-
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân
Thế giới
13/10/2017 22:57Vì thông tin sai, Tổng thống Duterte dọa trục xuất đại diện EU
Ông Duterte đã nhầm lẫn khi cho rằng EU muốn Liên Hiệp Quốc không công nhận tư cách thành viên của Philippines.
Thông tin sai đã khiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 12.10 đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 24 giờ.
![]() |
| Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte |
Tờ Rappler ngày 13.10 dẫn nguồn từ dinh Tổng thống Philippines xác nhận ông Duterte muốn phản ứng với phái đoàn ngoại giao không đại diện EU.
Theo tờ Rappler, phát biểu với báo giới hôm 12.10, ông Duterte đã nhầm khi cho rằng EU muốn Liên Hiệp Quốc không công nhận tư cách thành viên của Philippines.
“Họ đe dọa chúng tôi và nói rằng sẽ đề nghị UN trục xuất Philippines”, Tổng thống Duterte nói, và đe dọa rằng đại diện của EU có thể phải rời nước này trong vòng 24 giờ.
Tuy nhiên, trên thực tế, EU chưa bao giờ muốn UN không công nhận Philippines. Ông Duterte có lẽ đang đề cập đến thông tin có một tổ chức đề nghị trục xuất Philippines khỏi Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc để trừng phạt chiến dịch chống ma túy mạnh tay ở nước này.
Philppines Rodrigo Duterte bất ngờ thể hiện thái độ thân thiện với Washington.
Ông Ernesto Abella, người phát ngôn của ông Duterte, sau đó giải thích rằng Tổng thống phản ứng về tuyên bố của một tổ chức mạo nhận là cơ quan trực thuộc EU.
Theo ông Abella, sự nhầm lẫn trên phải được xem xét trong bối cảnh ông Duterte thường xuyên chịu đựng sự can thiệp vô lý vào chuyện nội bộ.
Trong thông cáo cùng ngày, EU cũng xác nhận tổ chức chỉ trích ông Duterte không phải bộ phận trực thuộc.
“Phái đoàn EU sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và cam kết phối hợp trên tinh thần xây dựng với Philippines vì lợi ích của người dân”, EU khẳng định.
Theo Khánh An (Thanh Niên Online)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (50 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
