-
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 13/9/2026: Dần đón lộc lớn, Tý coi chừng xung đột -
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày
Thế giới
02/12/2024 16:29Vì sao phiến quân tấn công chiếm thành phố lớn thứ hai ở Syria?
Đợt tấn công của lực lượng phiến quan bắt đầu hôm 27/11 ở tỉnh Aleppo, phía Tây Bắc Syria. Tới 30/11, các lực lượng chống chính phủ Syria đã chiếm quyền kiểm soát hầu hết thành phố Aleppo. Một ngày sau, họ đã chiếm nhiều lãnh thổ ở các tỉnh Hama, Idlib và Aleppo ở phía Tây và Tây Bắc Syria, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria.
Đợt tấn công nhằm các cuộc tấn công của lực lượng chính phủ và đồng minh của họ, lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, theo một chỉ huy phiến quân.
Lực lượng binh lính trung thành với tổng thống Bashar al-Assad lâu nay vẫn nỗ lực truy quét phiến quân, bao gồm điều động quân viện trợ ra chiến trường và thưc hiện các cuộc không kích, theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria Chiến sự trong thời gian qua khiến hơn 300 binh lính và 100 thường dân thiệt mạng, theo tổ chức này.
Tham gia đợt tấn công gồm nhiều phe phái phiến quân thuộc các nhóm đối lập. Từ năm 2011, các nhóm này nỗ lực tìm cách lật đổ tổng thống Syria al-Assad và từng có thời điểm kiểm soát nhiều khu vực lớn tại nước này, theo New York Times.
Nhóm phiến quân chính là Hayat Tahrir al-Sham, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, và hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Tây Bắc Syria mà các nhóm đối lập đang nắm giữ. Các nhóm phiến quân thường xuyên đấu đá lẫn nhau, theo New York Times.
Trong video tuyên bố về đợt tấn công, chỉ huy phiến quân Hassan Abdulghany cho biết mục tiêu của họ là nhằm ngăn chặn các vụ không kích và các đợt tấn công khác của chính phủ Syria nhắm vào lãnh thổ do lực lượng đối lập kiểm soát.
Iran cử nhiều cố vấn và chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng tới Syria để hỗ trợ chính phủ nước này truy quét phiến quân, đồng thời hỗ trợ các nhóm dân quân thân chính phủ.
Tuyên bố từ chính phủ Syria cho biết tổng thống Bashar al-Assad đã thảo luẫn với lãnh đạo các nước UAE và Iraq hôm 30/11, cam kết rằng Syria "sẽ đánh bại các lực lượng khủng bố, bất chấp cường độ các cuộc tấn công".
Tổng thống Bashar al-Assad hôm 01/12 chỉ đạo tướng Abdul Karim Mahmoud Ibrahim, chánh văn phòng quân đội Syria, tới thị sát ở Hama, nơi chính phủ đã điều động quân tiếp viện và gửi thiết bị, vũ khí tới. Hôm 01/12, ông al-Assad gặp bộ trưởng ngoại giao Iran Abbas Araghchi, người đã tới Damascus để thể hiện sự ủng hộ với chính phủ Syria.
Quân đội Syria hôm 30/11 cho biết các chiến dịch đẩy lùi phiến quân đang diễn ra "thành công". Quân đội Syria cũng cho biết các nhóm phiến quân đã phát tán "tin giả" để làm lung lay ý chí đối phương.
Chính phủ Syria hiện kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ nước này, bao gồm hầu hết các thành phố lớn, theo New York Times.
Các lực lượng đối lập vẫn chiếm giữ một số khu vực ở miền Tây Bắc và Đông Bắc nước này, trong đó có một nhóm dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn.
Khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát ở Tây Bắc Syria bao gồm một phần các tỉnh Idlib và Aleppo, dân số khoảng 5 triệu người. Khoảng một nửa số này bị mất nhà cửa tại những nơi khác ở Syria.
Lực lượng IS không còn chiếm giữ đất tại Syria từ 2019, nhưng được cho là vẫn ẩn náu tại vùng sa mạc và đôi lúc thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào binh lính chính phủ hoặc thường dân.
Hoài An (SHTT)
- Cơ quan trọng tài Anh thừa nhận VAR sai lầm, MU vẫn chịu thất bại trước Man City (06:44)
- Nga để ngỏ khả năng đàm phán 3 bên, Ukraine không nhượng lãnh thổ (06:30)
- Giá vàng được dự báo tăng trở lại, có thể chạm 4.900 USD cuối năm (06:17)
- Vì sao Haaland không việt vị ở bàn thắng gây tranh cãi trước Man Utd? (06:10)
- Man Utd gục ngã trước Man City dù được chơi hơn người (06:05)
- Truy bắt nghi phạm gây ra vụ án 3 người thương vong ở TP HCM (6 giờ trước)
- Tử vi thứ 2 ngày 14/9/2026 của 12 con giáp: Dần phát tài, Mùi viên mãn tình cảm (6 giờ trước)
- Tin không thể vui hơn cho người dùng iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 (13/09/26 22:05)
- 5 thói quen hàng ngày âm thầm làm suy yếu xương (13/09/26 21:45)
- Bắt giữ nghi phạm chém bạn nhậu tử vong (13/09/26 21:32)