Bà MacKenzie Scott, vợ cũ của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, đang tiếp tục củng cố vị thế là một trong những nhà hảo tâm vĩ đại nhất thế giới. Theo thông báo mới nhất, chỉ trong vòng một năm, bà đã âm thầm quyên góp gần 7,2 tỷ USD, nâng tổng số tiền trao tặng cho các hoạt động từ thiện lên hơn 26 tỷ USD.
12-1765501448-vo-cu-ty-phu-jeff-bezos-lai-gay-chan-dong-mackenzie-scott-quyen-gop-them-72-ty-usd-tong-so-tien-cho-di-vuot-moc-26-ty-usd.jpg
Tỷ phú Jeff Bezos và vợ MacKenzie Scott khi còn mặn nồng. Ảnh: Reuters

Kể từ sau cuộc ly hôn với Jeff Bezos, bà Scott đã trở thành biểu tượng của một hình mẫu cho đi mới: trao tặng mà không hề có bất cứ ràng buộc nào. Bà đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực của các cộng đồng và tổ chức thụ hưởng, cho phép họ tự quyết định cách sử dụng tốt nhất nguồn vốn này.

Khoản tiền gần 7,2 tỷ USD vừa được công bố đã phân bổ cho hàng loạt tổ chức, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như môi trường, quyền phụ nữ, an ninh kinh tế và các trường đại học. Đặc biệt, khoảng 70% các khoản tài trợ lần này dành cho những tổ chức bà từng hỗ trợ trước đây.

Trong số các khoản tặng lớn, tổ chức Forests, People, Climate, với sứ mệnh chấm dứt nạn phá rừng nhiệt đới, nhận được 90 triệu USD. Ba quỹ học bổng tại Mỹ cũng nhận được mỗi quỹ 70 triệu USD, trong đó có phần dành cho những tổ chức chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt cắt giảm ngân sách của chính quyền trước.

Dù đã trao đi hơn 26 tỷ USD, bà Scott vẫn đang sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 40 tỷ USD. Khối tài sản này phần lớn đến từ 4% cổ phần Amazon mà bà nhận được sau ly hôn năm 2019. Bà từng đóng vai trò quan trọng trong những ngày đầu của Amazon, từ việc viết kế hoạch kinh doanh đến xử lý hợp đồng.

Năm 2019, khi cam kết cho đi ít nhất một nửa tài sản trong sáng kiến Giving Pledge, bà đã tuyên bố mạnh mẽ: "Tôi sẽ không chờ đợi. Và tôi sẽ tiếp tục cho đi cho đến khi chiếc két rỗng." Với hơn 26 tỷ USD đã được trao đi, bà đang là người hiếm hoi thực sự biến lời hứa thành hành động, đặt ra câu hỏi về việc liệu tốc độ cho đi của bà có vượt qua tốc độ sinh sôi của tài sản hay không.

Phil Buchanan, Chủ tịch Trung tâm Từ thiện Hiệu quả (một đơn vị từng nhận 10 triệu USD từ Scott năm 2021), nhận định rằng quy mô tài trợ của bà đặc biệt đáng chú ý. Ông cho biết: "Nhiều người từng lo ngại những khoản tặng lớn như vậy sẽ gây ra đủ thứ rủi ro. Nhưng những gì chúng tôi thấy là tác động tích cực, mang tính chuyển đổi thực sự."

Bà Scott chọn chiến lược truyền thông tinh tế, thường chỉ công bố các khoản tài trợ lớn một hoặc hai lần mỗi năm qua blog của mình. Trong bài đăng ngày 10/12, bà chỉ lặng lẽ cập nhật con số 7 tỷ USD vào đoạn thứ tư của một bài luận trước đó, cùng với việc cập nhật 225 khoản tài trợ mới trong cơ sở dữ liệu của quỹ Yield Giving.

Bà Scott cho rằng những hành động tử tế, dù nhỏ bé, mới là nền móng thực sự của cộng đồng: "Ai đó chăm sóc một đứa trẻ trong bếp; ai đó tử tế với người lạ ở cửa hàng; ai đó tặng 50 USD cho nhà bếp từ thiện. Những điều này không thành tin tức. Nhưng tất cả đều có ý nghĩa."

Thông báo mới nhất của bà được đưa ra chỉ một tuần sau khi vợ chồng tỷ phú Michael và Susan Dell công bố khoản đóng góp lớn. Giữa bối cảnh nhiều nhà tài trợ chọn cách rút lui trước môi trường chính trị nhạy cảm, bà Scott vẫn kiên định đi ngược chiều, thậm chí hứng chịu sự chỉ trích từ một số nhân vật bảo thủ. Tinh thần cho đi của bà được cho là bắt nguồn từ những trải nghiệm thời sinh viên, nơi bà từng nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ người khác. Bà tin rằng: "Hào phóng và tử tế kích hoạt những vùng khoái cảm trong não bộ giống như ăn uống hay quà tặng - và còn cải thiện sức khỏe lẫn hạnh phúc dài hạn."

QT (SHTT)