-
Hé lộ không gian sống của Cường Đô La – Đàm Thu Trang giữa lúc được chú ý đặc biệt -
Vụ người đàn ông treo cổ trong rừng tràm ở Lâm Đồng: Hé lộ lá thư tuyệt mệnh và cuộc gọi cuối cùng -
Cụ bà 75 tuổi gây "bão" mạng khi dốc ống C sủi đổ ra gần 3 cây vàng tặng con cháu -
Nhận 5,2 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông ở Cần Thơ lập tức hoàn trả -
Ngay sau Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Chỉ thị số 01 -
Hà Nội lọt top ô nhiễm không khí toàn cầu, người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài -
5 loại thực phẩm TUYỆT ĐỐI không nên cất trong hộp nhựa: Rất nhiều người vẫn làm mỗi ngày -
Chuyện hiếm gặp ở Thái Nguyên: Người phụ nữ sang chăm sóc ông thông gia bị bệnh, hé lộ mối quan hệ "vàng mười" giữa hai gia đình -
Vụ 3 người tử vong trên đường: Công an công bố nguyên nhân ban đầu -
Nhã Phương hạ sinh con thứ ba, Trường Giang bật khóc khi chứng kiến vợ "vượt cạn" qua màn hình điện thoại
Thế giới
19/10/2020 16:18Virus SARS-CoV-2 tồn tại trên da người trong 9 giờ đồng hồ
Đây là kết quả nghiên cứu vừa được các nhà khoa học tại Nhật Bản công bố. Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng trên tạp chí Clinical Infectious Diseases số tháng 10.
Trên cơ sở nghiên cứu so sánh với thời gian virus cúm tồn tại trên da người trong khoảng 1,8 giờ, nhóm nhà khoa học cho biết, sự tồn tại của virus SARS-CoV-2 lâu hơn so với virus cúm A, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 cao hơn.
“Việc SARS-CoV-2 sống sót 9 tiếng trên da người có thể làm tăng nguy cơ lây truyền qua đường tiếp xúc so với virus cúm A (IAV), vì thế đẩy nhanh sự bùng phát đại dịch”, nghiên cứu cho biết.
Nhóm nghiên cứu đã xét nghiệm mẫu da thu thập từ các mẫu khám nghiệm tử thi, khoảng một ngày sau khi chết. Kết quả, cả SARS-CoV-2 và virus cúm đều bất hoạt trong vòng 15 giây nếu sử dụng chất khử trùng tay (ethanol).
Nghiên cứu ủng hộ khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng để hạn chế lây lan virus.
Liên quan tới virus SARS-CoV-2, ngày 17/10, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cảnh báo, con người có thể nhiễm virus SARS-CoV-2 nếu tiếp xúc với virus còn sống trên bao bì thực phẩm đông lạnh.
Kết luận trên được đưa ra sau khi CDC Trung Quốc phát hiện và phân lập virus SARS-CoV-2 sống trên bao bì cá tuyết đông lạnh. Phát hiện của CDC là phát hiện đầu tiên trên thế giới cho thấy, virus có thể lây lan đến khoảng cách xa qua con đường hàng hóa đông lạnh.
Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)
- Khởi tố vụ án 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị: Dấu hiệu vi phạm luật giao thông nghiêm trọng (25/01/26 23:00)
- Cựu thủ tướng Hàn Quốc qua đời tại TP HCM (25/01/26 22:21)
- Đánh học sinh sau va chạm giao thông tại Quảng Ninh: Đối tượng mắc bệnh tâm thần bị xử lý ra sao? (25/01/26 21:56)
- Loại phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng nào phải bị loại bỏ? (25/01/26 21:37)
- EU đề xuất tạm hoãn gói trả đũa với Mỹ sau động thái của ông Trump (25/01/26 21:25)
- Bắt giữ 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình (25/01/26 21:13)
- Hình ảnh nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Cà Mau khi bị bắt, phát hiện lẩn trốn ở nơi không ai ngờ tới (25/01/26 20:45)
- Hiện trường nơi vây bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai, 2 ngôi nhà bị phong tỏa ở đâu? (25/01/26 20:32)
- Rời nhà lúc nửa đêm sau cuộc gọi lạ, TikToker bị phát hiện tử vong trong rừng ở Thái Lan (25/01/26 20:22)
- Thầy giáo được minh oan sau 9 năm bị chuyển trường sai: Kiểm điểm 5 nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục (25/01/26 19:55)