Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đặc biệt quan trọng tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng đã ghi nhận một cột mốc lịch sử mới khi đã có 32 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực then chốt chính thức được ký kết
17-1776441001-viet-nam-va-trung-quoc-nang-tam-quan-he-ky-ket-32-van-kien-hop-tac-da-tang-nac
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

Trọng tâm của các thỏa thuận lần này nằm ở việc duy trì và thắt chặt mối quan hệ kênh Đảng với Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Các cơ quan tham mưu chiến lược như Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương của hai bên cũng đã thiết lập những khung khổ hợp tác mới, đảm bảo sự thống nhất và tin cậy cao về mặt chính trị.

Đặc biệt, lĩnh vực an ninh và tư pháp chứng kiến những bước tiến cụ thể nhằm bảo vệ trật tự xã hội và lợi ích của người dân biên giới. 

Đáng chú ý là việc thiết lập đường dây nóng cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an hai nước, cùng các cam kết bảo đảm an ninh du lịch và giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại tại khu vực biên giới. Những cơ chế này được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường sống và kinh doanh an toàn, minh bạch cho cư dân hai nước.

Hợp tác kinh tế trong đợt ký kết này cho thấy tầm nhìn dài hạn của cả hai quốc gia đối với hạ tầng chiến lược. Chính phủ Trung Quốc đã chính thức bàn giao hồ sơ kết quả dự án viện trợ lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho tuyến đường sắt quan trọng Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. 

Đi kèm với đó, hai bên cũng thống nhất triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân lực ngành đường sắt Việt Nam.

Trong kỷ nguyên mới, khoa học công nghệ và kinh tế số cũng trở thành "mũi nhọn" hợp tác. Các bản ghi nhớ về nghiên cứu chung, công nghệ số và công nghiệp thông tin đã được ký kết, hứa hẹn tạo ra những đột phá trong chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất giữa hai nền kinh tế. 

Ngoài ra, việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc là một minh chứng cho quyết tâm xóa bỏ rào cản, thúc đẩy giao thương bền vững.

Một tin vui đối với ngành nông nghiệp Việt Nam là việc ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là bước đệm quan trọng giúp nâng cao kim ngạch thương mại nông sản và giá trị kinh tế cho người nông dân.

Bên cạnh kinh tế, các dự án hướng tới dân sinh cũng chiếm vị trí trang trọng. Chính phủ Trung Quốc cam kết viện trợ không hoàn lại cho dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và hỗ trợ sửa chữa, bảo trì Cung Hữu nghị Việt – Trung. 

Các thỏa thuận về giáo dục nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính cũng khẳng định cam kết đầu tư vào yếu tố con người cho tương lai.

Công tác thông tin truyền thông và giao lưu văn hóa được đặc biệt chú trọng với một loạt bản ghi nhớ giữa các cơ quan báo chí chủ chốt như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản với các đối tác hàng đầu phía Trung Quốc như Tân Hoa Xã và Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc. 

Những thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của hai dân tộc.

Ở cấp độ địa phương, mối liên kết trở nên thực tế hơn bao giờ hết. Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh đã ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2026-2030; tỉnh Phú Thọ và tỉnh Sơn Tây thiết lập quan hệ hữu nghị. 

Đặc biệt, tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm thành cửa khẩu quốc tế, đồng thời nhất trí về thời gian mở cửa và vận hành để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thông quan hàng hóa và xuất nhập cảnh.

Với 32 văn kiện được ký kết trải dài từ chính trị, an ninh đến kinh tế, văn hóa và địa phương, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn hợp tác mới, toàn diện và thực chất hơn giữa Việt Nam và Trung Quốc.

QT (SHTT)