-
Lần đầu tiên ghi hình được chó sói lửa tại khu bảo tồn Pù Hoạt -
Fanpage Phòng, chống ma túy – Công an TP HCM xác nhận 1 nam ca sĩ "liêm", không dính ma túy -
Ăn dưa hấu giải nhiệt: Đừng để món ngon biến thành "độc dược" gây tử vong -
Danh tính người đàn ông đánh người phụ nữ ôm trẻ nhỏ ở Hà Nội, bất ngờ mối quan hệ và lý do ra tay -
U17 Việt Nam được thưởng nóng cực khủng khi lần đầu tiên trong lịch sử được dự World Cup U17 -
Hà Nội đề xuất cho thuê vỉa hè 45.000 đồng một m2 mỗi tháng để kinh doanh -
Bảng giá vàng hôm nay 14/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 giảm mạnh chưa từng thấy, dao động với biên độ rất cao! -
Vụ tai nạn khiến 2 mẹ con tử vong ở Hà Tĩnh: Người phơi thóc có bị truy cứu trách nhiệm? -
Tử vi thứ 5 ngày 14/5/2026 của 12 con giáp: Thân số sướng, Tuất may mắn -
FIFA gây sốt khi đặt Đình Bắc cạnh huyền thoại David Beckham
Thế giới
25/08/2023 03:06Vụ 8 thầy trò mắc kẹt trên cáp treo 16 tiếng: Trải nghiệm kinh hoàng ở độ cao 274 mét
Ngày 22/08 vừa qua, vụ việc 8 thầy trò (7 trẻ em và 1 người lớn) mắc kẹt ở độ cao 274 mét do dây cáp treo gặp sự cố đã thu hút sự chú ý của các cơ quan truyền thông.
Theo NY Post đưa tin, nhóm học sinh bị mắc kẹt từ lúc 7h sáng 22/8, khi đang trên đường đến trường bằng cáp treo. Nguyên nhân sự cố được cho là do một trong những sợi dây của đường cáp treo bắc qua vùng núi Battagram bất ngờ bị đứt.
Hoạt động giải cứu mang rủi ro cao vì cáp treo lơ lửng ở độ cao 274 m giữa khe núi. Các đặc công quân đội phải rất chật vật mới có thể leo từ trực thăng xuống cáp treo do gió lớn nguy hiểm. Đồng thời, họ cũng lo sợ cánh quạt trực thăng sẽ làm đứt nốt sợi dây cáp còn lại.
Chiều muộn cùng ngày, hai học sinh đầu tiên được kéo từ cáp treo lên trực thăng, sau đó được đưa xuống đất. Tuy nhiên, hoạt động cứu hộ bằng trực thăng buộc phải gián đoạn do gió lớn và trời tối. Sau khi bổ sung đèn pha, dây cáp và các thiết bị bảo đảm an toàn khác, nỗ lực cứu hộ mới được tiếp diễn.
"Hoạt động của đội cứu hộ diễn ra rất chậm và nhiều rủi ro. Họ phải cứu từng người một, từ từ, cẩn thận", cư dân địa phương Abdul Nasir Khan thuật lại.
Sau 16 giờ cứu hộ, giáo viên cùng hai học sinh là những người cuối cùng được giải cứu lúc 23h đêm.
"Tất cả học sinh đều được giải cứu thành công và an toàn", Thủ tướng Pakisan Anwaar-ul-Haq Kakar vui mừng chia sẻ trên Twitter lúc nửa đêm. "Tinh thần đồng động của quân đội, lực lượng cứu hộ, chính quyền cùng người địa phương rất tuyệt vời", ông Kakar viết thêm.
Theo giới chức, một số học sinh và cha mẹ các em đã khóc nức nở khi đoàn tụ. "Mọi người đều cầu nguyện cho giây phút đó", Nazir Ahmed - sĩ quan cấp cao của cảnh sát địa phương - cho biết.

Sau khi được giải cứu, Attaullah Shah (15 tuổi) chia sẻ trên Daily Mail: "Em đã nghĩ đây là ngày cuối cùng của cuộc đời. Em đã có thể không sống được nữa nhưng đã được ông trời ban cho cuộc đời thứ hai".
Cậu bé Gul Faraz, người có mặt trên cáp treo, cho biết cậu sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này trong nhiều năm tới. Gul Faraz cho biết trong khi chờ giải cứu, cậu luôn sợ cáp treo sẽ rơi xuống đất và nói với mọi người rằng "chúng ta có thể sẽ không qua khỏi".
Một thiếu niên khác là Rizwan Ullah cũng chia sẻ rằng cậu không bao giờ muốn đặt chân lên cáp treo một lần nào nữa trong đời. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thành sự thật nếu như có một ngôi trường được xây dựng gần ngôi làng mà cậu sinh sống.
Mới đây, SkyNews đã công bố đoạn video ghi lại cận cảnh bên trên cáp treo và khiến không ít người phải rùng mình. Theo đó, có thể thấy những nạn nhân bị kẹt bên trong cáp treo đã phải chen chúc trong không gian chật hẹp. Tất cả đều gồng mình và không dám cử động chút nào vì sợ cáp treo mất thăng bằng và có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người đứng đầu công ty cáp treo Gul Zarin đã bị bắt vì tội lơ là nhiệm vụ, phớt lờ các biện pháp an toàn và gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Chính quyền địa phương ở khu vực này cũng cho biết họ đã đóng cửa tất cả các tuyến cáp treo không đảm bảo an toàn.
Cáp treo là phương tiện di chuyển phổ biến nhất tại miền núi của Pakistan. Ở Battagram, có khoảng 150 trẻ đến trường bằng cáp treo mỗi ngày.
Ata Ullah, một học sinh được giải cứu sau vụ việc, cho biết: "Em rất sợ cáp treo nhưng không còn lựa chọn nào khác. Khi cáp treo được sửa xong, em vẫn sẽ phải đi cáp treo đến trường".
PN (SHTT)
- U17 Việt Nam gây sốt Đông Nam Á sau chiến tích giành vé World Cup (09:29)
- Lần đầu tiên ghi hình được chó sói lửa tại khu bảo tồn Pù Hoạt (09:21)
- 5 mẹo nội thất giúp nhà phố giảm tiếng ồn mà không cần cách âm (09:21)
- Hà Nội: Khởi tố hai cha con sau màn náo loạn trên nắp capo ô tô vì mâu thuẫn mượn xe (09:18)
- Căng thẳng tột độ tại eo biển Hormuz sau loạt vụ tập kích tàu hàng bí ẩn (09:16)
- Dàn sao hạng A Thái Lan đồng loạt xin lỗi vì động thái trong vụ bê bối của gia tộc Singha (09:12)
- Nên mua MacBook Pro M5 Max hay Galaxy Book 6 Ultra? (09:11)
- Cục TDTT lên tiếng về tranh cãi tuyển chọn đội tuyển cờ vua dự Olympiad 2026 (09:08)
- Ô tô chở 6 người bẹp rúm, biến dạng sau cú tông xe tải trên cao tốc (50 phút trước)
- Khán giả bức xúc đòi đốt nhà biên kịch vì kết phim Bước Chân Vào Đời quá lãng xẹt (56 phút trước)