-
Bóng đá Đông Nam Á đứng trước cơ hội lịch sử: U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng dắt tay nhau vào Tứ kết? -
Hơn 100 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Cơ sở ở Phú Mỹ bị ‘tuýt còi’, mức phạt khiến nhiều người sốc -
Vụ ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn: Gia đình thông tin nóng về tình hình 4 người trong xe -
Cô gái mặc bikini chơi pickleball chính thức lên tiếng sau loạt tranh cãi, tuyên bố 1 câu "xanh rờn" -
Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước -
Hoàng Hoa Trung – chủ dự án Nuôi Em đồng loạt bị réo tên trên các page lớn, rộ tin đồn gặp biến lớn? -
Đồ hộp Hạ Long bất ngờ đăng thông báo về công nghệ "tiêu diệt virus tả lợn châu Phi" rồi nhanh chóng gỡ bỏ -
Bê bối thịt bẩn Đồ hộp Hạ Long: Ai đứng sau "lỗ hổng" quản lý khiến người tiêu dùng hoang mang? -
Em gái Đặng Văn Lâm "lột xác" ngoạn mục tuổi 18: Visual "lai tây" cực phẩm, chiều cao 1m80 chuẩn siêu mẫu -
Công bố danh sách phạt nguội 24 giờ qua tại Hà Nội, camera AI giao thông ghi nhận hàng loạt vi phạm bất ngờ
Thế giới
19/03/2017 02:35Việt Nam lọt Top 25 quân đội mạnh nhất Thế giới - Số mấy?
![]() |
Theo trang này, để đánh giá sức mạnh thực sự của quân đội một quốc gia bất kỳ trong điều kiện không có chiến tranh, xung đột là không hề dễ dàng, do vậy họ xây dựng Chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu của 106 quốc gia dựa trên hơn 50 yếu tố, bao gồm ngân sách quốc phòng, quân số, lượng vũ khí trang bị có trong biên chế và các nguồn lực tự nhiên khác.
Cần phải nhấn mạnh rằng, chỉ số này tập trung vào số lượng trong khi bỏ qua những khác biệt về chất lượng. Ví dụ, 70 tàu ngầm của Triều Tiên đều đã cũ và lạc hậu về công nghệ nhiều thập kỷ so với các tàu của Mỹ và các nước khác.
Chỉ số này cũng không tính tới số lượng vũ khí hạt nhân, hiện vẫn đang là quân át chủ bài cuối cùng trong thế chiến lược địa chính trị toàn cầu. Và chỉ số cũng không tính tới sự bất lợi của các quốc gia lục địa bao kín, không có biển để xây dựng lực lượng hải quân của riêng mình.
Theo đó, trong bảng xếp hạng Top 25 quân đội mạnh nhất thế giới, Mỹ vẫn đứng số 1, tiếp sau là Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Pháp.
Quân đội Mỹ sở hữu nhiều cái nhất như tổng chi ngân sách quốc phòng (581 tỷ USD), máy bay (13.444 chiếc), tàu sân bay (19 chiếc), tàu ngầm (75 chiếc) và vì thế sức mạnh tổng thể của họ xếp thứ nhất không khiến người ta ngạc nhiên.
Quân đội nhân dân Việt Nam được Business Insider xếp thứ 17, chỉ đứng sau Indonesia trong khu vực Đông Nam Á, nhưng lại mạnh hơn cả Ba Lan, Thái Lan, Iran, Canada, Úc, Ả-rập Xê-út và Triều Tiên - những quốc gia có tiềm lực rất mạnh về quốc phòng.
![]() |
| Lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/09/2015. |
Về lực lượng thường trực và dự bị của Quân đội nhân dân Việt Nam có sự tương đồng giữa thống kê của Business Insider và số liệu của Bộ Quốc phòng Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện từ Bộ Quốc phòng (Mod.gov.vn), đều là khoảng 5.455.000 người.
Theo Cổng thông tin điện từ Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam có lực lượng thường trực gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với tổng quân số khoảng 450.000 người và lực lượng quân dự bị khoảng 5 triệu người.
Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm lực lượng cơ động của các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân khu và bộ đội chuyên môn kỹ thuật.
Bên cạnh các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu còn có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; các học viện, viện nghiên cứu, các trường đào tạo sĩ quan và trường nghiệp vụ các cấp.
Tiêu chí nào để đánh giá?
Theo Business Insider, có một số điểm đặc biệt đáng lưu ý trong bảng xếp hạng:
Hoa Kỳ mạnh tay chi cho quốc phòng để duy trị vị thế số 1
Liên tiếp trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng, đạt gần 600 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, mặc dù đứng thứ 2 nhưng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc là 160 tỷ USD, chưa bằng 1/3 của Hoa Kỳ.
