-
Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM -
Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 -
Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong -
Master Sanker lên tiếng sau clip tặng iPhone tại Hồ Gươm, thừa nhận một số video có dàn dựng trên mạng xã hội -
Chân dung nữ đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam vừa được Thượng viện phê chuẩn -
Khai báo không trung thực về ngoại tệ, vàng khi xuất nhập cảnh có thể bị phạt tới 50 triệu đồng -
Hà Nội đề xuất loạt chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ: Người dân được bồi thường và tái định cư ra sao? -
Đại án gia tộc thời trang Mango: Phó Chủ tịch tập đoàn bị bắt vì cáo buộc bức tử cha ruột -
Người đàn ông lặn xuống sông Lô tìm các nam sinh gặp nạn: "Nhìn thấy các cháu dưới nước tôi gần như chết lặng" -
Hôn nhân của Tiên Nguyễn và chồng Canada gốc Dubai: Ít phô trương nhưng đầy những cử chỉ ngọt ngào
Thế giới
03/06/2020 02:34Viên cảnh sát ghì chết George Floyd là người như thế nào trước khi trở thành tội đồ gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp nước Mỹ?
Derek Chauvin (44 tuổi) đã làm việc cho Sở Cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ) trong hơn 18 năm. Người đàn ông này đã ghì gối lên gáy người đàn ông da màu George Floyd trong gần 9 phút khiến nạn nhân tử vong. Derek Chauvin ngay sau đó đã bị sa thải và bị buộc tội giết người cấp độ 3 cùng tội ngộ sát cấp độ 2.
Chỉ sau gần 9 phút ấy, Derek Chauvin đã trở thành cái tên châm ngòi cho những cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ. Người biểu tình đòi chính phủ phải trả lại công bằng cho Floyd và buộc Derek Chauvin phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Derek Chauvin sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tháng 6 này.
Từng nhận 18 lá đơn khiếu nại
Trước khi ghì gối đè cổ Floyd dẫn đến các cuộc biểu tình sắc tộc ở Minneapolis và nhiều thành phố lớn trên khắp nước Mỹ, Derek Chauvin là đối tượng chính trong 18 đơn kiện đệ trình lên Sở Cảnh sát thành phố Minneapolis. Cảnh sát thành phố này xác nhận sự thật có 18 lá đơn khiếu nại liên quan đến Derek Chauvin nhưng không nêu chi tiết lý do và yêu cầu của người nộp đơn.

Theo bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis, chỉ 2 trong số 18 đơn kiện liên quan đến kỷ luật. Trong cả 2 trường hợp này, Derek Chauvin chỉ bị khiển trách nhẹ.
Theo Cộng đồng chống lại sự tàn bạo của cảnh sát - một tổ chức phi lợi nhuận ở bang Minnesota có cơ sở dữ liệu về các khiếu nại chống lại sĩ quan cảnh sát trong tiểu bang - Derek Chauvin bị khiển trách bằng lời nói vì đã sử dụng "giọng điệu hạ nhục" và "ngôn từ xúc phạm".
Cả cơ sở dữ liệu của tổ chức phi lợi nhuận lẫn bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis đều không nói rõ ngày tháng của các đơn kiện cũng như nguyên nhân dẫn đến các khiếu nại.
Cựu sĩ quan cảnh sát Tou Thao - người cũng liên quan đến cái chết của George Floyd - cũng đã bị 6 đơn khiếu nại, 1 trong số đó vẫn còn bỏ ngỏ - bản tóm tắt cho biết, 5 đơn kiện còn lại đã bị đóng mà không có quyết định kỷ luật nào.
2 cựu sĩ quan khác, J. Alexander Kueng và Thomas Lane, không có khiếu nại nào - theo bản tóm tắt của Sở Cảnh sát Minneapolis.
Derek Chauvin và nạn nhân George Floyd từng làm việc theo ca tại một hộp đêm
Theo lời Maya Santamaria, chủ sở hữu cũ của câu lạc bộ El Nuevo Rodeo, cả hai người đàn ông đều từng làm công việc đảm bảo an ninh tại câu lạc bộ này. Floyd thỉnh thoảng trực ca vào thứ 3 hàng tuần như một công việc làm thêm, còn Derek Chauvin được phân công làm ngoài giờ ở câu lạc bộ này trong suốt 17 năm qua.

