-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thế giới
10/12/2018 10:21Với hơn 10 nghìn cung nữ, vị Hoàng đế Trung Quốc này đã phải dùng tới… xe dê để chọn người ân ái
Tấn Vũ Đế (236-290), tên thật là Tư Mã Viêm, cháu nội Tư Mã Ý, con trai trưởng của Tư Mã Chiêu. Tự An Thế, là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Thời kì trị vì của ông kéo dài từ năm 266 đến năm 290, tổng 24 năm.

Tấn Vũ Đế là một trong những vị Hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc, người có công thống nhất Trung Hoa sau một thời gian dài hơn 100 năm nội chiến sau thời kỳ Tam Quốc. Thành tựu đáng kể là vậy, tư chất thông minh và tài năng trị quốc đáng nể, song ông cũng nổi tiếng là một Hoàng đế hoang phí và dâm dục, có hậu cung hơn 10 nghìn mỹ nữ. Phân nửa trong số này là các cung nữ của Tôn Hạo sau khi Tấn Vũ Đế đánh chiếm Đông Ngô thành công.
Chính tam cung lục viện có đông đảo thê thếp như vậy nên Tấn Vũ Đế đã nghĩ ra một cách vô cùng đặc biệt để lựa chọn mỹ nữ sẽ “lâm hạnh” (ân ái) với mình. Theo sử liệu ghi chép, cách chọn mỹ nữ ân ái của Tấn Vũ Đế được gọi là “dương xe vọng hạnh”. Hiểu một cách đơn giản là vị vua này sẽ tọa trên một cỗ xe do dê kéo, dong duổi trong hậu cung của mình. Xe dê dừng lại ở cung (hay phòng) của phi tần nào thì ông sẽ chọn ngươi đó để… ân sủng.
Chuyện kể rằng, trong cả vạn cung tần mỹ nữ của Tấn Vũ Đế có một người tên Phan thục Phi, vốn rất thông minh đã nghĩ ra một cách để khiến cỗ xe dê luôn dừng trước cung của mình. Theo đó, nhờ tìm hiểu kĩ về những món khoái khẩu của dê nên Phan Thục Phi đã trồng trước cung của mình những khóm trúc tươi tốt, cộng thêm việc rắc nước muối trước cửa cung để dụ những con dê của Tấn Vũ Đế.

Dĩ nhiên, dê là loại vật có khứu giác rất nhạy nên khi ngửi được mùi những thứ rất hấp dẫn này cỗ xe dê luôn dừng lại trước cung Phan Thục Phi và nhờ vậy nàng ta thường xuyên nhận được ân sủng của Tấn Vũ Đế. Có văn bản ghi chép rằng, sau một lần ân ái Tấn Vũ Đế từng nói với Phan Thục Phi thế này: “Dê còn mê ái khanh, huống chi là ta”.
Dĩ nhiên, Phan thục Phi không chỉ thông minh mà còn xinh đẹp và rất biết cách khiến Tấn Vũ Đế hài lòng trong chuyện phòng the nên nàng sau đó được ông trao quyền cai quản cả hậu cung. Sau này các phi tần khác cũng học theo Phan Thục Phi, thậm chí còn nghĩ thêm cách treo cành dâu tươi trước cung mình nhưng đến lúc đó thì quyền lực của Phan thục Phi đã lớn mạnh khắp hậu cung rồi.
Tấn Vũ đế được xem là một vị vua hào phóng và tốt bụng, nhưng cũng là một lãnh đạo xa hoa lãng phí, thích xây cất nhiều cung điện, ưa dâm dục, ngay cả việc ăn mặc cũng rất xa xỉ. Hơn nữa, khi Tấn Vũ đế thành lập nhà Tấn, lo ngại về sự ổn định của chế độ và tin rằng nhà nước trước đó - Tào Ngụy - thất bại là do không trao quyền cho các hoàng thân, nên ông đã tăng sức mạnh cho các chú, anh em họ và các con trai mình nhiều thẩm quyền về kinh tế - quân sự.

Các tông thất và quý tộc nhà Tấn nhờ có đặc quyền nên tích trữ được lượng lớn tài phú, nhờ đó mà thoải mái sống trong xa hoa. Vì để duy trì lối sống hoang phí này nên triều đình phải tăng thuế, quan viên hủ bại tham ô đã thành thói thường, trong khi đó dân chúng sống trong nghèo đói, ăn không no mặc không ấm
Điều này trớ đã dẫn đến sự bất ổn của triều đại nhà Tấn, khi các hoàng tử tham gia vào một cuộc đấu tranh nội bộ được gọi là “Loạn bát vương” ngay sau khi Tấn Vũ Đế qua đời. Và sau đó cuộc nổi dậy “Ngũ Hồ loạn Hoa” đã gần như phá hủy nhà Tấn.
Những cách chọn cung nữ để ân ái đặc biệt nhất của các vị Hoàng đế Trung Quốc
Đổ xúc xắc: Cách này thường được dùng thời nhà Đường những năm Khai Nguyên. Các cung phi sẽ tiến hành đổ xúc xắc, ai cao điểm nhất sẽ có cơ hội phục vụ Hoàng đế.
Dùng bươm bướm: Cách này được vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ sử dụng. Theo đó, các phi tần trong cung cài hoa tươi lên đầu, xong xuôi 1 thái giám sẽ thả bươm bướm. Con bướm đậu vào đóa hoa trên đầu ai thì người đó sẽ được “lâm hạnh” cùng nhà vua.
Bắn tên: Tên gốc là “phong lưu tiễn” - tức là mũi tên làm từ giấy có bọc xạ hương bên trong, cung làm bằng vỏ trúc. Bằng cách này, tất cả phi tần sẽ được tập trung và xếp hàng tại một chỗ, đợi Hoàng đế bắn mũi tên về phía họ. Mũi tên hướng vào ai thì người đó được chọn. Đây là cách thường dùng của Đường Kính Tông Lý Đam.
TẦM HOAN (SHTT)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