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Hoa Kỳ đã cắt giảm 7,8% ngân sách quốc phòng chủ yếu do nước này đã giảm đáng kể quy mô của các chiến dịch quân sự ở nước ngoài, như tại Iraq hay Afganistan. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị quốc hội phê chuẩn lượng ngân sách lớn hơn nhằm ngăn chặn đà sụt giảm.
![]() |
| Tàu sân bay Mỹ. |
Nga mặc dù có ngân sách quốc phòng khá khiêm tốn (46,6 tỷ USD), ít hơn nhiều quốc gia xếp sau trong Top 25, nhưng họ đang đẩy mạnh mua vũ khí mới, tiếp tục tăng tốc hiện đại hóa các trang bị vũ khí cũ, đồng thời nâng cao chất lượng huấn luyện binh sĩ.
Tàu sân bay là "con ngáo ộp", nhưng chỉ vài nước có với số lượng cực hạn chế
Tàu sân bay đóng góp phần quan trọng trong sức mạnh tổng thể của quân đội mỗi nước. Những hàng không mẫu hạm khổng lồ cho phép đưa sức mạnh vượt xa khỏi biên giới quốc gia, tác chiến ở bất cứ đâu trên địa cầu. Chúng được ví như những căn cứ hải quân - không quân liên hợp di động đặc biệt.
Các tàu sân bay cũng có thể mang theo nhiều loại phương tiện bay không người lái, cho phép thay đổi đáng kể "trò chơi" trinh sát toàn cầu.
Hoa Kỳ có vị thế độc tôn nhờ các siêu tàu sân bay có thể triển khai sức mạnh quân sự ở bất cứ địa điểm nào trên thế giới - là lực lượng viễn chinh toàn cầu.
Chẳng hạn như Hoa Kỳ cùng lúc triển khai một tàu sân bay tới vịnh Péc-Xích để tăng cường sức mạnh hải quân - không quân nhằm tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), trong khi đó, một số tàu sân bay khác được triển khai đồng thời ở gần bán đảo Triều Tiên.
Nga cũng vừa mới triển khai tàu sân bay duy nhất của mình tới biển Địa Trung Hải để hỗ trợ chính quyền của tổng thống Syria Assad.
![]() |
| Tàu sân bay Kuznetsov của Nga. |
Tàu ngầm Triều Tiên - Đông nhưng không mạnh
Nếu chỉ nhìn vào số lượng, dường như Triều Tiên có sức mạnh tàu ngầm đáng nể, nhưng câu chuyện không hẳn như vậy.
Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu số lượng tàu ngầm nhiều nhất thế giới, nhưng hầu hết các tàu này đang bị "đắp chiếu", không thể sử dụng được.
1/3 số lượng tàu ngầm diesel lớp Romeo của Triều Tiên - loại có tiếng ồn rất lớn, đã được đưa vào sử dụng từ năm 1961. Vũ khí của các tàu ngầm này chỉ có cự ly tấn công khoảng 4 dặm (khoảng 6,4 km), trong khi đó, các tàu ngầm của Mỹ có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly tới 150 dặm (khoảng 240km).
Mặc dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn đánh giá một cách khách quan khi cho rằng Hạm đội tàu ngầm Triều Tiên tuy cũ và lạc hậu nhưng vẫn khá ổn định. Khi tác chiến với những tàu ngầm hiện đại hơn, chưa chắc tàu ngầm của Triều Tiên đã dễ dàng bị bắt nạt.
Vẫn biết, cách đánh giá của Business Insider có thể chưa thật chính xác, tuy nhiên, đây cũng là tài liệu tham khảo thú vị.
Theo Bình Nguyên (Thời Đại)
- Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc (22:32)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út: Viktor Lê, Công Phương đá chính (22:08)
- Giới thiệu Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (55 phút trước)
- Bác sĩ ngỡ ngàng khi nữ sinh mang theo bình khí cười lúc đi khám tâm thần (1 giờ trước)
- Rúng động nước Mỹ: Hơn 100 phần thi thể được cất giấu trong nhà riêng và kho của người đàn ông 34 tuổi (1 giờ trước)
- Ông Trump khẳng định "không biết gì" về việc Chủ tịch Fed bị điều tra (1 giờ trước)
- AFC cổ vũ U23 Việt Nam trước trận then chốt gặp U23 Ả Rập Xê Út (2 giờ trước)
- Bắt người nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng cố tình chiếm giữ (2 giờ trước)
- Hoảng hồn cơ sở sản xuất mì tươi trộn hàn the: 800 tấn "hàng độc" đã tuồn ra thị trường suốt 10 năm (2 giờ trước)
- MU chọn xong HLV tạm quyền, quyết định cuối cùng gây bất ngờ (3 giờ trước)