Santamaria nói với phóng viên Josh Campbell của đài CNN trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không dám chắc họ biết nhau nhưng có thể khẳng định là họ từng làm việc chung".
Santamaria nói rằng cô không thể tin vào những gì cô đã nhìn thấy khi xem đoạn clip có sự xuất hiện của cả 2 người đàn ông ấy nhưng lại ở một hoàn cảnh khác - một người úp mặt xuống vỉa hè, còn một người thì đè gối lên cổ người kia. Cô nói: "Tôi liên tục hét vào điện thoại của mình và mong Derek Chauvin dừng ngay hành động ấy. Thật kinh khủng. Không có lời nào để diễn tả được. Dựa vào hiểu biết của tôi về Derek Chauvin, tôi không tin anh ta lại hành động mất nhân tính như thế".
Vợ đã đệ đơn ly hôn
Một ngày sau khi chồng bị bắt, cô Kellie May Chauvin đã gửi đơn ly hôn lên tòa án địa phương. Đơn ly hôn dài 8 trang giấy, được công bố vào ngày 1/6, cho thấy một vài chi tiết của cuộc đổ vỡ này.

"Đã có một sự đổ vỡ không thể hàn gắn về quan hệ hôn nhân của đôi bên, liên quan đến sự việc ở Minnesota", theo nguyên nhân ly hôn được nêu trong đơn ly hôn mà Kellie gửi lên tòa án.
Một tuyên bố từ văn phòng luật sư đại diện của cô Kellie cho biết: "Tối nay, tôi đã nói chuyện với Kellie Chauvin và gia đình cô ấy. Cô ấy bị sốc bởi cái chết của Floyd và bày tỏ sự cảm thông của cô ấy với gia đình anh, với những người thân yêu của anh và với tất cả những người đang đau buồn về thảm kịch này. Cô ấy đã nộp đơn xin ly hôn với Derek Chauvin".
Đang bị giam giữ tại một nhà tù cẩn mật nhất nước Mỹ
Derek Chauvin đã được chuyển tới một cơ sở giam giữ của cơ quan cải tạo bang Minnesota đặt tại Oak Park Heights, phía đông bắc thành phố Minneapolis.

"Việc chuyển sang nhà tù này được thực hiện một cách thận trọng để đảm bảo anh ta được an toàn", đại diện nhà chức trách cho biết. Ở đó, anh ta được phép sử dụng điện thoại và được nói chuyện với người thân qua video. Các chuyến thăm trực tiếp không được phép vì lo ngại lây lan dịch Covid-19.
Cơ sở giam giữ này gồm 407 buồng giam, được biết đến là nơi không thể trốn thoát và là một trong những nhà tù an toàn nhất của Mỹ, chỉ có duy nhất 1 vụ sát hại tại nhà tù này kể từ khi được đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, nhà tù này từng xuất hiện trong chương trình America's Hardest Prisons (Những nhà tù khắc nghiệt nhất của Mỹ) trên National Geographic.
Theo L.T (Nhịp Sống Việt)
- Bắt ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh trong đường dây ma túy lớn ở TP.HCM (12:14)
- Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Putin tại Bắc Kinh (58 phút trước)
- Neymar và ván cược cuối cùng của Brazil: Khi thiên tài phải chạy đua với chính cơ thể mình (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lao dốc mạnh, người mua vùng đỉnh lỗ nặng (1 giờ trước)
- Đạo diễn Perfect Crown cúi đầu khóc nghẹn, xin lỗi vì bê bối xuyên tạc lịch sử (1 giờ trước)
- Hà Nội sẽ công bố toàn bộ bản vẽ quy hoạch Thủ đô vào cuối tháng 6 (1 giờ trước)
- Bước đi chiến lược của Samsung: Sức hút từ "tân binh" Galaxy S27 Pro có thể làm lu mờ phiên bản Ultra (1 giờ trước)
- 6 món đồ quen thuộc trong nhà có thể âm thầm làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ chuỗi cửa hàng K.W Sneaker: Thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả các thương hiệu lớn, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hàng trăm người có mặt ở hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa đêm: Nguyên nhân người đàn ông tử vong (1 giờ trước)