-
Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong -
Người giàu không bao giờ ghép 2 nải chuối đặt lên bàn thờ thắp hương ngày Tết, hóa ra đều có lý do! -
Quảng Trị: Phát hiện 2 học sinh lớp 3 tử vong thương tâm khi vừa nghỉ Tết, hé lộ nguyên nhân -
Camera ghi lại va chạm giữa xe rác và 1 học sinh trên đường Nguyễn Tuân, nam sinh kêu cứu thất thanh -
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ nước mắm, bột nêm, bột ngọt giả quy mô lớn -
Đi xe máy về quê ăn Tết: Những điều cần chuẩn bị để chuyến đi an toàn, thuận lợi -
Hai "báo thủ" không mũ bảo hiểm tông trực diện ô tô và cái kết, camera ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc -
Cú lội ngược dòng cuối phiên đưa VN-Index vượt 1.800 điểm -
Bà mẹ 17 tuổi nghẹn ngào tiết lộ lý do bỏ em bé sơ sinh trong rẫy cà phê, kiến bu kín người -
Mức phạt cho TikToker "Anh Grab Vlog" vì quay clip CSGT đăng lên mạng sai mục đích
Thế giới
09/05/2025 14:22Vòng cổ 3,7 nghìn tỷ đồng của con gái tỷ phú giàu nhất châu Á có gì đặc biệt ?
Isha Ambani, con gái của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, đã trở thành tâm điểm chú ý tại Met Gala 2025 ở New York với bộ trang phục lộng lẫy và chiếc vòng cổ kim cương đắt giá. Đây là lần thứ năm cô tham dự sự kiện thời trang danh giá này, và một lần nữa, Isha khiến công chúng trầm trồ với phong cách hoàng gia kết hợp hiện đại.
Isha Ambani diện bộ trang phục do nhà thiết kế Ấn Độ Anamika Khanna thực hiện, phù hợp với chủ đề Met Gala 2025: “Superfine: Tailoring Black Style” và dress code “Tailored for You”. Bộ trang phục gồm áo corset trắng-vàng thêu tay, quần lụa đen và áo choàng trắng dài quét sàn, được đính kết đá quý và hoa văn phức tạp.
Theo stylist Anaita Shroff Adajania, trang phục này mất hơn 20.000 giờ để hoàn thiện, sử dụng vải dệt tay Benarasi và kỹ thuật thêu Zardozi truyền thống của Ấn Độ, thể hiện sự giao thoa giữa di sản văn hóa và thời trang đương đại.
Điểm nhấn của diện mạo Isha là chiếc vòng cổ kim cương lộng lẫy, được cho là lấy cảm hứng từ thiết kế Toussaint huyền thoại của Cartier, từng thuộc về Maharaja của Nawanagar (nay là Jamnagar, quê nhà gia đình Ambani) vào năm 1931.
Chiếc vòng cổ này có điểm nhấn là viên kim cương Queen of Holland 136,25 carat, với tổng trọng lượng kim cương lên đến 481,42 carat.
Diện mạo của Isha Ambani, kết hợp giữa nghệ thuật thủ công Ấn Độ và trang sức hoàng gia, không chỉ là khoảnh khắc thời trang mà còn là lời khẳng định về sức ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ trên trường quốc tế. Isha tiết lộ với influencer trang sức Julia Chafe rằng chiếc vòng cổ, cùng nhiều món trang sức khác như nhẫn và trâm cài, thuộc bộ sưu tập cá nhân của mẹ cô, bà Nita Ambani.
Ngoài vòng cổ kim cương, Isha còn đeo một chuỗi vòng ngọc trai, hồng ngọc và một trâm cài đính kim cương hình lông vũ với đá màu xanh mint, được tái sử dụng làm phụ kiện thắt lưng. Một số nhẫn khác đến từ thương hiệu Tiffany, bao gồm thiết kế Bird on a Rock của Jean Schlumberger.
Người dùng mạng xã hội ca ngợi Isha như “công chúa hoàng gia” khi đeo vòng cổ có giá trị liên thành hơn 150 triệu USD, kết hợp cùng trang phục “đỉnh cao xa xỉ”. Diễn viên Alia Bhatt bình luận rằng diện mạo của Isha “không thể tin nổi”, trong khi Lauren Sanchez, vị hôn thê của Jeff Bezos, để lại biểu tượng cảm xúc trái tim trên Instagram.
Nhiều người nhận ra nó giống với vòng cổ trong bộ phim "Ocean’s 8", được đeo bởi Anne Hathaway trong một cảnh đánh cắp tại Met Gala. Giá trị ước tính của chiếc vòng cổ này lên đến 150 triệu USD.
