-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
19/08/2016 15:39Việt Nam đã sở hữu xe tăng T-72 từ gần 10 năm trước?
Kế thừa những đặc tính ưu việt của các xe tăng họ T huyền thoại như T-34, T-54/55 hay T-62/64, T-72 đã ra đời và trở thành quả đấm thép đầy uy lực của Liên Xô và các nước Đông Âu trong thập niên 70-80 của thế kỷ 20.
Đến tận ngày nay, tại thời điểm năm 2016 này, các biến thể mới nhất của xe tăng T-72 vẫn đang làm mưa làm gió trong các cuộc thi xe tăng đình đám và tiếp tục đóng vai trò là lực lượng nòng cốt của lục quân nhiều quốc gia từ châu Á tới châu Âu và được sao chép hoặc sản xuất theo giấp phép chuyển giao công nghê bởi nhiều quốc gia.
Khi mới xuất hiện, T-72 được tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến mà các nước phương Tây thèm khát, đó là pháo 125mm nòng trơn, giáp phức hợp, có hệ thống nạp đạn tự động cùng cáchệ thống nhìn đêm và điều khiển hỏa lực tiên tiến…
Thực tế chiến trường cho thấy nó hoàn toàn xứng đáng với sự thán phục của nhiều chuyên gia quân sự khi tham chiến ở Syria, Liban, Iraq, T-72 đã tàn sát hàng loạt các đối thủ không may đụng độ với nó.
Mặc dù trong chiến tranh vùng Vịnh, T-72 tỏ ra thất thế trước M1 Abrams (Mỹ) nhưng điều đó không làm ảnh hưởng mấy tới quyết định mua sắm hàng loạt các biến thể mới nhất của dòng xe tăng này bởi nhiều quốc gia lắm tiền, nhiều của trong thời gian gần đây.
Bản thân Quân đội Nga cũng bỏ tiền ra nâng cấp hàng loạt xe tăng T-72 lên chuẩn T-72B3 và T-72B3M. Điều đó chứng tỏ, trong ít nhất 10-20 năm tới T-72 sẽ không hề lạc hậu, chúng vẫn là quả đấm thép của nhiều quốc gia.
![]() |
| Xe tăng T-72B3 của Nga. |
Việt Nam đã sở hữu xe tăng T-72 từ gần 10 năm trước?
Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ được hé lộ trong báo cáo Xuất khẩu vũ khí 2010 của Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu Nga. Theo đó, năm 2008 Việt Nam đã đặt mua một lô xe tăng T-72 với phiên bản cũng như số lượng lượng không xác định của Belarus và tiếp nhận trong giai đoạn 2009-2010.
![]() |
| Thông tin Việt Nam mua xe tăng T-72 của Belarus trong Báo cáo Xuất khẩu vũ khí 2010 của Trung tâm phân tích thị trường vũ khí toàn cầu Nga. |
Báo cáo có trích dẫn nguồn tin đã được đăng trên trang thông tin uy tín Arms-Tass.ru ngày 31/08/2009.
Điều lạ là nếu thông tin này chính xác thì ít nhiều hình ảnh của các xe tăng thế hệ mới cũng sẽ sớm được truyền thống chính thống Việt Nam đưa tin, nhưng đến nay, tuyệt nhiên chưa có xác nhận chính thức nào. Do vậy thông tin xe tăng T-72 đã có mặt ở dải đất hình chữ "S" cần phải được kiểm chứng.
Rất có thể, hãng thông tấn nước ngoài rất uy tín ở trên tổng hợp dựa trên những động thái bày tỏ ý định đặt mua xe tăng thế hệ mới của Việt Nam tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nhiều khả năng hợp đồng chính thức vẫn chưa được ký kết.
Gần đây, liên tiếp có thông tin Lục quân Việt Nam sẽ bắt đầu được hiện đại hóa với các binh chủng được ưu tiên như pháo binh, tăng thiết giáp. Trong đó, các xe tăng T-90, T-72 nâng cấp đã được đưa vào "tầm ngắm" và dường như quá trình đàm phán đang có nhiều tiến triển tốt đẹp.
![]() |
| Xe công binh công trình đa năng IRM-2M của Việt Nam. Ảnh: QĐND. |
Đáng chú ý, mặc dù việc sở hữu xe tăng T-72 chưa được xác tín nhưng trên thực tế Lục quân Việt Nam đã có trong tay một số xe công binh công trình đa năng IRM-2M được phát triển trên khung gầm của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại này.
IRM-2M được thiết kế để phục vụ công tác thông đường vận chuyển dã chiến và các nhiệm vụ công binh khác và được đánh giá rất hiệu quả và tin cậy, với khả năng và thực tế đã được kiểm chứng khi thực thi nhiệm vụ cứu trợ thiên tai và nhiệm vụ chiến đấu trong tầm hỏa lực khống chế của địch, kể cả trong môi trường nhiễm độc xạ - sinh – hóa, khói, bụi.
Không loại trừ thông tin Việt Nam sở hữu xe tăng T-72 nói trên xuất phát từ những chiếc xe công binh công trình hiện đại IRM-2M được Binh chủng Công binh nhập khẩu, tiếp nhận và đưa vào sử dụng cũng trong khoảng thời gian trên.
Hy vọng rằng, chẳng bao lâu nữa, Lục quân Việt Nam sẽ chính thức sở hữu những dòng xe tăng hiện đại bởi lẽ nhu cầu đổi mới "thay đổi về chất" đối với lực lượng xe tăng - thiết giáp đang rất bức thiết.
![]() |
| Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (nay là Đại tướng), nguyên Tổng TMT thăm Lữ đoàn Xe tăng độc lập số 5 Nga. |
Trên thực tế, các lãnh đạo cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam đã nhiều lần tới các đơn vị biên chế xe tăng hiện đại của Nga trong các chuyến thăm chính thức để xem trình diễn tính năng tuyệt hảo của những chiếc T-90A và T-72B3. Cụ thể:
Trong chuyến thăm chính thức tới Nga năm 2013, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng BQP đã tới thăm Sư đoàn BBCG cận vệ số 2 Tamanskaya. Đây là đơn vị được trang bị vũ khí hiện đại nhất như xe tăng T-90A (biến thế dành cho xuất khẩu của nó là T-90S/MS), xe thiết giáp BMP-3, BTR-82A...
Trước đó, vào năm 2012, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, nay là Đại tướng, nguyên Tổng TMT QĐND Việt Nam trong chuyến thăm Nga cũng đã đến thăm Lữ đoàn Xe tăng độc lập số 5 ở giáp biên giới với Mông Cổ. Lữ đoàn này cũng được trang bị toàn xe tăng T-90A và xe tăng T-72B3.
Theo Bình Nguyễn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (35 phút trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (2 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (2 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (2 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (3 giờ trước)



