Thế giới

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ trả lời đầy bất ngờ cho câu hỏi: Tiền có mua được hạnh phúc hay không?

Ông chú 'ngụy trang' 460 triệu bằng bao xi măng bỏ trong thùng sắt cũ đem đi gửi ngân hàng khiến dân tình cảm thán: 'Ai bảo giàu là sướng'

300 người đã tham gia một cuộc khảo sát kéo dài 3 tháng, trong đó 200 người cảm thấy hạnh phúc hơn khi được tặng 10.000 USD để chi tiêu so với những người còn lại.

Trong một cuộc khảo sát đặc biệt, các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (Canada) đã tuyển dụng 300 người ở 7 quốc gia. Cụ thể, một nửa số người tham gia đến từ đất nước có thu nhập thấp hơn gồm Brazil, Indonesia, Kenya. Và 4 quốc gia giàu có: Úc, Canada, Mỹ, Anh.

Họ được theo dõi trong sáu tháng và được so sánh với một nhóm có cuộc sống bình thường và không nhận được tiền. Trước đó những người tham gia hoàn toàn không biết mình đang tham dự chương trình gì mà chỉ được mời đăng ký tham gia một thí nghiệm bí ẩn bằng cách hoàn thành một cuộc khảo sát sơ bộ thu thập một số thông tin cá nhân và thước đo ban đầu về mức độ hạnh phúc của họ.

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ trả lời đầy bất ngờ cho câu hỏi: Tiền có mua được hạnh phúc hay không?
Nghiên cứu cho thấy những người được nhận một lần số tiền năm con số (đơn vị USD) hạnh phúc hơn so với những người cùng lứa tuổi thậm chí kể cả khi họ đã tiêu hết số tiền đó sau vài tháng.

Theo tờ Daily Mail, hai nhà tài trợ giàu có đề nghị giấu tên đã tài trợ 2 triệu USD chia đều cho 200 người (mỗi người được 10.000 USD tương đương khoảng 248 triệu đồng) để chi tiêu trong 3 tháng trong khi 100 người còn lại không có gì.

Các nhà nghiên cứu đã tính toán mức độ hạnh phúc của những người tham gia bằng cách đo lường độ hài lòng của họ với cuộc sống trên thang điểm từ một đến bảy và tần suất họ trải qua những cảm xúc tích cực, như hạnh phúc và những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, trên thang điểm từ một đến năm.

Những người tham gia, trong độ tuổi từ 21 đến 78, được tuyển dụng thông qua Twitter vào tháng 12/2020 và có thu nhập từ 0-400.000 đô la, với mức trung bình là 54.394 đô la. Các nhân vật tham gia đa số đều là dân trí thức với 82% số người trên đều có bằng cử nhân trở lên.

Kết quả cho thấy, những người ở nhóm nhận được 10.000 USD cho biết mức độ hạnh phúc sau 3 tháng chi tiêu cao hơn những người không được nhận tiền. Và sau 6 tháng, những người được cho tiền vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn so với trước khi nhận tiền. Hầu hết trong số họ đã dùng số tiền trên vào việc mua sắm xe cộ hay sửa sang nhà cửa.

Trong ba tháng sau khi tiền được trả, tất cả 300 người tham gia đã điền vào các bản khảo sát hàng tháng để tính toán mức độ hạnh phúc chủ quan của họ. Họ cũng đã hoàn thành một cuộc khảo sát sáu tháng sau khi tiền được trao.

Theo Daily Mail, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy cư dân ở các nước thu nhập thấp đạt được mức độ hạnh phúc cao gấp 3 lần so với các nước có thu nhập cao hơn. Những người chỉ có thu nhập 10.000 USD/năm đạt được hạnh phúc gấp đôi so với những người kiếm được 100.000 USD/năm. Những người có thu nhập trên 123.000 USD/năm không cảm thấy hạnh phúc khi được cho tiền vì bản thân họ đã giàu rồi.

Dù cho các nhà nghiên cứu đã ghi lại cách những người nhận tiền mặt chi 10.000 USD và cảm xúc của họ tuy nhiên nhóm nghiên cứu cho biết vẫn chưa có sự đồng thuận khoa học nào về việc liệu tiền có thực sự mua được hạnh phúc hay không.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vien-han-lam-khoa-hoc-quoc-gia-my-tra-loi-ay-bat-ngo-cho-cau-hoi-tien-co-mua-uoc-hanh-phuc-hay-khong-a363650.html