Cartier đã tái tạo dựa trên ảnh lưu trữ, và phiên bản trong "Ocean’s 8" được giảm kích thước 15-20% để phù hợp với Anne Hathaway.
Chiếc vòng cổ kim cương mà Isha Ambani đeo tại Met Gala 2025 không chỉ là món trang sức đắt giá, mà còn mang giá trị lịch sử sâu sắc, từng được mệnh danh là “chuỗi kim cương màu đẹp nhất thế giới”. Với thiết kế lấy cảm hứng từ vòng cổ Toussaint huyền thoại của Cartier, món trang sức này đã làm rực sáng thảm đỏ và gợi nhắc câu chuyện về hoàng gia Ấn Độ.
Năm 1931, Maharaja Ranjitsinhji Vibhaji Jadeja, vị vua của Nawanagar (nay là Jamnagar, quê nhà gia đình Ambani), ủy thác cho Jacques Cartier, nhà sáng lập thương hiệu trang sức danh tiếng Cartier, tạo ra một kiệt tác thể hiện sự giàu có xa hoa. Chiếc vòng cổ Toussaint được thiết kế với hai chuỗi kim cương trắng thượng hạng, nối với nhau bằng cặp kim cương hồng hình vuông.
Điểm nhấn của vòng cổ là viên kim cương Ranjitsinhji 136,25 carat, được khai thác từ cùng mỏ với viên kim cương Cullinan – báu vật trong vương miện hoàng gia Anh. Phần mặt dây chuyền trung tâm gồm nhiều viên kim cương hồng, một viên kim cương xanh lam 26 carat và một viên kim cương 12 carat. Tổng cộng, vòng cổ sở hữu bảy viên kim cương quý hiếm nhất thế giới, với giá trị ước tính lên đến 150 triệu USD (khoảng 3.700 tỷ đồng).
Điều đáng tiếc nhất của Maharaja Ranjitsinhji là ông qua đời vào năm 1933, chỉ hai năm sau khi chiếc vòng cổ hoàn thành. Người kế vị, Sir Digvijaysinhji Jadeja, cháu trai của ông, thường xuyên đeo vòng cổ trong các sự kiện hoàng gia, khiến nó trở thành biểu tượng của sự xa hoa.
Tuy nhiên, số phận chiếc vòng cổ sau đó trở thành bí ẩn. Một số nguồn tin cho rằng Cartier đã mua lại nó từ gia đình hoàng gia vào những năm 1960. Những ý kiến khác lại đồn đoán rằng vòng cổ bị đánh cắp, tháo rời và bán dưới dạng các viên kim cương riêng lẻ. Bản gốc của vòng cổ Toussaint không còn tồn tại nguyên vẹn.
Jacques Cartier từng mô tả kiệt tác này với sự ngưỡng mộ: “Nếu không có những biến động lịch sử chưa từng thấy, những viên đá quý như thế này không thể mua được bằng bất kỳ giá nào. Trong lịch sử, chưa từng có chiếc vòng cổ nào như vậy ra đời".
Theo Huyền Phi (SHTT)
- Nữ ca sĩ Việt bị trộm sạch hành lý, mất ổ cứng lưu hai album sắp phát hành (12/02/26 23:06)
- NÓNG: Nên cập nhật ngay và luôn iOS 26.3 nếu không muốn hacker tấn công iPhone của bạn (12/02/26 22:34)
- Mang lệnh truy nã vẫn giả danh công an lừa đảo 65 tỷ đồng (12/02/26 22:29)
- Sốc: Xe khách giường nằm "bay" với tốc độ 145km/h trên cao tốc giới hạn 90km/h (12/02/26 21:59)
- Trấn Thành thẳng thắn đáp trả tranh cãi ngôn ngữ trong phim mới: "Cha mẹ phải tự quản lý con cái" (12/02/26 21:47)
- Danh tính nhóm người lấy vỏ chai bia uy hiếp, tấn công cướp tài sản gây rúng động dư luận ở Đồng Nai (12/02/26 21:21)
- Ngân hàng đồng loạt siết chặt bảo mật từ 1/3: Những thiết bị nào sẽ bị "cấm cửa" giao dịch? (12/02/26 21:12)
- Super League và sự sụp đổ của một "đế chế" tham vọng: Khi tiền bạc không thể mua được "lòng dân" (12/02/26 20:48)
- Samsung xuất xưởng chip HBM4 đầu tiên trên thế giới: Xác lập kỷ lục mới cho kỷ nguyên AI (12/02/26 20:39)
- Cháy lớn căn hộ tầng 16 chung cư ở Nha Trang, hai người tử vong (12/02/26 19:36)