-
Chốt lịch sự kiện Apple 2026: iPhone 18 và iPhone gập bao giờ ra mắt? -
Giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 5/2026: Xpander từ 568 triệu, Attrage khởi điểm 380 triệu đồng -
Dàn mỹ nhân Việt gây "bùng nổ" mạng xã hội với khung hình quyền lực tựa Met Gala -
Lâm Tâm Như khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 50, nhan sắc được khen vượt thời con gái -
Giá xăng tăng, dầu diesel giảm sâu từ 15h chiều nay -
Trấn Thành gây sốt với dự án phim Hàn Quốc sau thành công 450 tỷ, nhưng dân mạng lại chú ý một lỗi nhỏ -
80.000 chứng chỉ tiếng Anh "ma" và cú lừa 200 tỉ: Chủ tịch IEMS đã dàn dựng "vở kịch" Học viện Mỹ ra sao? -
Từ nay tới cuối năm: 3 con giáp có HẠN nặng sức khỏe, lơ là dễ tiền mất tật mang, biết sớm để tránh được HỌA! -
Khởi tố, bắt tạm giam cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội -
Dịch virus hiếm trên du thuyền MV Hondius lan rộng, thêm ca bệnh nguy kịch đã rời tàu từ trước
Thế giới
26/05/2022 16:14Vợ tự tử vì bị chồng bạo hành về chuyện của hồi môn, tòa tuyên phạt 10 năm tù cho kẻ vô nhân tính
Tòa án ở bang Kerala miền tây nam Ấn Độ đã kết án 10 năm tù đối với một người đàn ông vì cáo buộc người này bạo hành vợ mình trong vấn đề về của hồi môn dẫn đến việc nạn nhân đã phải tự tử.
Không giống như Việt Nam, của hồi môn ở Ấn Độ là quà cưới do nhà gái tặng cho nhà trai. Dù điều này là bị cấm theo luật ở Ấn Độ tuy nhiên nó vẫn thường xảy ra ở một số đám cưới tại quốc gia này.
Kumar đã kết hôn với vợ mình là cô Vismaya Nair mới chỉ hơn một năm nhưng vào tháng 6 năm ngoái, cô được phát hiện đã chết trong phòng tắm của gia đình ở bang Kerala.
Theo hồ sơ mà tòa án đã thu thập, trước đó gia đình của cô Nair đã đồng ý giao của hồi môn cho Kumar 100 phần quà vàng, hơn 4.000 m2 đất và một chiếc ô tô làm của hồi môn. Tuy nhiên, Kumar không hài lòng với chiếc ô tô và còn đòi nhà gái phải đưa thêm tiền.
Bản án cho biết Kumar đã bạo hành vợ mình cả về thể xác lẫn tinh thần. "Cô ấy đã mất tất cả niềm tin trong cuộc sống," phán quyết của tòa án cho biết. "Cô ấy đã rất tuyệt vọng, cô ấy còn bị sỉ nhục nặng nề vì của hồi môn ngay trước khi chết."
Trong một cuộc phỏng vấn với CNN vào năm ngoái, anh trai của cô Nair, Vijith cho biết Kumar đã ngăn cấm em gái mình sử dụng mạng xã hội, không cho cô gọi điện về cho gia đình, thậm chí cả việc cấm cô Nair đi máy bay chỉ vì những món của hồi môn này".
"Chúng tôi đã cho anh ta một chiếc xe hơi tốt, nhưng anh ta không ngừng đòi hỏi một chiếc xe lớn hơn và đắt tiền hơn," người anh trai không giấu được nỗi bức xúc khi kể câu chuyện với CNN.
Theo mô tả của Vijith, em gái mình là một người rất yêu đời, mạnh mẽ, cô còn có sở thích là khiêu vũ.
Dù Đạo luật cấm của hồi môn được Ấn Độ thông qua từ năm 1961, nhưng phong tục tặng của hồi môn của Ấn Độ vẫn tồn tại sâu trong xã hội và nó cũng trở thành nguyên nhân về những vụ bạo lực gia đình tại quốc gia nam Á này.
Vào những năm 1980, các nhà lập pháp đã đưa các điều khoản vào bộ luật hình sự của Ấn Độ cho phép chính quyền kết tội những người đàn ông hoặc thành viên gia đình của họ có vợ tử vong vì tự sát liên quan đến của hồi môn. Hình phạt là từ 7 năm tù giam tới chung thân.
Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, vào năm 2020, quốc gia này đã ghi nhận hơn 10.000 khiếu nại về của hồi môn và gần 7.000 trường hợp tử vong vì của hồi môn. Bang Kerala, nơi Nair đã tự tử, luôn tự hào vì có tỷ lệ người biết chữ cao nhất ở Ấn Độ, và thường được coi là một bang tiến bộ, nhưng tình trạng lạm phát của hồi môn kể từ thập niên 70 vẫn dai dẳng và rõ nét ở bang Kerala". Ngoài ra, "trong những năm gần đây, mức trung bình giá trị của hồi môn tại bang Kerala vẫn ở mức cao nhất”, báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) được công bố hồi tháng 6/2021 cho biết.
QT (Nguoiduatin.vn)
- Chốt lịch sự kiện Apple 2026: iPhone 18 và iPhone gập bao giờ ra mắt? (16:27)
- Giá xe Mitsubishi mới nhất tháng 5/2026: Xpander từ 568 triệu, Attrage khởi điểm 380 triệu đồng (16:24)
- Cựu Thứ trưởng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tự nguyện nộp lại 500 triệu đồng, lộ diện người đưa tiền (16:22)
- Đồng minh "quay xe", ông Trump buộc phải đình chỉ chiến dịch tại eo biển Hormuz (16:21)
- Em trai cựu Chủ tịch Đào Hữu Huyền được đề cử vào HĐQT Hóa chất Đức Giang (16:13)
- Hà Nội tăng tốc chuyển đổi xanh, hơn 40% xe buýt đã dùng năng lượng sạch (16:13)
- Bí kíp "sinh tồn" chốn công sở: Những bài học đắt giá mà trường lớp không giảng dạy (16:13)
- Dàn mỹ nhân Việt gây "bùng nổ" mạng xã hội với khung hình quyền lực tựa Met Gala (57 phút trước)
- Bi kịch từ lòng hận thù: Vợ lái ô tô tông chết chồng vì bị "vắt chanh bỏ vỏ" (1 giờ trước)
- Tạm dừng leo núi 3 đỉnh Tam Đảo sau vụ nam sinh 19 tuổi đi lạc (1 giờ trước)