Thế giới

Việt Nam kỳ vọng lớn ở tàu hộ vệ 20385 Gremyashchy?

Nhà máy đóng tàu Severnaya Verfi vừa hạ thủy tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy, được coi là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Nga.

Nhà máy đóng tàu Severnaya Verfi vừa hạ thủy tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy, được coi là một trong những chiến hạm mạnh nhất của Nga.

Trước đây, báo Đất Việt đã có bài viết với tiêu đề “Việt Nam bỏ Gepard 3.9, mua chiến hạm phòng không cực mạnh?”, nêu lên những lớp chiến hạm của Nga có lượng giãn nước tương đương hoặc nhỏ hơn Gepard 3.9 nhưng có hỏa lực tấn công/phòng thủ mạnh mẽ hơn, trong đó có tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy vừa được Nga hạ thủy.

Theo tin của Hãng thông tấn Nga Sputnik, tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy được thiết kế cho Hải quân Nga, đã được hạ thủy hôm 30/6 tại Nhà máy đóng tàu Severnaya Verfi (một nhà máy trực thuộc Tổng công ty đóng tàu Thống Nhất - USC).

Người đứng đầu Cục đóng tàu của Hải quân Nga là ông Vladimir Tryapichnikov tuyên bố tại lễ ra mắt rằng, được hạ thủy hôm nay là chiếc tàu chiến thế hệ mới nhất với các vũ khí tối tân nhất của hải quân Nga.

Sự khác biệt trước hết dến tau tổ hợp radar đa chức năng trên tàu hộ tống dự án 20385, cùng với bởi tổ hợp năng lượng và thiết bị điện mới, thay thế cho loại nhập khẩu, cung cấp cho tàu khả năng lớn hơn, tốc độ cao hơn và quan trọng nhất, đó là do Nga sản xuất - ông Tryapichnikov nói.

Trên thực tế, con tàu này là tổ hợp chiến đấu mới và hiện đại, có khả năng tấn công/phòng thủ rất toàn diện với các loại tên lửa chống hạm/tấn công mặt đất, phòng không và chống ngầm rất mạnh, cung cấp cho con tàu khả năng tấn công đã dạng nhất thế giới.

Tàu Project 20385 lớp Gremyashchy là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho các nước có ngân sách quốc phòng eo hẹp bởi tuy nó chỉ có lượng giãn nước tương đương tàu hộ vệ Gepard 3.9 của Việt Nam (2.200 tấn) nhưng được trang bị tới 8 quả tên lửa hành trình chống hạm P-800 Oniks (Onyx) hoặc Kalib-NK.

Viet Nam ky vong lon o tau ho ve 20385 Gremyashchy?

Chiến hạm Project 20385 lớp Gremyashchy mạnh hơn so với Gepard 3.9 của Việt Nam

Loại tên lửa này có cả phiên bản chống hạm và tấn công mặt đất. Tùy từng yêu cầu nhiệm vụm mà các tàu có thể trang bị 1 trong 2 phiên bản hoặc trang bị hỗn hợp cả 2 loại tên lửa.

Hơn thế nữa, các tàu hộ vệ Project 20385 còn được trang bị khả năng phòng không cực mạnh với hệ thống phòng không đa tầng, đa lớp Polyment-Redut (được đặt theo tên lửa Redut và radar Polyment).

Hệ thống này có thể sử dụng tới 3 loại tên lửa tầm gần, tầm trung, tầm xa bao gồm tầm ngắn 9М100 (10-15km), tên lửa tầm trung М96Е (40-50km) hay tầm xa 9М96Е2 (120-150km), cung cấp cho tàu khả năng phòng không hạm đội đa tầng, đa lớp, trong một khu vực biển rất rộng.

Ngoài ra, các tàu lớp Gremyashchy còn có khả năng chống ngầm rất mạnh với trực thăng săn ngầm Ka-27, hệ thống sonar chống ngầm kiểu mảng kéo ở phía đuôi tàu có thể phát hiện những tàu ngầm chạy êm nhất cỡ như Kilo của Nga và 8 ống phóng ngư lôi 330m.

Tàu Project 20385 Gremyashchy là điều Việt Nam rất cần

Với hệ thống vũ khí phòng không và chống hạm, đối đất, chống ngầm như vậy, các tàu hộ vệ thuộc Project 20385 được đánh giá là là những tàu chiến mặt nước cỡ 2.000 tấn có hỏa lực mạnh và toàn diện nhất thế giới, tương đương với các khu trục hạm của châu Âu có lượng giãn nước gấp gần 4 lần.

Có thể nói rằng, các tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy của Nga có tính năng vượt trội các tàu Gepard mà Việt Nam hiện đang sở hữu, là sự bổ sung quý báu khả năng chống hạm, tấn công mặt đất và phòng không hạm đội mà Việt Nam đang rất thiếu thốn.

Viet Nam ky vong lon o tau ho ve 20385 Gremyashchy?

Lễ hạ thủy tàu hộ vệ Project 20385 lớp Gremyashchy

Trước đây, Chuẩn Đô đốc Vladimir Bogdashin, chuyên gia hải quân Liên Xô/Nga, chỉ huy hàng không mẫu hạm Moskva và tuần dương hạm tên lửa Moskva của Nga đã cho rằng, tàu lớp Gremyashchy có thể là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho Việt Nam.

Ông Vladimir Bogdashin cũng nguyên là chỉ huy tàu tuần tra Bezzavetny của Liên Xô đã hai lần đâm mạnh vào tuần dương hạm Yorktown của Mỹ ở Biển Đen năm 1988, buộc đội tàu chiến Mỹ phải rút ra ngoài vùng lãnh hải của Liên Xô.

Vị chuyên gia này cho rằng, tàu hộ tống Project 20380 lớp Steregushchy cũng có thể hoàn toàn phù hợp cho Việt Nam.

Tuy nhiên, tàu này mặc dù có hệ thóng phòng không mạnh nhưng nó chỉ được trang bị tên lửa Kh-35UE, không có khả năng tấn công mặt đất.

Do đó, để đánh các mục tiêu trên bờ hay đảo, đá trên biển thì nó còn phải trông cậy vào các hệ thống tên lửa trên bờ hay các hạm tàu khác. Rõ ràng là sau khi đánh giá thực trạng, các chuyên gia Việt Nam có cơ sở để quan tâm đến tàu hộ vệ Project 20385.

Lớp tàu này có cả các tên lửa tấn công chống hạm/đối đất và hệ thống phòng không mạnh mẽ, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở cự ly từ 30 đến 150 km; tức là, các tàu này có thể tấn công rất đa năng nhưng cũng thừa khả năng tự bảo vệ mình và bảo vệ cả hạm đội, mà không cần bất kỳ nguồn lực bổ sung nào.

Theo Thiên Nam (Đất Việt)