mà Bộ trưởng Onodera đưa ra là vì tên lửa này không gây ra mối đe dọa về thiệt hại cho nước này.
Phát biểu với báo giới, ông Onodera cho hay: “Những radar của các lực lượng phòng vệ đã theo dõi đường bay của tên lửa, nhưng do không có mối đe dọa về thiệt hại, chúng tôi quyết định không bắn hạ tên lửa này”.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định tên lửa nói trên là “mối đe dọa nghiêm trọng chưa bao giờ có”. Ông nhấn mạnh: “Điều này đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực, và là sự vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29.8 cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua lãnh thổ nước này là một "mối đe dọa nghiêm trọng, chưa từng có". Phát biểu với phóng viên, ông Abe cho hay hành động phóng tên lửa ngang qua Nhật Bản là một mối đe dọa nghiêm trọng, chưa từng có và phá hoại hòa bình và an ninh khu vực. Ngoài ra, ông cũng cho biết sẽ đề nghị Liên hợp quốc tăng cường sức ép đối với Triều Tiên.
Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia do Thủ tướng Abe chủ trì, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho rằng cần gây sức ép hơn nữa đối với Bình Nhưỡng sau vụ phóng tên lửa vào sáng 29.8. Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera tin rằng những quan ngại liên quan tới an ninh quốc gia Nhật Bản đã gia tăng sau hành động của Triều Tiên. Ông Onodera cho biết Chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiến hành phân tích tên lửa của Triều Tiên, bao gồm độ cao của nó.
Cùng ngày Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí gia tăng sức ép đối với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.
Phát biểu với các phóng viên sau cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với Tổng thống Trump, ông Abe cho hay: "Chúng ta cần ngay lập tức tiến hành họp khẩn tại Liên hợp quốc, và gia tăng thêm sức ép nhằm vào Triều Tiên. Nhật Bản và Triều Tiên hoàn toàn đồng thuận về việc tăng sức ép". Theo Thủ tướng Abe, nhà lãnh đạo Mỹ đã khẳng định "100% ở bên Nhật Bản" và cam kết mạnh mẽ đối với quốc phòng của Tokyo. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết tên lửa Triều Tiên được bắn bay qua phía Bắc Nhật Bản có thể giống với loại tên lửa đạn tầm trung Hwasong-12 mà Bình Nhưỡng bắn hồi tháng 5, cùng loại mà Triều Tiên đe dọa sẽ phóng tới đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông Onodera cho biết "tên lửa này đạt độ cao 550km" và vỡ thành 3 mảnh trước khi rơi xuống Thái Bình Dương.
Các quan chức quân đội hàng đầu của Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí đáp trả mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng tên lửa vào sáng 29/8, trong đó có thể có các biện pháp quân sự chưa được xác định. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn quân đội nước này cho biết, các chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của Hàn Quốc và Mỹ đã điện đàm và nhất trí "sẽ có các biện pháp đáp trả vào thời điểm sớm nhất có thể để thể hiện ý chí mạnh mẽ của liên minh, trong đó có các biện pháp quân sự".
Hiện chưa liên lạc được với Văn phòng Hội đồng tham mưu trưởng liên quân ở Seoul để xác định thông tin trên.
Bên cạnh đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hiện chưa có kế hoạch tức thì về việc thay đổi các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang diễn ra.
Theo Đình Dương (Dân Việt)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)
