Nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores tuyên bố không nhận tội trước tòa án Mỹ, phủ nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi tra tấn tù nhân tại các cơ sở giam giữ ở Venezuela.
16-1792122216-vo-chong-tong-thong-venezuela-maduro-dong-loat-bac-bo-cao-buoc-tra-tan-tai-my
Nhà lãnh đạo Maduro. Ảnh: Reuters.

Ngày 15-10, ông Maduro và bà Flores tiếp tục bác bỏ những cáo buộc do các công tố viên Mỹ đưa ra. Trước đó, hôm 8-10, hai người đã xuất hiện tại một tòa án ở New York để đối mặt với cáo buộc âm mưu tra tấn các nạn nhân, trong đó có công dân Mỹ, tại các cơ sở giam giữ ở Venezuela.

Theo hồ sơ được đệ trình lên tòa án, các công tố viên cho rằng ông Maduro đã cho phép sử dụng biện pháp tra tấn sau khi trở thành Tổng thống Venezuela vào khoảng năm 2013. Hồ sơ cũng cáo buộc ông giám sát một hệ thống sử dụng tra tấn, giam giữ quân sự và bạo lực nhằm đàn áp các lực lượng đối lập chính trị.

Các hành vi được đề cập trong cáo buộc bao gồm sử dụng điện giật, khiến nạn nhân ngạt thở, đánh đập, không cung cấp thức ăn và nước uống, cũng như ép tiêm một chất khiến nạn nhân lên cơn co giật.

Tại phiên tòa, khi Thẩm phán Alvin Hellerstein của Tòa án liên bang Manhattan hỏi về thái độ của mình đối với bản cáo trạng, ông Maduro khẳng định đã đọc toàn bộ văn bản nhưng bác bỏ tất cả nội dung trong đó. Nhà lãnh đạo Venezuela đồng thời nhấn mạnh những cáo buộc tra tấn nhằm vào mình là không đúng sự thật.

Phu nhân Cilia Flores cũng tuyên bố không phạm tội, khẳng định bản thân hoàn toàn vô tội trước các cáo buộc.

Trong khi đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho rằng vụ việc thể hiện cam kết của Washington đối với trách nhiệm giải trình, việc tuân thủ pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Trước khi xuất hiện tại tòa, vợ chồng ông Maduro đã nộp đơn kháng cáo, đề nghị hủy bỏ các cáo buộc. Lý do được đưa ra là hai người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao với tư cách Tổng thống và Đệ nhất phu nhân của một quốc gia có chủ quyền.

Việc truy tố các quan chức nước ngoài tại Mỹ được đánh giá là rất hiếm. Theo thông tin được nêu trong bài, hình thức tố tụng này mới chỉ được đưa ra xét xử trong một số ít trường hợp.

QT (SHTT)