-
Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần -
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh -
Lạng Sơn: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tình trạng thương tâm khi đi hái na trên núi -
Khi nào các trường đại học phía Bắc công bố điểm chuẩn năm 2026? -
Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ 328 thí sinh điểm thi Chuyên Tuyên Quang xét tuyển đại học: Không có chuyện bị "giành chỗ" -
Vụ ô tô bị chặn giữa đường vắng ở Thanh Hóa: Hé lộ diễn biến khiến nhiều người thót tim -
Sự thật thông tin CSGT truy đuổi gây tai nạn ở Cà Mau đang lan truyền trên MXH -
Chiếc ca nô bị lật khiến 15 người Ấn Độ thiệt mạng ở Phú Quốc đã mua bảo hiểm, được hưởng bao nhiêu tiền? -
Vị đại tướng CAND đầu tiên: Gia thế đặc biệt với ba anh em mang ba họ khác nhau, anh trai là nhà ngoại giao kiệt xuất -
Hà Nội quy hoạch hơn 8.000 ha đất xây hồ điều hòa, kỳ vọng xử lý dứt điểm ngập úng đô thị
Thế giới
07/06/2017 15:33Viện Brookings: Hợp đồng vũ khí 110 tỷ USD của Mỹ là "tin giả"
Nhà nghiên cứu tại viện Brookings (Mỹ) chỉ ra rằng hợp đồng vũ khí 110 tỷ USD của Mỹ và Saudi Arabia được Nhà Trắng thông báo chỉ là "tin giả"
Tuy nhiên, đến ngày 5/6, Bruce Riedel, nhà nghiên cứu thuộc Viện chính sách Brookings (trụ sở tại Washington D.C., Mỹ) và là Giám đốc Dự án Tình báo Brookings, có bài viết trên website viện và nói rằng không có hợp đồng vũ khí nào như vậy cả, đó là "tin giả".
![]() |
| Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã đón tiếp Tổng thống Trump nồng nhiệt. Saudi Arabia là nơi đầu tiên Tổng thống Trump thăm kể từ khi nhậm chức. Ảnh: Reuters. |
"Tôi đã nói chuyện với các nguồn tin trong ngành quốc phòng và ở quốc hội. Tất cả họ nói một điều: Không có hợp đồng 110 tỷ USD nào cả", ông tuyên bố.
"Có rất nhiều ý định thư và bày tỏ mong muốn, nhưng không phải hợp đồng. Nhiều thứ trong số đó là những lời chào mời từ ngành công nghiệp quốc phòng vì họ nghĩ người Saudi có thể có hứng thú".
"Cho đến nay, Thượng viện chưa được thông báo để thông qua cái gì cả. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, bộ phận phụ trách việc bán vũ khí của Lầu Năm Góc, gọi đó là 'những thương vụ dự kiến'. Không có hợp đồng nào được biết đến là mới. Tất cả đều bắt đầu từ thời chính quyền Obama", nhà nghiên cứu này viết.
Ông Riedel chỉ ra một ví dụ là hợp đồng bán 4 tàu hộ tống cho Hải quân Hoàng gia Saudi Arabia. Đề xuất này được Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập lần đầu vào năm 2015 nhưng không có hợp đồng nào được thống nhất. Loại tàu hộ tống được thương thảo là phiên bản cải tiến của một tàu hải quân Mỹ nhưng loại cải tiến này thậm chí còn chưa ra đời.
Ngoài ra, nhà nghiên cứu này nhận định trong thời điểm hiện tại, Saudi Arabia khó có thể chi trả cho một hợp đồng lớn đến vậy với tình trạng giá dầu giảm và nước này còn phải chi trả cho việc can thiệp quân sự ở Yemen.
Theo Riedel, cách để biết hợp đồng của chính quyền Tổng thống Trump "có thật" là khi người ta thấy Israel cũng tìm kiếm một hợp đồng tương tự để không bị thua kém.
Trong khi đó, theo ABC News, khoảng 25 tỷ USD trong số 110 tỷ USD được thông báo là những hợp đồng thật sự đang được xúc tiến.
Vào thời điểm Nhà Trắng công bố thương vụ với Saudi, quốc hội Mỹ đã được thông báo để xét duyệt 6 hợp đồng với tổng trị giá 23,7 tỷ USD, 5 trong số đó là những thỏa thuận có từ thời chính quyền Obama. Đến cuối tháng 5, quốc hội tiếp tục được thông báo thêm về 3 hợp đồng với trị giá 1,7 tỷ USD.
Hiện chưa thấy Nhà Trắng có phản hồi về các thông tin trên.
Theo P.Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hành động bất ngờ của nam tài xế chở hai mẹ con đi chạy thận khiến anh được liên hệ lại chỉ sau một tuần (21:26)
- Côn Đảo tìm thân nhân của hơn 500 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án nhà tang lễ (21:12)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang, bảo đảm công bằng cho thí sinh (54 phút trước)
- Nóng vụ cuốn sách "Chuyện với Thanh": Khởi tố Ban giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn, xử phạt hàng loạt cơ quan báo chí (2 giờ trước)
- Diễn biến nóng vụ gian lận thi cử ở Chuyên Tuyên Quang, lý do hiệu trưởng và 7 bị can mới bị khởi tố (3 giờ trước)
- Công an thông tin vụ mẹ tạt nước sôi lên người khiến con trai bị bỏng ở Đắk Lắk (3 giờ trước)
- Tài xế Mercedes chửi bới, đánh đập người đàn ông giữa đường: Lý do nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt (3 giờ trước)
- Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa xác nhận có vụ thí sinh dùng điện thoại lúc thi: Vì sao chưa xử lý những cán bộ sai phạm (3 giờ trước)
- Sự thật phía sau vụ xe điện BYD rụng cụm động cơ khi lội nước lũ (3 giờ trước)
- Nghịch lý FPT: Cổ phiếu chạm đáy 32 tháng dù bức tranh kinh doanh sáng sủa (3 giờ trước)
