-
Chu Thanh Huyền bất ngờ bị mẹ Quang Hải “truy đuổi” trước cổng nhà, lý do phía sau khiến ai cũng bật cười -
Xe tải lao thẳng vào đoàn người đang đưa tang, camera ghi lại giây phút khiến CĐM nín thở -
5 thói quen giặt đồ lót âm thầm "nuôi" vi khuẩn, làm tăng nguy cơ bệnh phụ khoa mà nhiều chị em vẫn mắc phải -
Nhiều quy định mới về thẻ căn cước có hiệu lực vào tháng 3/2026 -
Hạ Leeds, Man City "phả hơi nóng" vào Arsenal -
Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An nghỉ học vì bị "bắt" đi lấy chồng, công an địa phương chính thức vào cuộc -
Năm 2026, sinh viên chơi mẫu Android này là hợp lý nhất, giá êm, pin trâu 10.000mAh, chạy mượt thua gì Galaxy S26 -
Tài xế xe bán tải chèn ngã xe máy khiến 3 người suýt chết lên tiếng, tuyên bố mình mới là nạn nhân? -
Gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng -
Ông Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao Iran "đã thiệt mạng"
Thế giới
28/05/2016 18:07Việt Nam sắp nhận “sát thủ diệt hạm” BrahMos?
Liên doanh BrahMos Aerospace đang chuẩn bị bàn giao lô tên lửa hành trình BrahMos cực kỳ đáng sợ đầu tiên cho quốc gia thứ ba.
|
|
| Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. |
"Các cuộc đàm phán với UAE, Chile, Nam Phi và Việt Nam về việc cung cấptên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đang trong giai đoạn tiên tiến. Chúng tôi cũng đã thảo luận về khả năng xuất khẩu tên lửa này sang một số quốc gia khác như Philippines, Hàn Quốc, Algeria, Hy Lạp, Malaysia, Thái Lan, Ai Cập, Singapore, Venezuela và Bulgaria”, ông Praveen Pathak cho biết.
Ông này cũng cho biết thêm, trước đây New Delhi và Moscow đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" xuất khẩu tên lửa BrahMos sang quốc gia thứ ba.
Thảo thuận mới nhất là một hợp đồng cung cấp tên lửa BrahMos cho UAE, dự kiến hợp đồng có thể được ký kết vào cuối năm nay. Ấn Độ và Nga có mối quan hệ tốt đẹp với UAE, và trong trường hợp không có sự xung đột lợi ích nào, sẽ không có vấn đề gì đối với việc xuất khẩu tên lửa BrahMos cho UAE, ông Praveen Pathak nói thêm.
BrahMos Aerospace là liên doanh Nga-Ấn thành lập năm 1998 tại New Dehli, bao gồm 2 thành viên chủ chốt là Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và NPO Mashinostroyenia (НПО Mашиностроения) của Nga, cùng một số doanh nghiệp khác của 2 nước.
Được chế tạo trên cơ sở loại tên lửa đối hạm siêu âm nổi tiếng P-800 Yakhont (phiên bản xuất khẩu của P-800 Oniks), cái tên “BrahMos” được ghép và viết tắt từ tên hai con sông: Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga. Chính vì vậy, từ "Mos" trong chữ BrahMos luôn được viết hoa.
Với mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Nga và Ấn Độ, rất có thể Việt Nam sẽ là khách hàng đầu tiên của loại tên lửa BrahMos, nhất là trong bối cảnh thăng thẳng trên Biển Đông càng ngày càng gia tăng.
Theo Trung Nghĩa (Kienthuc.net.vn)
- Kia Telluride Hybrid 2027 chốt giá: SUV 7 chỗ có thêm bản tiết kiệm nhiên liệu, ‘đe nẹt’ Palisade (09:25)
- Chu Thanh Huyền bất ngờ bị mẹ Quang Hải “truy đuổi” trước cổng nhà, lý do phía sau khiến ai cũng bật cười (09:05)
- Nóng: Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei qua đời (33 phút trước)
- Tiết lộ lý do khiến giá bán các flagship như iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra ngày càng tăng cao (36 phút trước)
- NSND Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI (42 phút trước)
- Hội đồng Bảo an "dậy sóng": Khẩu chiến nảy lửa sau đòn không kích của Mỹ và Israel vào Iran (49 phút trước)
- Mỹ và Israel không kích Iran, "vàng số" tăng vọt giữa cơn hoảng loạn của thị trường tài chính (51 phút trước)
- 5 thói quen giặt đồ lót âm thầm "nuôi" vi khuẩn, làm tăng nguy cơ bệnh phụ khoa mà nhiều chị em vẫn mắc phải (53 phút trước)
- Mohamed Salah và "cơn ác mộng" phong độ: Khi tượng đài trở thành "người của ngày hôm qua" (54 phút trước)
- Thị trường ô tô toàn cầu năm 2025: Toyota giữ vững ngôi vương trước làn sóng xe Trung Quốc (1 giờ trước)
